Nổ bình gas trên tàu cá, 2 người bị thương nặng

07/09/2013 07:06
Đỗ Tuyết (tổng hợp)
(GDVN) - Chiều 6/9 lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vụ nổ bình ga của tàu cá QNg 90095 TS ở Quảng Ngãi xảy ra vào tối 5/9 khiến 2 ngư dân bị thương.

Trước đó, khoảng 19h, tàu cá do ông Dương Đức Thắng, ở thôn Tây xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn làm thuyền trưởng, trên tàu có 18 lao động, đang hoạt động trên vùng biển Trường Sa, cách đảo Song Tử Tây 80 hải lý, trong lúc nấu ăn, do bất cẩn nên đã để xảy ra vụ nổ bình gas trên tàu.

Chiếc tàu nơi xảy ra sự việc
Chiếc tàu nơi xảy ra sự việc

Tai nạn này khiến 2 ngư dân là Dương Quang Hải, sinh năm 1992 và ngư dân Nguyễn Văn Vương, sinh năm 1993,  trú ở thôn Tây xã An Hải bị thương nặng. Ngư dân Dương Quảng Hải bị đứt lìa bàn tay trái, còn ngư dân Nguyễn Văn Vương bị thương ở vùng mắt.

Nhận thông tin, Nghiệp đoàn nghề cá An Hải đã thông báo với huyện Lý Sơn để có biện pháp hỗ trợ tàu cá bị nạn; đồng thời liên hệ với các đơn vị tìm kiếm cứu nạn cùng các tàu cá của ngư dân địa phương đang hoạt động gần khu vực đó trợ giúp. Hiện nay, tàu cá QNg 90095 đang trên đường vào đảo Song Tử Tây.

Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Huyện đã gọi điện động viên gia đình thường xuyên liên lạc và sau khi các nạn nhân được sơ cứu và được đưa về địa phương, huyện sẽ tổ chức đến thăm./.

Đỗ Tuyết (tổng hợp)