Ngỡ ngàng hoa lê nở trắng muốt giữa lòng Hà Nội

24/02/2014 10:19
Trần Kháng
(GDVN) - Những cành lê nở hoa trắng muốt từ Sơn La lại được đưa về Hà Nội bày bán khiến nhiều người đi đường ngỡ ngàng...
Hoa lê đang được bày bán nhiều nhất ở khu vực chợ Quảng Bá (Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội).
Hoa lê đang được bày bán nhiều nhất ở khu vực chợ Quảng Bá (Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội).
Người đi đường không khỏi ngỡ ngàng và thích thú khi được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cành hoa lê nở trắng muốt đến từ núi rừng Tây Bắc.
Người đi đường không khỏi ngỡ ngàng và thích thú khi được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cành hoa lê nở trắng muốt đến từ núi rừng Tây Bắc.
Chị Liên – người bán hoa lê ở chợ Quảng Bá cho biết, bên cạnh bán hoa đào hàng năm, 2 năm trở lại đây chị đã tìm mua hoa lê từ các tỉnh vùng núi phía Bắc như: Lào Cai, Sơn La, Mộc Châu… về bán.
Chị Liên – người bán hoa lê ở chợ Quảng Bá cho biết, bên cạnh bán hoa đào hàng năm, 2 năm trở lại đây chị đã tìm mua hoa lê từ các tỉnh vùng núi phía Bắc như: Lào Cai, Sơn La, Mộc Châu… về bán.
Cũng theo chị Liên, do điều kiện thời tiết, năm nay ở Mộc Châu và Sa Pa hoa lê rất ít và không đẹp. Chính vì vậy, chủ yếu những cành lê chị bán ở chợ Quảng Bá là mua ở Lạng Sơn.
Cũng theo chị Liên, do điều kiện thời tiết, năm nay ở Mộc Châu và Sa Pa hoa lê rất ít và không đẹp. Chính vì vậy, chủ yếu những cành lê chị bán ở chợ Quảng Bá là mua ở Lạng Sơn.
Hoa lê nở thành từng chùm, mỗi hoa có 5 cánh bằng nhau mang đến một không gian nhẹ nhàng và tươi tắn.
Hoa lê nở thành từng chùm, mỗi hoa có 5 cánh bằng nhau mang đến một không gian nhẹ nhàng và tươi tắn.
Trong thời tiết giá lạnh, những cành hoa lê bung nở trắng muốt. Hoa lê chơi được lâu nên được người chơi rất chuộng.
Trong thời tiết giá lạnh, những cành hoa lê bung nở trắng muốt. Hoa lê chơi được lâu nên được người chơi rất chuộng.
Những cành cây xù xì và gân guốc cũng làm cho cành lê nở hoa trắng muốt đẹp trong mắt người thưởng thức.
Những cành cây xù xì và gân guốc cũng làm cho cành lê nở hoa trắng muốt đẹp trong mắt người thưởng thức.
Trung bình mỗi cành được rao bán với giá từ 600.000 đến 700.000 nghìn đồng. Những cành nhỏ và ít hoa có giá khoảng 150.000 đồng. Riêng cành đẹp và nhiều hoa phải có giá hơn một triệu đồng.
Trung bình mỗi cành được rao bán với giá từ 600.000 đến 700.000 nghìn đồng. Những cành nhỏ và ít hoa có giá khoảng 150.000 đồng. Riêng cành đẹp và nhiều hoa phải có giá hơn một triệu đồng.
Đây là năm thứ 2 chị Liên bán cành hoa lê, mỗi ngày chị bán được khoảng 30 - 40 cành.
Đây là năm thứ 2 chị Liên bán cành hoa lê, mỗi ngày chị bán được khoảng 30 - 40 cành.
Những quả lê nhỏ cũng xuất hiện càng làm cành hoa thêm sinh động.
Những quả lê nhỏ cũng xuất hiện càng làm cành hoa thêm sinh động.
Trần Kháng