Tin thế giới đọc nhanh sáng 20/9/2011

20/09/2011 07:39
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Sri Lanka, Ấn Độ tập trận hải quân chung; Mỹ-Đức đàm thoại khủng hoảng nợ; Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại giao tranh ở Yemen.
1. Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Triều Tiên Ri Yong-ho đã kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán sáu bên bị trì hoãn lâu nay, nhằm giải giáp chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng mà không kèm theo điều kiện tiên quyết nào và sẵn sàng đàm phán thêm với Mỹ. Trong khi đó, dù hai miền Triều Tiên sẽ nhóm họp trở lại trong tuần này để nỗ lực vãn hồi các cuộc đàm phán hạt nhân đa phương, song các quan chức và giới phân tích nhận định rằng sẽ không có bước đột phá nào trong tương lai gần. (Yonhap)
2. Sri Lanka, Ấn Độ đã tham gia tập trận hải quân chung quy mô lớn ở vùng biển phía đông của Sri Lanka từ ngày 19/9 kéo dài đến ngày 21/9. Tham gia cuộc tập trận có hai tàu tuần dương, một chiến hạm mang tên lửa, hai pháo hạm, và 6 máy bay tấn công của Sri Lanka, cùng với 2 tàu khu trục, một tàu hộ tống mang tên lửa, một tàu đổ bộ, hai máy bay tấn công và một máy bay tuần tra biển của Ấn Độ. (India Times)
3. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào đã chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Choummaly Saynasone đang ở thăm. Ông Hồ Cẩm Đào đề xuất bốn nội dung hai nước cần tăng cường hợp tác trong thời gian tới gồm "tăng cường hiểu biết chiến lược, sâu sắc hóa hợp tác, đẩy mạnh giao lưu giữa hai đảng và tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực". (Xinhua)
4. Ít nhất 36 người đã thiệt mạng khi một nhóm vũ trang tấn công và xả súng vào các vị khách trong quán bar "Chez les Amis" ở khu vực Gatumba, cách thủ đô Bugiumbura của nước này khoảng 13km về phía Tây, tỉnh trưởng tỉnh Bujumbura Rural của Burundi, ông Jacques Minani cho biết. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại quốc gia châu Phi này. (AFP)
5. Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc đàm thoại để thảo luận về cuộc khủng hoảng nợ khu vực Châu Âu đang diễn ra và ngày càng phát triển mạnh gần đây trên thị trường tài chính. Hai nhà lãnh đạo đã thống nhất hai nước sẽ phối hợp hành động trong những tháng tới để giải quyết những thách thức kinh tế hiện nay và đảm bảo phục hồi kinh tế toàn cầu. (Xinhua)
6. Tổng thống Philippines Benigno Aquino sẽ đưa vấn đề bất đồng biển đảo với Trung Quốc tại Biển Đông vào chương trình làm việc trong chuyến thăm Nhật Bản, sẽ diễn ra cuối tháng này. Người phát ngôn Herminio Coloma của ông Aquino cho hay vấn đề bất đồng chủ quyền và những căng thẳng ngày một gia tăng giữa Trung Quốc và Philippines tại Biển Đông nên được phía Nhật Bản quan tâm. (AFP)
7. Thổ Nhĩ Kỳ càng ngày càng lo ngại về sự gia tăng số người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ tại Yemen trong thời gian gần đây, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Khoảng 57 người đã bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng chính phủ Yemen với người biểu tình và quân đội đào thoát. Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi các đảng phái ở Yemen kết thúc giao tranh càng sớm càng tốt và hành động với ý thức khôi phục hòa bình và ổn định trong nước. (Xinhua)
8. Nhóm các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã công nhận Hội đồng chuyển tiếp Libya (NTC) là đại diện hợp pháp của quốc gia Bắc Phi này, tổng thư ký OPEC, ông Abdullah al-Badri cho biết. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Liên Hợp Quốc trao ghế đại diện của Libya tại Liên Hợp Quốc cho NTC và nới lỏng các biện pháp trừng phạt với nước này. (Reuters)
9.  Bốn trận động đất xảy ra phía đông nam của Guatemala trong chưa đầy hai tiếng đồng hồ, ít nhất một người thiệt mạng, rất nhiều người khác bị thương trong khi hiện ba người dân vẫn bị mất tích. Các tòa nhà công cộng đã được sơ tán và các trường học đã đóng cửa. Các trận động đất cũng gây ra sạt lở đất dọc theo con đường cao tốc chính El Salvador và ít nhất một chiếc xe ô tô đã bị chôn vùi. (AP)
10. Các binh sĩ của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya cho biết họ đã thu giữ được một kho vũ khí lớn của nhà lãnh đạo bị lật đổ Gaddafi gần thành phố Sirte. Số vũ khí này gồm các vũ khí hạng nhẹ và nhiều loại vũ khí khác. Địa điểm chôn giấu kho vũ khí nằm ở Wadi Garif, về phía Tây Nam của thành phố Sirte, quê hương ông Gaddafi. (Reuters)
M.Phương (Tổng hợp)