Thái Nguyên, quyền Chủ tịch xã Thành Công bị tố gian lận bằng cấp đã nghỉ việc

16/07/2020 10:30
Vũ Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Quyết định do Chủ tịch Thị xã Phổ Yên ký, ông Chúc được cho nghỉ công tác và hưởng chính sách hỗ trợ với số tiền gần 94 triệu đồng.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến lùm xùm bằng cấp của ông Dương Văn Chúc, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Công (Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), ông Chúc đã nghỉ công tác và được hưởng chính sách hỗ trợ với số tiền gần 94 triệu đồng.

Cụ thể văn bản số 4365 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã Phổ Yên Bùi Văn Lương ký ngày 3/7/2020 nêu rõ: “Ông Dương Văn Chúc, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Công được nghỉ công tác hưởng chính sách hỗ trợ theo Điều 2, Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, kể từ ngày 1/7/2020.

Ông Dương Văn Chúc có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, tài sản (nếu có) đang đảm nhiệm xong trước khi nghỉ công tác theo quy định”.

Cũng theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban dân dân Thị xã Phổ Yên, ông Dương Văn Chúc được hưởng chính sách hỗ trợ theo Điều 2, Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Cụ thể ông Dương Văn Chúc nhận tổng số tiền trợ cấp là 93.952.160 đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Trong đó, Điều 2 nêu về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên thôi việc ngay theo nguyện vọng.

Từ 1/7, ông Dương Văn Chúc không còn làm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Công. Ảnh: Vũ Phương.

Từ 1/7, ông Dương Văn Chúc không còn làm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Công. Ảnh: Vũ Phương.

Trước đó, như Giáo dục Việt Nam đã phản ánh, ông Dương Văn Chúc, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Công (Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) có dấu hiệu gian lận bằng cấp.

Cụ thể, vào tháng 8/2003, ông Dương Văn Chúc có tên trong bảng điểm tốt nghiệp trung học cơ sở. Nhưng đến tháng 6/2004, tức chỉ vài tháng sau ông Dương Văn Chúc lại tốt nghiệp hệ bổ túc trung học phổ thông.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi tuyển sinh vào lớp 10, thí sinh phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp.

Theo hồ sơ Bảng ghi tên, ghi điểm, ông Dương Văn Chúc (sinh năm 1976) tham gia thi tốt nghiệp tại phòng thi số 01 với 4 môn thi Văn, Toán, Lý, Hóa tại Hội đồng thi và xét tốt nghiệp xã Thành Công, thuộc khóa ngày 8 và ngày 9/8/2003.

Ông Dương Văn Chúc tốt nghiệp loại Trung Bình, hạnh kiểm khá, điểm xét tốt nghiệp 7,25 điểm.

Điều bất thường vào năm 2001, ông Dương Văn Chúc đã nhập học hệ bổ túc trung học phổ thông tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên Thành phố Sông Công (tỉnh Thái Nguyên).

Cụ thể, năm học 2001- 2002, ông Dương Văn Chúc học lớp 10B1; Năm học 2002- 2003 lớp 11B1; Năm học 2003- 2004 lớp 12B1. Đến ngày 2/6/2004, ông Chúc thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Như vậy có thể thấy điều bất thường, ông Dương Văn Chúc đã học trung học phổ thông trước khi thi tốt nghiệp trung học cơ sở vào năm 2003.

Chỉ trong vài tháng, ông Dương Văn Chúc được cấp liền hai bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cũng đã ra văn bản ngày 21/5 khẳng định bằng bổ túc trung học phổ thông của ông Dương Văn Chúc không đúng quy định.

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Ủy ban kiểm tra Thị ủy Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên về kết quả xác minh văn bằng của ông Dương Văn Chúc, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Công.

Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cũng viện dẫn Công văn của Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định: “Ông Dương Văn Chúc theo học chương trình bổ túc trung học phổ thông khi chưa có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở nên không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông năm 2004.

Vì bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của ông Chúc do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cấp là không đúng quy định” và “Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên kiểm tra, xác minh việc đã cho phép tham dự kỳ thi tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông năm 2004, cấp bằng tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông cho ông Dương Văn Chúc và xử lý theo quy định”.

Vũ Phương