Nga sẽ có lực lượng quân cảnh chuyên nghiệp

08/07/2011 05:19
(GDVN) – Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng khẳng định rằng trong thời gian tới quân đội nước này sẽ thành lập lực lượng quân cảnh chuyên nghiệp.

(GDVN) – Ngày 7/7/2011 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng khẳng định rằng trong thời gian tới quân đội nước này sẽ thành lập lực lượng quân cảnh chuyên nghiệp, hướng đến việc thực hiện tốt nhiệm vụ loại trừ các hiện tượng tiêu cực, phạm tội trong quân đội.

 

“Tôi đã sẵn sàng ký tài liệu về việc thành lập lực lượng quân cảnh trong tương lai rất gần” – Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov.

Quan chức cao cấp nhất của quân đội Nga cũng đã nói thêm rằng Thiếu tướng Sergei Surovkin – người đang là lãnh đạo nhất của Quân khu trung ương Nga sẽ là người đảm nhiệm cương vị lãnh đạo lực lượng quân cảnh mới này.

Quan chức này cho hay, Nga đã và đang vận dụng kinh nghiệm của nước ngoài để thành lập và phát triển lực lượng quân cảnh trong các lực lượng vũ trang Nga.

Thông thường, lực lượng quân cảnh của các nước phải đảm nhiệm các công việc liên quan đến tình trạng chấp hành kỷ luận của quân đội, đảm bảo an ninh cho các cơ sở quân sự, điều tra các vụ việc hình sự liên quan đến quân nhân.

Theo các phương tiện truyền thông Nga, sẽcó khoảng 20.000 quân nhân, chủ yếu là các bính sỹ thuộc lực lượng dự bị của quân đội Nga sẽ được biên chế cho lực lượng quân cảnh.

{iarelatednews articleid='6851,6724,6655,968,2878,475,4618,446,5128,4599,3118,3129,6005,5795,1332,3659,3489'}

Bình Nguyên (theo Ria Novosti)