Sỹ quan và thủy thủ Hải quân Australia tới Đà Nẵng

30/10/2015 14:13
THÙY LINH
(GDVN) - Tàu Hải quân Australia – HMAS Sirius dài 191 m, rộng 32 m, được trang bị súng máy 12,7 mm phục vụ chiến đấu đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).

Trưa ngày 30/10, tàu Hải quân Australia – HMAS Sirius do trung tá Darren Drogan dẫn đầu cùng hàng chục sỹ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), chính thức thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng từ 30/10 đến 3/11. 

Lễ đón chính thức diễn ra trang trọng ngay tại cầu cảng Tiên Sa vào trưa cùng ngày.

Tàu Hải quân Australia đã tới Đà Nẵng. Ảnh T.L
Tàu Hải quân Australia đã tới Đà Nẵng. Ảnh T.L

Được biết, trong 5 ngày ở Đà Nẵng, các sỹ quan và thủy thủ tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu V.

Hải quân giữa hai nước sẽ trao đổi chuyên môn về năng lực tiếp tế trên biển, năng lực kiểm soát tàu lạ và kỹ năng kiểm soát tàu lạ…

Sáng 3/11, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và tàu tiếp dầu HMAS Sirius tiến hành huấn luyện chung trên biển, sau đó tàu sẽ rời Đà Nẵng tiếp tục hành trình.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm bên tàu HMAS Sirius. Ảnh T.L
Hai bên chụp ảnh lưu niệm bên tàu HMAS Sirius. Ảnh T.L

Tàu HMAS Sirius là tàu tiếp dầu, có chiều dài 191 m, rộng 32 m, tốc độ tối đa 17 hải lý/h, tầm hoạt động 16.000 hải lý, có thể mang theo gần 35.000 m3 nhiên liệu và 240 tấn hàng.

Trên tàu HMAS Sirius còn được trang bị 5 súng máy 12,7 mm nhằm mục đích phục vụ chiến đấu.

THÙY LINH