Phú Yên: Đề nghị điều tra nguyên nhân tử vong của một thai phụ

14/05/2012 07:23
Theo Người lao động
Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên chiều 13-5 cho biết vừa đề nghị Công an TP Tuy Hòa - Phú Yên điều tra và trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong của thai phụ Trần Thị Hưởng (SN 1980) và thai nhi tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên ngày 13-5.
Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên chiều 13-5 cho biết vừa đề nghị Công an TP Tuy Hòa - Phú Yên điều tra và trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong của thai phụ Trần Thị Hưởng (SN 1980) và thai nhi tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên ngày 13-5.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên kết luận thai phụ Hưởng tử vong là do thuyên tắc ối. Sau đó, tại buổi giám sát ngày 9-5 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên ở bệnh viện này, ông Nguyễn Thái Học, phó đoàn, kết luận bệnh viện có sai sót trong quá trình thăm khám và điều trị cho sản phụ Hưởng

Điểm nóng

Bộ GTVT chính thức lên tiếng về Đề án trụ sở 12.000 tỷ đồng

Hà Nội: Cả khu chợ Trời náo loạn vì taxi lao điên cuồng trên phố

Cận cảnh vụ hành hung dã man hai nhà báo tại Văn Giang qua ảnh

Viết chữ xấu, một học sinh bị đòn nhừ tử

Giám đốc CA tỉnh Hưng Yên: Việc 2 nhà báo bị hành hung là ngoài ý muốn

Google Maps sửa lỗi vi phạm chủ quyền Việt Nam

Giây phút kinh hoàng hai phóng viên bị hành hung ở Văn Giang

Theo Người lao động