Ngoại trưởng Lavrov: “Iran không có cơ sở để kiện Nga”

10/10/2011 18:02
Lê Dũng (theo Mil)
(GDVN) - Ngoại trưởng Nga khẳng định Iran không thể kiện Nga ra toà.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng chính quyền Iran không có sơ sở pháp lý đầy đủ để kiện Nga vì Moscow đã huỷ bỏ hợp đồng cung cấp tên lửa phòng không S-300 cho nước này.

“Chúng tôi đã hoàn trả tiền đặt cọc cho Iran và chúng tôi tin rằng việc khởi kiện Nga ra toà sẽ không được thực hiện” – Ngoại trưởng Nga nói khi trả lời phỏng vấn của tạp chí Profil.

Hiện tại, Iran đang có ý định đòi Nga bồi thường đến 800 triệu USD vì cáo buộc Moscow vi phạm thoả thuận mua bán vũ khí với Tehran.

Tên lửa S300
Tên lửa S300

Thông tin về việc Tehran có ý định kiện Nga lên toà án phân xử quốc tế cũng đã được Bộ trưởng quốc phòng Iran Ahmad Vahidi nhắc đến trong một báo cáo gần đây.

Trước đó, ngày 22/9/2010, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ban hành lệnh cấm bán tên lửa S-300 và nhiều loại vũ khí khác cho Iran để tuân thủ lệnh trừng phạt của HĐBA đối với nước này.

Lê Dũng (theo Mil)