Sự thực thi thể trên sông nghi là nạn nhân của thẩm mỹ viện Cát Tường

27/10/2013 07:01
Phong Vũ
(GDVN) - Chiều ngày 26/10, trong lúc lực lượng chức năng đang tìm kiếm thi thể người phụ nữ bị Giám đốc Thẩm mỹ Viện Cát tường ném xuống sông, thì người dân phát hiện một thi thể vô danh nổi trên khúc sông Hồng chảy qua xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Thi thể được một số người dân thôn 3, xã Vạn Phúc phát hiện vào khoảng 15h20 chiều ngày 26/10. Khi đó, rất đông người dân hiếu kì đã có mặt tại hiện trường để xem. Nhiều người nghĩ đây có thể là thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội), người bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi, ở Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) ném xác xuống sông để phi tang vào ngày 19/10 vừa qua.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tới hiện trường để kéo thi thể lên bờ và tiến hành xác minh. Kết quả giám định ban đầu cho thấy, thi thể nói trên là một nam giới, tuổi ngoài 30. Theo quan sát của phóng viên, nam thanh niên này mặc bộ quần áo dài màu đen, thi thể đang phân hủy mạnh.

Nguyên nhân cái chết của nam thanh niên này đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Thi thể được tìm thấy là nam giới, không phải chị Lê Thị Thanh Huyền.
Thi thể được tìm thấy là nam giới, không phải chị Lê Thị Thanh Huyền.

Trong một diễn biến khác, hôm nay, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục triển khai lực lượng tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền.

Trước đó, ngày 19/10, chị Huyền được cho là đã bị tử vong trong quá trình được phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực tại Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường (số 45 Giải Phóng). Cuộc phẫu thuật được thực hiện bởi bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973, bác sĩ khoa ngoại BV Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường) cùng 3 nhân viên khác là y tá của trung tâm.

Sau khi phát hiện chị Huyền ngừng thở, do sợ trách nhiệm nên Tường đã cho một số nhân viên nghỉ, rồi cùng một số nhân viên khác thu dọn đồ đạc, sổ sách, máy tính đưa đi nơi khác cất giấu, nhằm xóa các dấu vết. Chưa dừng lại ở đó, tối cùng ngày, Tường đã cùng một nhân viên bảo vệ đem thi thể nạn nhân ra cầu Thanh Trì rồi ném xuống sông Hồng để phi tang.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 22/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Mạnh Tường.

Chiều cùng ngày, các cơ qua chức năng đã triển khai lực lượng tìm kiếm thi thể chị Huyền. Tuy nhiên, tới nay, gần 1 tuần đã trôi qua nhưng thi thể người phụ nữ xấu số này vẫn chưa được tìm thấy./.

Phong Vũ