Nownews: Trung Quốc kêu gào khai chiến Senkaku chỉ là "võ mồm"

21/01/2013 13:23
Hồng Thủy (nguồn: Nownews)
(GDVN) - Mặt trái của màn "võ mồm" mà có thể Bắc Kinh không ý thức được, những phát ngôn tuyên chiến trên các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc càng làm tăng tâm lý lo ngại và đề phòng "mối uy hiếp từ Trung Quốc"
Tờ Nownews xuất bản tại Đài Loan ngày 21/1 gọi bài xã luận "Chuẩn bị đánh giặc, trước hãy khai đao với quan niệm hòa bình" đăng trên tờ Quân giải phóng, Nhân Dân nhật báo và Tân Hoa Xã - ba kênh thông tấn nhà nước chủ chốt của Trung Quốc ngày hôm qua 20/1 kêu gọi quân đội Trung Quốc sẵn sàng khai chiến chỉ là màn "võ mồm" của truyền thông Bắc Kinh.

Dương Nghị, một Thiếu tướng nghỉ hưu chuyên xuất hiện trong các diễn đàn bình luận về tranh chấp chủ quyền biển đảo
Dương Nghị, một Thiếu tướng nghỉ hưu chuyên xuất hiện trong các diễn đàn bình luận về tranh chấp chủ quyền biển đảo

Bài xã luận mang giọng điệu cứng rắn, khiêu khích trên tờ Quân giải phóng và được đăng tải tại Nhân Dân nhật báo, Tân Hoa Xã đúng vào thời điểm quan hệ Trung - Nhật liên tục gia tăng căng thẳng xung quanh chủ quyền nhóm đảo Senkaku trên Biển Hoa Đông hiện do Nhật Bản kiểm soát.

Trong bài báo này, quân đội Trung Quốc chỉ có 2 trạng thái là "chiến đấu" và "sẵn sàng chiến đấu", trong đó "sẵn sàng chiến đấu" phải duy trì thường xuyên, huấn luyện và tập trận sát thực tế chiến đấu thì lúc tình huống xảy ra các đơn vị chủ lực mới có khả năng "có lệnh đi ngay, đến nơi là đánh, đã đánh là thắng".
Một động thái khác có liên quan, hôm qua Chủ nhật 20/1 trong một buổi hội thảo, Dương Nghị, một viên Thiếu tướng về hưu, cựu Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược đại học Quốc phòng Trung Quốc phát biểu: "Đối với bất cứ quốc gia nào có hành vi làm tổn hại đến lợi ích an ninh của Trung Quốc, chúng ta sẽ phải kiên quyết phản kích tự vệ, các biện pháp phản ứng phải dứt khoát, nhanh chóng và gọn."

Tờ Nownews Đài Loan nhận định, trong bối cảnh căng thẳng tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông và Biển Hoa Đông đang dâng cao, những màn "võ mồm" như vậy xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc với khẩu khí hiếu chiến, hung hăng chỉ nhằm thỏa mãn xu hướng chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang nổi lên trong nước xung quanh vấn đề chủ quyền, đồng thời đe dọa các quốc gia láng giềng.
Tuy nhiên, mặt trái của màn "võ mồm" mà có thể Bắc Kinh không ý thức được, những phát ngôn tuyên chiến trên các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc càng làm tăng tâm lý lo ngại và đề phòng "mối uy hiếp từ Trung Quốc" trong khi họ đang đổ tiền đổ của vào nâng cao sức mạnh quân sự, mua sắm vũ khí.
.
Hồng Thủy (nguồn: Nownews)