BÁO PHƯỢNG HOÀNG, HỒNG KÔNG:

Nhật tuyên bố khởi động lại giao lưu với Hải quân Trung Quốc

15/12/2011 08:45
Đông Bình (Theo báo Phượng Hoàng)
(GDVN) - Mặc dù liên tục xảy ra va chạm, xung đột về chủ quyền biển đảo, nhưng giao lưu vẫn là con đường xây dựng lòng tin và hợp tác Nhật-Trung.

Hãng “Jiji Press” Nhật Bản đưa tin, ngày 14/12, Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố, sẽ khởi động lại giao lưu hải quân hai nước Nhật-Trung vốn bị gián đoạn kể từ khi xảy ra sự cố va chạm tàu ở đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, tàu hộ tống Kirisame 4.550 tấn của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản sẽ thăm Thanh Đảo – Trung Quốc trong thời gian tới, tiến hành giao lưu binh sĩ và tập trận chung.

Tàu hộ tống Kirisame của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản
Tàu hộ tống Kirisame của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản

Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tàu hộ tống Kirisame sẽ từ ngày 17/12 sẽ khởi hành từ căn cứ Sasebo của Nhật Bản, trong thời gian chuyến thăm 5 ngày sẽ tổ chức tập trận thông tin liên lạc giữa tàu chiến hai nước.

Được biết, Thanh Đảo là nơi đặt Bộ Tư lệnh của Hạm đội Bắc Hải-Hải quân Trung Quốc, cũng là địa điểm duy nhất Trung Quốc triển khai tàu ngầm hạt nhân.

Nhật-Trung khôi phục giao lưu quân sự
Nhật-Trung khôi phục giao lưu quân sự
Nhật-Trung khôi phục giao lưu quân sự
Nhật-Trung khôi phục giao lưu quân sự
Đông Bình (Theo báo Phượng Hoàng)