Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 12/02/2012

12/02/2012 19:46
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử cuối ngày 12/01/2012.

1. Sáng 12/2, máy bay Israel không kích vào dải Gaza khiến 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Theo những người chứng kiến, máy bay chiến đấu đã không kích một mục tiêu ở phía Đông dải Gaza làm 1 căn nhà bị đổ khiến 3 người bị thương, trong đó 1 người bị chết sau khi đến bệnh viện. Ngoài ra, máy bay của Israel còn không kích khu vực phía Nam Rafah và Khan Khan Younis. Tuy nhiên không có ai thương vong.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

2. Hôm qua (11/12), hàng trăm nghìn người từ khắp Bồ Đào Nha đã đổ về thủ đô Lisbon biểu tình phản đối các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ. Theo Tổng Thư ký Tổng liên đoàn lao động Bồ Đào Nha Armenio Carlos cho biết có tới hơn 300.000 người tham gia cuộc biểu tình. Ông Carlos cũng kêu gọi chính phủ cần thay đổi chính sách để hướng tới tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm, bảo vệ lợi ích quốc gia.(Vietnmplus) - Tin thế giới đọc nhanh

3. Đường phố thủ đô Athens của Hy Lạp hôm nay vẫn chìm trong không khí vắng lặng khi cuộc đình công phản đối các chính sách cắt giảm của chính phủ bước sang ngày thứ 2 theo kế hoạch của các liên đoàn lao động nước này. Hiện người dân Hy Lạp vẫn đang rất giận dữ khi chính quyền Athens thông qua dự luật cho phép siết chặt hơn nữa các biện pháp khắc khổ đối với nền kinh tế.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh

4. Hôm nay (12/2), tại Tuốcmênixtan diễn ra cuộc bầu cử tổng thống với sự tham gia của 8 ứng cử viên, trong đó đương kim Tổng thống Gurbanguly Berdymuhamedov được đánh giá có nhiều khả năng tái đắc cử. Đây là cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp lần thứ hai tại Tuốcmênixtan kể từ cuộc bầu cử ngày 11/2/2007, sau khi Tổng thống đầu tiên Saparmurat Niyazov qua đời.(TTXVN/Tin tức) - Tin thế giới đọc nhanh

5. Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) hôm nay thông báo sẽ cho ngừng hoạt động lò phản ứng số 6, lò cuối cùng trong số 7 lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa ở tỉnh Niigata vào ngày 26/3 tới. Đây là lần đầu tiên tất cả 17 lò phản ứng điện hạt nhân của TEPCO ngừng hoạt động kể từ năm 2002.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

6. Hai nhà báo nổi tiếng của Đài Truyền hình vừa bị sát hại tại thủ đô Dhaka, Bangladesh. Cảnh sát cho biết, Sagar Sarwar và vợ tên là Meherun Runi đều ở độ tuổi 30 đã bị đâm chết tại căn hộ của họ vào ngày 11/2. Thi thể đôi vợ chồng này được tìm thấy nhờ cậu con trai của họ - nhân chứng sống để có thể điều tra nguyên nhân vụ việc. (VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

7. Ngày 12/2, các đảng phái đối lập tại Vênêxuêla lần đầu tiên đã tổ chức cuộc bỏ phiếu chọn ra một ứng cử viên duy nhất cho cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 7/10 tới. Tổng thống Vênêxuêla Hugo Chavez sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ ba trong cuộc bầu cử này. Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận, trong số 5 ứng cử viên của phe đối lập Vênêxuêla, ưu thế hiện đang nghiêng về thống đốc bang Miranda, ông Henrique Capriles (39 tuổi).(TTXVN/Tin tức) - Tin thế giới đọc nhanh

8. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết sáng 12/2, hai tàu ngư chính của Trung Quốc đã bị phát hiện đang đi vào vùng biển nằm trong khu vực tiếp giáp với quần đảo Senkaku (phía Bắc Kinh gọi là đảo Điếu Ngư). Đây là lần thứ hai trong năm 2012, tàu ngư chính của Trung Quốc xuất hiện trong khu vực này. Lần đầu tiên là vào hôm 14/1.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (TH)