Nóng sáng 15/4: VPF chấm dứt khiếu nại về bản quyền truyền hình

15/04/2012 09:47
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) -VPF chấm dứt khiếu nại về bản quyền truyền hình. Truy tố 2 cán bộ BHXH tham ô hơn 4,3 tỉ đồng. Buộc ký quỹ 10% để ngăn "hố tử thần"... là những thông tin nóng sáng 15/4.
VPF chấm dứt khiếu nại về bản quyền truyền hình

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ cho hay, ngày 14/4, phó chủ tịch HĐQT Công ty VPF Nguyễn Đức Kiên cho biết chiều cùng ngày ông và đại diện VPF đã có cuộc làm việc với ông Phạm Nhật Vũ - Chủ tịch hội đồng quản trị AVG  - về hợp đồng chuyển giao thương quyền bóng đá giữa LĐBĐ VN (VFF) và AVG.

Theo ông Kiên, kết thúc cuộc đàm phán, VPF và AVG đã thống nhất với nhau về toàn bộ những điều khoản, khúc mắc giữa hai bên về vấn đề bản quyền truyền hình bóng đá như thời hạn, giá trị và mức độ phủ sóng của hợp đồng bản quyền. Dù từ chối đưa ra chi tiết hai bên đã đạt được, nhưng ông Kiên cho biết mọi việc diễn ra tốt đẹp và VPF, AVG đều vui vẻ vì đạt được mục đích. Với kết quả này, VPF cũng mang lại những quyền lợi tốt hơn cho bóng đá VN.

Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT VPF. Ảnh: VOV Online.
Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT VPF. Ảnh: VOV Online.

Cũng theo ông Kiên, với việc đàm phán xong xuôi với AVG, VPF chính thức chấm dứt không khiếu nại lên Bộ VH - TT&DL, Thanh tra Chính phủ hay các cơ quan tòa án khác liên quan đến hợp đồng chuyển giao thương quyền giữa VFF với AVG. Chiều cùng ngày, ông Võ Quốc Thắng - chủ tịch HĐQT VPF - cũng xác nhận với Tuổi Trẻ về tất cả những thông tin này. Như vậy có thể khẳng định vấn đề bản quyền truyền hình gây tranh cãi suốt hơn bốn tháng qua giữa ba bên VFF, AVG, VPF đã chấm dứt.
Truy tố 2 cán bộ BHXH tham ô hơn 4,3 tỉ đồng
Thông tin trên Thanh Niên Online, ngày 14/4, Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 2 bị can Nguyễn Thị Thanh Lan (33 tuổi) và Đỗ Quang Khôi (30 tuổi, cùng quê Đồng Nai), nguyên kế toán và cán bộ bảo hiểm xã hội (BHXH) TX.Long Khánh về tội tham ô tài sản.
Theo cáo trạng, từ tháng 1/2008 đến tháng 4/2010, Lan đã tự ý thu tiền mặt trái quy định với số tiền trên 3,1 tỉ đồng rồi chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.

Ngoài ra, Lan còn thuê người khắc dấu để đóng và giả chữ ký của ông Trần Bá Đạt (Giám đốc BHXH Long Khánh) và Nguyễn Hoàng Quốc (kế toán trưởng) vào 17 tờ séc tiền mặt; đồng thời nhờ Khôi ký khống vào mục người nhận tiền của 12 tờ séc, giúp Lan rút 8,2 tỉ đồng tiền BHXH TX.Long Khánh tại ngân hàng.

Sau khi rút được tiền, Lan chiếm đoạt trên 1,1 tỉ đồng (số còn lại, sợ bị lộ nên Lan đã nộp lại vào tài khoản và chi bù trừ cho hoạt động BHXH). Tổng cộng Lan và Khôi chiếm đoạt của BHXH Long Khánh hơn 4,3 tỉ đồng.

Buộc ký quỹ 10% để ngăn "hố tử thần"

Thông tin trên Vtv.vn, để chấn chỉnh tình trạng thi công đào và tái lập mặt đường gian dối gây mất an toàn giao thông và gia tăng “hố tử thần”, từ ngày 16/4, Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh sẽ chính thức buộc các nhà thầu, chủ đầu tư ký quỹ trước khi cấp giấy phép thi công công trình trong phạm vi đường bộ trên địa bàn.
Các đơn vị buộc phải ký quỹ 10% giá trị phần đào và tái lập mới được cấp phép.
 
Cơ quan chức năng hy vọng việc ký quỹ này sẽ giúp tình trạng đào đường tràn lan, gây mất thẩm mỹ và gia tăng hố tử thần thời gian vừa qua tại TPHCM. Ảnh: Báo Đô thị.
Cơ quan chức năng hy vọng việc ký quỹ này sẽ giúp tình trạng đào đường tràn lan, gây mất thẩm mỹ và gia tăng hố tử thần thời gian vừa qua tại TPHCM. Ảnh: Báo Đô thị.

Quy định này áp dụng cho các công trình lắp đặt hạ tầng kỹ thuật của mọi tổ chức, cá nhân.
Việc ký quỹ phải cùng lúc với khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép thi công. Tiền ký quỹ sẽ được sử dụng để sửa chữa công trình nếu chủ đầu tư không hoặc chậm sửa chữa.
Mặt khác, cơ quan quản lý đường bộ sẽ trả toàn bộ tiền ký quỹ cho chủ đầu tư sau khi công trình hết thời gian bảo hành nhưng không xảy ra hư hỏng, lún sụt hoặc có xảy ra nhưng chủ đầu tư khắc phục kịp thời.
Xem xét quy hoạch trục Nhật Tân - Nội Bài
Cổng thông tin điện tử Chính phủ đưa tin, chiều 14/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP.Hà Nội về quy hoạch xây dựng trục Nhật Tân - Nội Bài.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Chủ trương mở rộng Thủ đô Hà Nội là một quyết định lịch sử nhằm xây dựng Hà Nội thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa… của cả nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Chủ trương mở rộng Thủ đô Hà Nội là một quyết định lịch sử nhằm xây dựng Hà Nội thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa… của cả nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ yêu cầu đặt ra là Hà Nội và Bộ GTVT phải hoàn thành đúng tiến độ ba dự án: nhà ga T2, đường cao tốc Nhật Tân - Nội Bài và cầu Nhật Tân. Gắn dự án trục Nhật Tân - Nội Bài với phát triển đô thị hiện đại ở phía bắc của thủ đô Hà Nội, xây dựng một trục giao thông đô thị kiểu mẫu, phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050, khai thác có hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến đường của trục Nhật Tân - Nội Bài để phục vụ cho phát triển.
Thêm một cây xăng bị tạm đóng cửa
Cũng thông tin trên Thanh Niên Online, ngày 14/4, một nguồn tin cho hay Thanh tra Sở KH-CN Tây Ninh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng; tước giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu 3 tháng đối với  DNTN xăng dầu Hoàng Hậu (ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, H.Châu Thành).

Trước đó, qua kiểm tra đột xuất, đoàn kiểm tra phát hiện mẫu dầu DO 0,05 S của DN này có hàm lượng lưu huỳnh không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Tính từ tháng 2/2012 đến nay, các ngành chức năng Tây Ninh đã đóng cửa 6 cây xăng, xử phạt hành chính nhiều cây xăng khác.        

Ủy ban bầu cử Ai Cập loại 10 ứng viên tổng thống
Nguồn tin trên Vietnam + cho hay, ngày 14/4, Ủy ban bầu cử tổng thống Ai Cập thông báo truất quyền tranh cử tổng thống của 10 ứng cử viên, trong đó có những tên tuổi nổi bật như ứng cử viên bảo thủ Hazem Salah Abu Ismail, cựu Phó Tổng thống Omar Suleiman, phó thủ lĩnh Anh em Hồi giáo Khairat al-Shater, thủ lĩnh Đảng Ghad Ayman Nour.

Đường phố Ai Cập dán đầy hình ảnh của các ứng cử viên Tổng thống. Ảnh: AFP/TTXVN.
Đường phố Ai Cập dán đầy hình ảnh của các ứng cử viên Tổng thống. Ảnh: AFP/TTXVN.

Những ứng cử viên khác bị loại khỏi cuộc đua vào chức tổng thống là Ahmed Saidi, Mamdouh Qutb, Ashraf Baroma, Ibrahim al-Ghareeb, Mortada Mansour và Ahmed Awad Al-Saidi.
Thông báo của cơ quan bầu cử Ai Cập giải thích: "Ủy ban bầu cử đã truất quyền của các ứng cử viên vì họ không đáp ứng một hoặc nhiều điều kiện cần".
Hoãn các trận đấu ở Italy vì cầu thủ đột tử
Vtv.vn dẫn lại tin, Liên đoàn bóng đá Italia đã đưa ra quyết định hoãn tất cả các trận đấu bóng đá trên toàn lãnh thổ sau khi cầu thủ Piermario Morosini tử vong trên sân trong trận đấu thuộc khuôn khổ Serie B.

Bi kịch bóng đá Italy xảy ra trong trận đấu giữa Livorno và Pescara trong khuôn khổ Serie B ngày 14/4 (theo giờ địa phương). Cầu thủ Piermario Morosini đã bị đột tử khi đang thi đấu khiến trận đấu không thể tiếp tục diễn ra. Dù các bác sĩ có mặt kịp thời để sơ cứu nhưng cầu thủ 26 tuổi khoác áo Livorno vẫn không qua khỏi trên đường tới bệnh viện.
 
Dù được các bác sỹ cấp cứu ngay trên sân nhưng Piermario Morosini (áo đỏ) đã không qua khỏi. Ảnh: Getty.
Dù được các bác sỹ cấp cứu ngay trên sân nhưng Piermario Morosini (áo đỏ) đã không qua khỏi. Ảnh: Getty.

Nhận được tin chẳng lành, ban đầu Liên đoàn bóng đá Italia chỉ định dành một phút mặc niệm cho cầu thủ xấu số trước các trấu đấu thuộc các giải mà Liên đoàn tổ chức. Tuy nhiên, sau những phản hồi không mấy tích cực của các CĐV, các lãnh đạo cũng như giới cầu thủ, Liên đoàn bóng đá Italia quyết định hoãn tất cả các trận đấu của các giải bóng đá mà Liên đoàn tổ chức.
Chủ tịch của Inter Milan là một trong những người có phản hồi đầu tiên sau cái chết thương tâm của Morosini. “Tôi cùng BLĐ Inter, HLV Stramaccioni và các cầu thủ muốn gửi lời chia buồn sâu sắc tới CLB Udinese, Livorno, gia đình, người thân Morosini sau sự cố đáng tiếc trên”, chủ tịch Moratti chia sẻ.
Hải Phong (Tổng hợp)