Tất cả các điểm bỏ phiếu ở Nga sẽ được trang bị camera

17/12/2011 11:42
Nguyễn Hường (theo Rian)
(GDVN) - Ngày 16/12, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo cho Bộ Tài chính và Bộ Truyền thông quần chúng lắp đặt camera tại tất cả các trạm bỏ phiếu.

Theo lời Thủ tướng Putin, "mức tối đa là 100% các địa điểm bỏ phiếu đều được trang bị camera".
Thủ tướng Vladimir Putin. ẢNh Rian
Thủ tướng Vladimir Putin. ẢNh Rian

Quyết định trên của Thủ tướng Putin được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng trong bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga hôm 4/12 đã xảy ra gian lận và phe đối lập liên tiếp tiến hành các cuộc biểu tình chống gian lận bầu cử tại Moscow và nhiều thành phố khác ở Nga.

Trong buổi trả lời phỏng vấn kéo dài 4,5 tiếng được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình "Q&A marathon" hôm 15/12, một lần nữa, ông Putin lên tiếng bác bỏ các cáo buộc cho rằng đã xảy ra các hành vi vi phạm trong cuộc bầu cử ngày 4/12.

Thủ tướng Putin cho biết, ông sẽ nỗ lực ngăn chặn các hành vi gian lận bầu cử trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3/2012 bằng cách chiếu trực tiếp hình ảnh tại tất cả các trạm bỏ phiếu "cho toàn bộ người dân nước Nga xem".

Nguyễn Hường (theo Rian)