Nga kiểm tra khả năng phòng thủ tên lửa của kỳ hạm Pyotr Veliky

24/09/2012 11:11
Theo QĐND
Bắt đầu từ ngày 21-9, kỳ hạm Pyotr Veliky lớp Kirov của Hạm đội Biển Bắc đã bắt đầu chuyến tuần tra, tập trận tại Bắc Băng Dương. Thông tin về cuộc tập trận nói trên đã được tờ Izvestia đăng tải.
Bắt đầu từ ngày 21-9, kỳ hạm Pyotr Veliky lớp Kirov của Hạm đội Biển Bắc đã bắt đầu chuyến tuần tra, tập trận tại Bắc Băng Dương. Thông tin về cuộc tập trận nói trên đã được tờ Izvestia đăng tải.

Hiện tại, Pyotr Veliky là một trong những chiến hạm hàng đầu của hải quân Nga có khả năng đánh chặn các loại tên lửa hành trình và đạn đạo của đối phương.

Tuần dương hạm mang tên lửa hạt nhân hạng nặng Pyotr Veliky.
Tuần dương hạm mang tên lửa hạt nhân hạng nặng Pyotr Veliky.

"Trong chuyến tuần tra, tập luyện dọc theo vùng biển phía Bắc của Nga, Pyotr Veliky sẽ thực nghiệm các phương án tác chiến phòng thủ tên lửa với vai trò là một thành phần của hệ thống lá chắn tên lửa quốc gia của Nga", Izvestia trích nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga đăng tải.

"Các cuộc tập trận ở vùng Bắc Cực rất quan trọng vì đây là khu vực nằm trong các phương án tấn công của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đối phương sẽ sử dụng", nguồn tin trên cho hay.

Khả năng phòng thủ tên lửa của Pyotr Veliky nằm ở 48 đạn tên lửa của tổ hợp S-300F Fort và 46 đạn tên lửa của tổ hợp S-300FM Fort-M (SA-N-20 Gargoyle) với tầm bắn đạt 200km; 128 đạn tên lửa phòng không tầm ngắn 3K95 Kinzhal và 6 tổ hợp pháo-tên lửa Kashtan.

Hệ thống ra-đa trên Pyotr Veliky cho phép bám bắt các mục tiêu ở khoảng cách 300km và tới độ cao 30km.

Nga dự kiến tới năm 2020 sẽ sở hữu 3 tuần dương hạm tên lửa lớp Kirov nằm trong hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia của nước này.

 
Theo QĐND