Nóng chiều 30/3: Nhiều thanh niên tin HIV lây qua đường... muỗi đốt?

30/03/2012 15:05
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Nhiều thanh niên tin HIV lây qua đường... muỗi đốt, chồng hụt của “cô dâu bị hủy hôn” nhận lại giấy hôn thú... là những tin nóng chiều 30/3.
Nhiều thanh niên tin HIV lây qua đường... muỗi đốt
Thông tin trên Tin tức, theo Cuộc điều tra Quốc gia về vị thành niên Việt Nam (Savy 2) mới được công bố, hơn 90% thanh thiếu niên tham gia điều tra trên có hiểu biết nhất định về HIV/AIDS. Tuy nhiên, những hiểu biết này còn sơ sài và thiếu cụ thể. Điều này có thể làm cản trở việc phòng chống căn bệnh, cũng như ngăn cản đường tái hòa nhập của những người có H.

Thanh thiếu niên đường phố trình diễn tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS tại Hà Nội. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN
Thanh thiếu niên đường phố trình diễn tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS tại Hà Nội. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Phần lớn thanh thiếu niên được hỏi đều biết đến 4 nguyên nhân lây nhiễm HIV là: Quan hệ tình dục không an toàn, lây từ mẹ sang con trong quá trình mang thai và nuôi con bằng sữa mẹ, dùng chung bơm kim tiêm, truyền máu không an toàn. Mặc dù vậy, khi áp dụng vào những trường hợp cụ thể, những hiểu biết trên trở nên quá chung chung và thậm chí thành hiểu sai.

Chẳng hạn, một tỷ lệ đáng kể thanh thiếu niên tin rằng HIV có thể lây truyền qua muỗi đốt (26%). Một số người khác “lo xa” đến mức tin rằng sẽ lây HIV nếu sử dụng chung bát đĩa (10%) hay lây truyền qua đường hô hấp (13%). Từ những hiểu biết sai lệch này sẽ dẫn đến những thái độ kỳ thị đối với người nhiễm HIV.

Chồng hụt của “cô dâu bị hủy hôn” nhận lại giấy hôn thú

Thông tin trên Infonet, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Năm, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết con trai ông là Nguyễn Phúc Duy đã được nhận lại giấy đăng ký kết hôn với người vợ mới ở xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang).

Giấy đăng ký kết hôn của Duy với vợ mới
Giấy đăng ký kết hôn của Duy với vợ mới

Hơn một tháng trước tờ “hôn thú” này bị UBND xã Tân Bình ra quyết định tạm giữ sau khi cô dâu “bị trả” Nguyễn Đặng Xuân Thùy từ Cần Thơ xuống quê nội của “chồng cũ” nộp đơn kiện yêu cầu ngăn chặn hôn nhân của Phúc Duy với vợ mới.
Quăng “bom xăng” vào cửa hàng gas
Thông tin trên Thanh niên Online, ngày 30/3, Công an thị xã Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) tiến hành điều tra, truy tìm hai thanh niên dùng “bom xăng” tấn công vào cửa hàng gas Vĩnh Lộc (ấp Bắc, xã Hòa Long).
Thông tin ban đầu cho biết, lúc 22 giờ 40 phút ngày 29/3, có hai thanh niên điều khiển xe máy chạy đến cửa hàng gas Vĩnh Lộc rồi bất ngờ ném hai chai xăng vào cửa hàng làm lửa cháy khá lớn.

Mọi người phát hiện kịp thời nên đã nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Chủ cửa hàng gas Vĩnh Lộc cho biết, lúc xảy ra vụ việc, bên trong cửa hàng đang chứa 20 bình gas loại 12 kg.
Phú Yên: Hơn 200 tàu cá trong vùng nguy hiểm

Người lao động Online đưa tin, đến 9 giờ 30 phút ngày 30/3, vẫn còn 220 tàu đánh bắt cá ngừ đại dương với hơn 2.000 lao động tỉnh Phú Yên vẫn đang hoạt động trong vùng biển nguy hiểm, chịu ảnh hưởng của cơn bão số 1.

Một số tàu cá đã kịp vào bờ tránh trú cơn bão số 1 tại TP Tuy Hoà – Phú Yên
Một số tàu cá đã kịp vào bờ tránh trú cơn bão số 1 tại TP Tuy Hoà – Phú Yên

Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên liên tục thông tin hướng di chuyển của bão, đồng thời yêu cầu các phương tiện ra khỏi vùng nguy hiểm và tìm nơi tránh trú.

Cùng ngày, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đã có công điện khẩn gửi các huyện thị và đơn vị trong tỉnh yêu cầu sẵn sàng phòng chống cơn bão số 1.
Chính thức công bố Vịnh Hạ Long là Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới
Nguồn tin trên báo Sài Gòn giải phóng Online cho hay, sáng 30/3, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp báo, chính thức công bố Hạ Long là Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Vịnh Hạ Long chính thức trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới mới
Vịnh Hạ Long chính thức trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới mới

Buổi họp báo nêu trên chính thức công bố thông tin này và chia sẻ những thông tin liên quan đến việc chuẩn bị cho Lễ đón nhận biểu tượng do tổ chức New 7 Wonders trao; thông tin về chiến dịch và phương hướng phát triển thương hiệu đối với các Kỳ quan trên toàn thế giới cũng như triển vọng hợp tác quốc tế giữa các quốc gia có Kỳ quan.

Lễ công bố danh hiệu Vịnh Hạ Long sẽ là Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới sẽ được tổ chức tại 2 địa điểm là Vịnh Hạ Long vào ngày 1-5 và tại Hà Nội dự kiến vào ngày 27/4.
Venezuela: Tai nạn máy bay quân sự, ít nhất 7 binh sỹ chết

Nguồn tin trên TTXVN cho hay, một vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng đã xảy ra tại bang Apure, miền Tây Venezuela giáp giới Columbia làm ít nhất 7 binh sỹ thiệt mạng.
Tai nạn xảy ra lúc 5h15 sáng (giờ địa phương), khi quân đội Venezuela đang tiến hành các cuộc tuần tra bằng máy bay trong một chiến dịch chống tội phạm ma túy do Chính phủ phát động hồi năm 2009.
Các binh sỹ thiệt mạng đều thuộc Lực lượng vũ trang Venezuela.
Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc.
Microsoft, Google tìm cách tăng tốc lướt web

Đất Việt Online dẫn lại tin, trong tuần này, nhóm kỹ thuật Internet của Microsoft và Microsoft nhóm họp để thảo luận giải pháp nâng cấp giao thức HTTP, giúp tăng đáng kể tốc độ truy cập website.

Ngày càng có nhiều người dùng web sử dụng chương trình ứng dụng, thay vì trình duyệt, để truy cập Internet. Ảnh: Getty Images
Ngày càng có nhiều người dùng web sử dụng chương trình ứng dụng, thay vì trình duyệt, để truy cập Internet. Ảnh: Getty Images

Google và Microsoft đang phát triển một số công nghệ mới để tăng tốc web, cụ thể nhà sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới muốn tăng tốc các chương trình ứng dụng và trình duyệt.

Đề xuất của Microsoft liên quan công nghệ Websockets của hãng này và giao thức SPDY của Google giúp giảm thời gian tải trang web. Công nghệ tăng tốc web được sử dụng đầu tiên trong một số dịch vụ như Gmail của Google, mạng xã hội Twitter.
Hải Phong (Tổng hợp)