Thủ tướng bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian nghỉ hưu một số chức vụ cấp cao

30/07/2015 11:06
Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với một số lãnh đạo.

Cụ thể, tại Quyết định số 1174/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đồng Tiến giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Nguyễn Đồng Tiến được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ giữa tháng 4 năm 2005.

Ông Nguyễn Đồng Tiến sinh năm 1958, trước năm 1989 công tác tại Ngân hàng Công thương Việt Nam. Từ năm 1989, ông Tiến giữ nhiều cương vị tại các vụ của Ngân hàng Nhà nước. Ông Tiến làm Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ từ năm 1998.

Ông Nguyễn Đồng Tiến - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. ảnh: Năng lượng mới.
Ông Nguyễn Đồng Tiến - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. ảnh: Năng lượng mới.

Đồng thời, tại Quyết định số 1175/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Hoàng Văn Thắng giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Xuyên sinh ngày 10/2/1956 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Xuyên quê quán tỉnh Bắc Ninh, trình độ Tiến sĩ y khoa. Trên website của Bộ Y tế nói rõ nhiệm vụ của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên: Giúp Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: công tác khám, chữa bệnh; công tác y tế phục vụ các hội nghị lớn của Đảng và Nhà nước; y học cổ truyền; quản lý hành nghề y tư nhân; công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ trung ương; chỉ đạo và theo dõi hoạt động của các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y - dược.

Theo dõi và chỉ đạo một số cục chuyên môn, theo dõi hoạt động của hơn 20 bệnh viện tuyến Trung ương.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên thăm Trung tâm nội soi Việt - Nhật, Bệnh viện Bạch Mai. ảnh: Ngọc Quang.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên thăm Trung tâm nội soi Việt - Nhật, Bệnh viện Bạch Mai. ảnh: Ngọc Quang.

Tại Quyết định 1177/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định bà Nguyễn Thúy Hiền thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp để nhận nhiệm vụ mới.

Tại kỳ họp thứ 14 Quốc hội khóa XIII vừa qua, bà Nguyễn Thúy Hiền được bầu vào Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

Ngọc Quang