Nóng sáng 11/3: Không khí lạnh tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc

11/03/2012 09:24
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Không khí lạnh tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc. Cước taxi tăng 500-1.500 đồng/km. Bệnh tay chân miệng bùng phát ...là những tin nóng sáng 11/3.

Không khí lạnh tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc

Tin từ TTXVN cho hay: Các tỉnh phía đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, có nơi rét đậm. Mưa và mưa nhỏ tiếp tục kéo dài ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ, nhiệt độ tại khu vực này duy trì ở mức thấp, trời rét kéo dài cả ngày, vùng núi có nơi rét đậm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Đến khoảng gần sáng nay, bộ phận không khí lạnh này đã tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở vịnh Bắc Bộ từ gần sáng nay, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật trên cấp 8. Biển động mạnh.

Các tỉnh phía đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, có nơi rét đậm. Mưa và mưa nhỏ tiếp tục kéo dài ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ, nhiệt độ tại khu vực này duy trì ở mức thấp, trời rét kéo dài cả ngày, vùng núi có nơi rét đậm.

Phá đường dây buôn bán ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh

Thông tin trên báo Công an nhân dân, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Thanh Hóa phối hợp với Hải quan Thanh Hóa vừa lập chiến công mới, phá vụ án buôn bán ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh.

Hai đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy bị bắt giữ tại một nhà nghỉ thuộc huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) gồm: Khà A Tùng, 39 tuổi, ở xã Hang Kia, huyện Mai Châu và Hà Văn Luyện, 25 tuổi, ở xã Cun Pheo, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, đã thu giữ tại chỗ 2 bánh heroin, 175 viên hồng phiến và nhiều tang vật liên quan đến hành vi phạm tội.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận đã mua số ma tuý nói trên từ thị trấn Nông trường Mộc Châu (Sơn La) về huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Nguyễn Tiến Minh nhiều khả năng ra khỏi top 10 thế giới 
Nguồn tin trên báo Hà nội mới cho hay, trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Cầu lông thế giới, tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã tụt từ vị trí thứ 9 xuống thứ 10. Tuy vậy, thất bại trước Chen Long (Trung Quốc) tại vòng 2 Giải Cầu lông toàn Anh mở rộng năm 2012 đã khiến Nguyễn Tiến Minh nhiều khả năng bật ra khỏi top 10 thế giới. 

Phong độ Tiến Minh giảm sút trong thời gian gần đây. Ảnh minh họa: Internet
Phong độ Tiến Minh giảm sút trong thời gian gần đây. Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, theo tính toán của giới chuyên môn, tổng điểm của Nguyễn Tiến Minh trên bảng xếp hạng thế giới là 52.574. Trong khi đó, tay vợt hạng 11 thế giới là Du Pengyu (Trung Quốc) vẫn giữ được tổng điểm 53.174, nên sẽ soán vị trí của Nguyễn Tiến Minh. Việc không còn trong top 10 thế giới sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của Nguyễn Tiến Minh. Công ty Becamex đã ký hợp đồng hỗ trợ cho Nguyễn Tiến Minh 50 triệu đồng/tháng nếu tay vợt này giữ được vị trí trong top 10, 25 triệu đồng/tháng nếu xếp hạng từ 11 đến 20.
Cước taxi tăng 500-1.500 đồng/km

Thanh niên Online đưa tin, ngày 10.3, Hiệp hội taxi TP.HCM cho biết các hãng taxi có số lượng đầu xe lớn tại thành phố đã thống nhất tăng giá cước, bắt đầu từ đầu tuần tới với mức tăng 500-1.500 đồng/km nhằm bù đắp chi phí nhiên liệu sau khi giá xăng tăng thêm 2.100 đồng/lít.

Giám đốc Công ty taxi Vinasun, ông Tạ Long Hỷ, cho biết mấy ngày qua, công ty đã phải bù lỗ gần 200 triệu đồng/ngày từ khi giá xăng tăng giá để chia sẻ gánh nặng với các tài xế.

Tương tự, đại diện các hãng taxi Mai Linh, Hoàng Long, Phương Trang và Comfort Savico… cho biết trong lúc chờ điều chỉnh đồng hồ tính cước thì doanh nghiệp phải bù lỗ một phần chi phí xăng cho các tài xế.

Bệnh tay chân miệng bùng phát dữ dội

Thông tin trên tờ Tuổi trẻ, chín tuần đầu năm 2012, 60 tỉnh thành có trên 12.400 ca mắc bệnh tay chân miệng, 11 ca tử vong. So với cùng kỳ 2011, số ca mắc tăng 7,4 lần. Chưa vào mùa dịch nhưng số mắc và tử vong do bệnh tăng chóng mặt.

Bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng chờ khám tại khoa nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM chiều 10-3. Ảnh: Thuận Thắng
Bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng chờ khám tại khoa nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM chiều 10-3. Ảnh: Thuận Thắng

Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế, sáu tuần đầu năm 2012 có trên 6.300 ca mắc bệnh tay chân miệng và chín ca tử vong, so với cùng kỳ năm 2011 số ca mắc tăng 7,1 lần. Chỉ ba tuần sau đó, số ca mắc đã tăng gấp đôi (so với sáu tuần trước đó) và so sánh với cùng kỳ 2011, số lượng bệnh nhân tay chân miệng đã tăng 7,4 lần, càng chống bệnh càng tăng theo cấp số nhân.
Người dân có thể đối thoại với Bộ trưởng hằng tuần

Báo Quân đội nhân dân đưa tin, văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời". Chương trình này sẽ được đăng, phát hằng tuần trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Chương trình Thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và một số kênh, sóng truyền thông đa phương tiện khác.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ phối hợp chặt chẽ với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình truyền thông này bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả nhằm chủ động, kịp thời thông tin những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý, điều hành của các bộ, ngành được nhân dân quan tâm. Tất cả công dân Việt Nam, trong đó có cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam có thể gửi câu hỏi tham gia chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời" qua địa chỉ email: danhoibotruong@chinhphu.vn.
Coca-Cola và Pepsi thay đổi công thức

Nguồn tin trên Tin tức cho hay, hai “người khổng lồ” nước giải khát của Mỹ đang tiến hành thay đổi công thức chế biến sau khi chính quyền tiểu bang California cho rằng, các đồ uống do họ sản xuất có chứa một lượng carcinogen nhất định mà đã từng được cảnh báo là có thể gây ung thư. 

Coca-Cola và Pepsi chiếm tới 90% thị trường soda (nước ngọt có gas) toàn cầu. Ảnh Internet.
Coca-Cola và Pepsi chiếm tới 90% thị trường soda (nước ngọt có gas) toàn cầu. Ảnh Internet.

Đại diện của Coca-Cola và Pepsi cho biết, những thay đổi về cách tạo ra màu caramen (màu nâu nhạt) cho nước soda sẽ được mở rộng ra toàn lãnh thổ Mỹ nhằm tạo thuận lợi hơn cho quy trình sản xuất của họ. Hiện tại, những thay đổi về công thức chế biến mới chỉ được áp dụng với những đồ uống soda của Coca-Cola và Pepsi tại California. Hai người khổng lồ này vẫn chưa thay đổi công thức tại châu Âu và các khu vực khác trên thế giới. 
Gần 500 người vẫn chưa được nhận dạng sau động đất/sóng thần Nhật

Thông tin trên Dân trí, thi thể của gần 500 người thiệt mạng trong trận siêu động đất/sóng thần, vốn tấn công miền đông bắc Nhật Bản cách đây 1 năm, hiện vẫn chưa được nhận dạng.

Cơ quan cảnh sát quốc gia đã công bố các số liệu cập nhật về số người chết và mất tích từ thảm hoạ thiên nhiên gây tổn hại lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản, với tổng số người chết cho tới lúc này là 15.854 người. 3,271 người khác vẫn mất tích.

Phần lớn số người chết là cư dân tại 3 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất: Iwate, Miyagi và Fukushima, nơi xác của 15.308 người đã được tìm thấy.

Một phụ nữ bật khóc tại tỉnh Iwate, 8 ngày sau thảm họa kép. Ảnh: Internet
Một phụ nữ bật khóc tại tỉnh Iwate, 8 ngày sau thảm họa kép. Ảnh: Internet

Các thi thể được tìm thấy sau thảm hoạn hầu hết cả được nhận dạng bởi người thân, mặc dù các xét nghiệm ADN cũng được thực hiện để nhận dạng hơn 5.000 nạn nhân.

Cảnh sát vẫn đang cố gắng nhận dạng 478 thi thể, vốn đã được hoả táng và tro đang được lưu giữ tại các ngôi đền địa phương và các nhà xác thành phố.
Hải Phong (tổng hợp)