Nóng tối 29/3: 87000 lượt người bị lừa tại đường dây kinh doanh đa cấp

29/03/2012 19:05
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - 87.000 lượt người bị lừa trong đường dây kinh doanh đa cấp, EVN nợ 550 tỷ đồng phí môi trường rừng... là những tin nóng tối 29/3.
87.000 lượt người bị lừa trong đường dây kinh doanh đa cấp
Thanh niên Online đưa tin, chiều 29/3, Công an TP.Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng:

Lâm Phúc Hùng (SN 1959, trú tại P.Quang Trung, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) nguyên là Tổng giám đốc Công ty TNHH Diamond Holiday (DHL) Đông Nam Á; Phạm Hồng Thanh (SN 1967, trú tại P.Trung Phụng, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) nguyên giám đốc đào tạo Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á; Nguyễn Thị Ái Dân (SN 1954, trú tại P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội) nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại Diamond Holiday; Nguyễn Thị Bắc (SN 1959, trú tại P.Ngọc Lâm, Q.Long Biên, TP.Hà Nội) nguyên Giám đốc Công ty cổ phần thương mại - du lịch Thượng Hải và Phạm Thị Thủy (SN 1973, trú tại P.Cống Vị, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội) nguyên Phó giám đốc Công ty du lịch Vitex, về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lâm Phúc Hùng (trái) và Nguyễn Thị Bắc. Ảnh: H.A
Lâm Phúc Hùng (trái) và Nguyễn Thị Bắc. Ảnh: H.A

Riêng bị can Phạm Thị Thủy được tại ngoại, nhưng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang nuôi con nhỏ 3 tháng tuổi.

Theo tài liệu điều tra, đây là đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp trên mạng internet (với sản phẩm là gói dịch vụ du lịch đặt phòng 4 ngày, 3 đêm do Daimond Holiday Travel Hoa Kỳ cung cấp) do Lâm Phúc Hùng và Nguyễn Thị Bắc cầm đầu.
EVN nợ 550 tỷ đồng phí môi trường rừng 

Thông tin trên báo điện tử Kinh tế và Đô thị, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) cho biết, hiện Tập đoàn Điện lực Việt Nam còn nợ khoảng 550 tỷ đồng phí dịch vụ môi trường rừng (DVMTR).

Bộ NN&PTNT vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương và Bộ VHTT&DL đề nghị phối hợp chỉ đạo các đơn vị nộp tiền DVMTR. Theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách chi trả DVMTR, từ năm 2011 tất cả các cơ sở sản xuất điện, cung cấp nước sạch và các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có sử dụng DVMTR trên phạm vi toàn quốc đều phải trả phí với mức nộp 20 đồng/kW điện thương phẩm, 40 đồng/m³ nước thương phẩm và 1 - 2% doanh thu du lịch. Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) cho biết, hiện Tập đoàn Điện lực Việt Nam còn nợ khoảng 550 tỷ đồng phí DVMTR.
Bộ trưởng Y tế, Nội vụ bị nhắc nhở “khắc phục yếu kém”

VnExpress đưa tin, chiều 28/3, trong thông cáo kết thúc phiên họp thứ sáu, Thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện có hiệu quả những đề án, lời hứa, giải pháp đã nêu ra tại phiên chất vấn, tạo sự chuyển biến thực sự trong lĩnh vực y tế và nội vụ qua từng năm và năm 2015 sẽ ngăn chặn, đẩy lùi những hạn chế yếu kém hiện nay.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình tại phiên chất vấn. Ảnh: Tiến Dũng.
Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình tại phiên chất vấn. Ảnh: Tiến Dũng.

Nội dung này được đưa ra hai ngày sau khi Bộ trưởng Y tế và Nội vụ đăng đàn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trước các câu hỏi của đại biểu quanh việc điều chỉnh viện phí, quá tải bệnh viện..., Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, năm 2012 sẽ điều chỉnh giá dịch vụ và phải đến năm 2015 hy vọng tình trạng quá tải mới được cải thiện.

Còn Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình, sau các câu trả lời bị Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhận xét là "rất khái quát, rất chung chung", đã cho biết khó chỉ ra tình trạng chạy chức, chạy quyền. Đồng thời, ông đưa ra một loạt giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.
Tăng cường thêm khoảng 630 lượt xe phục vụ các ngày nghỉ lễ 
Nguồn tin trên báo Hà nội mới cho hay, theo dự báo của Công ty Quản lý bến xe Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4, 1/5 tới đây, lượng hành khách đi lại sẽ tăng 2 - 3 lần so với ngày thường trên cả 2 chiều đi và đến. 

Cụ thể, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ, sẽ tăng cường khoảng 280 lượt xe/ngày. Trong đó, Bến xe phía Nam 100 chuyến xe/ngày, Bến xe Mỹ Đình 140 chuyến/ngày, Bến xe Gia Lâm 40 chuyến/ngày.
 
Dịp lễ 30/4, 1/5, tăng cường 350 lượt xe/ngày. Trong đó, tại Bến xe phía Nam 120 lượt xe/ngày, tại Mỹ Đình 180 lượt xe/ngày, tại Bến xe Gia Lâm 50 lượt xe/ngày. Trong ngày 2/4 và 1/5, lượng khách từ các tỉnh trở về Hà Nội sẽ tăng cao, công ty đã đề nghị các đơn vị buýt tăng cường thêm xe tại các bến, với tổng số xe dự kiến 400 lượt xe buýt. Trong đó, tại Bến xe phía Nam 150 lượt, Bến xe Gia Lâm 100 lượt, Bến xe Mỹ Đình 150 lượt. 

Huyện Chương Mỹ ra quân diệt chuột 

Báo điện tử Kinh tế và Đô thị đưa tin, để bảo vệ 11.000ha lúa và cây màu vụ Xuân đang sinh trưởng, phát triển tốt, UBND huyện Chương Mỹ, Hà Nội vừa phát động ra quân diệt chuột, thực hiện đến hết ngày 30/3.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, yêu cầu UBND, HTX Nông nghiệp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trích kinh phí mua mồi làm bả và các chi phí cần thiết khác cho công tác diệt chuột. Thực hiện kế hoạch này, Trạm Bảo vệ thực vật huyện đã cấp phát hơn 170kg thuốc Ranpart hỗ trợ cho các HTX Nông nghiệp và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ các loại sâu bệnh gây hại trên cây trồng…
Anonymous dọa đánh sập Internet ngày 31/3

Thông tin trên Tuổi trẻ Online, ngày 28/3, Daily Tech đưa tin nhóm tin tặc khét tiếng Anonymous tuyên bố sẽ đánh sập toàn bộ thế giới mạng để bày tỏ bất bình đối với dự luật bảo vệ bản quyền trực tuyến SOPA, giới lãnh đạo.

Thế giới mạng bị Anonymous đe dọa đánh sập vào ngày 31/3. Ảnh minh họa: Bgr
Thế giới mạng bị Anonymous đe dọa đánh sập vào ngày 31/3. Ảnh minh họa: Bgr

“Để phản đối SOPA, Phố Wall, các nhà lãnh đạo vô trách nhiệm và những ông chủ ngân hàng đang bóc lột thế giới nhằm phục vụ những nhu cầu ích kỷ của họ, Anonymous ngày 31-3 sẽ đánh sập Internet”, thông báo của nhóm tin tặc “vô danh” viết.
Trung Quốc và Nga sắp diễn tập hải quân chung

VOV Online dẫn lại tin, Trung Quốc và Nga dự kiến sẽ tổ chức một cuộc diễn tập hải quân chung vào khoảng giữa tháng 4 và tháng 5 tới nhằm mục đích tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa hai bên.

Hiện Trung Quốc và Nga đều đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc diễn tập này. Cuộc diễn tập chung được thiết kế để cải thiện khả năng của hai nước trong việc chống lại những thách thức, bảo vệ hòa bình và ổn định của khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng và toàn thế giới nói chung.

Kể từ năm 2005, Trung Quốc và Nga đã thực hiện một số cuộc diễn tập chung trong khuôn khổ của Tổ chức hợp tác Thượng Hải.
Hải Phong (Tổng hợp)