Thủ tướng Syria: Lính đánh thuê nên rời Syria hoặc sẽ bị tiêu diệt

14/05/2013 13:00
Nguyễn Hường (nguồn Press TV)
(GDVN) - Thủ tướng Syria Wael al-Halq hôm 13/5 đã đưa ra lời cảnh báo đối với các chiến binh nước ngoài đang bí mật chiến đấu hỗ trợ phe nổi dậy tại quốc gia này rằng hãy trở về hoặc sẽ bị tiêu diệt.
Thủ tướng Al-Halqi.
Thủ tướng Al-Halqi.

Trong bản tuyên bố được đưa ra tại một cuộc họp về việc thực hiện các chương trình cải cách chính trị của Tổng thống Bashar al-Assad, Thủ tướng Al-Halqi nói rằng, "các nhóm khủng bố đánh thuê có hai lựa chọn là trở về nơi họ đã đến hoặc bị tiêu diệt bởi lực lượng vũ trang Syria".
Ông cũng cho biết, chính phủ Syria sẽ đánh bại những kẻ khủng bố và khôi phục an ninh tại quốc gia này.
Ông Al-Halqi còn nói thêm rằng cánh cửa của "chính phủ đang rộng mở cho bất cứ ai muốn trở lại để đi đúng đường".
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Syria đã kéo dài hơn 2 năm và khiến hàng chục ngàn người, gồm cả dân thường, thiệt mạng trong các cuộc xung đột bạo lực. 
Chính phủ Syria tin rằng sự hỗn loạn tại quốc gia này được dàn xếp từ bên ngoài và tin rằng một lượng lớn chiến binh đang chiến đấu chống lại chính quyền Tổng thống Assad là người nước ngoài. 

Nguyễn Hường (nguồn Press TV)