Nga phái 1 đội tàu chiến tới căn cứ quân sự tại Syria

11/07/2012 07:09
Theo VietnamPlus
 Nga đã phái một hạm đội tàu chiến nhỏ thuộc Hạm đội Hắc Hải, do một tàu khu trục chống tàu ngầm dẫn đầu, tới căn cứ hải quân Nga tại cảng Tartus của Syria
AFP dẫn tin của hãng Interfax ngày 10/7 cho hay Nga đã phái một hạm đội tàu chiến nhỏ thuộc Hạm đội Hắc Hải, do một tàu khu trục chống tàu ngầm dẫn đầu, tới căn cứ hải quân Nga tại cảng Tartus của Syria.
Một tàu khu trục hạm chống tàu ngầm của Nga. (Nguồn: Internet)
Một tàu khu trục hạm chống tàu ngầm của Nga. (Nguồn: Internet)

Một nguồn tin quân sự giấu tên cho biết tàu Đô đốc Chabanenko và ba tàu đổ bộ khác đã rời cảng Severomorsk ở Biển Bắc và bắt đầu hành trình tới Địa Trung Hải, nơi tàu tuần tra Yaroslav Mudry và một tàu cứu hộ cũng sẽ tham gia hạm đội này.
Interfax khẳng định động thái trên "không liên quan tới tình hình căng thẳng đang leo thang hiện nay ở Syria."
Tuy nhiên, Hải quân Nga từ chối xác nhận thông tin này.
Nga đang đối mặt với nhiều lời chỉ trích từ phương Tây về việc không cắt đứt quan hệ quân sự với Syria bất chấp cuộc xung đột đẫm máu giữa Chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad và các phe phái nổi dậy chống chính phủ ở quốc gia Trung Đông này.
Theo VietnamPlus