Tổng thống Medvedev đã "quay mặt" với đại tá Gaddafi?

13/08/2011 02:39
(GDVN) - Theo đó, cấm tất cả các chuyến bay từ Lybia đến Nga và ngược lại ngoại trừ các chuyến bay trợ giúp nhân đạo và các máy bay gặp sự cố.

(GDVN) - Cơ quan báo chí điện Cremlia cho hay, ngày 12/8 Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký sức lệnh trừng phạt Lybia nhằm hưởng ứng Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã được thông qua vào tháng 3 vừa qua.

Theo đó, cấm tất cả các chuyến bay từ Lybia đến Nga và ngược lại ngoại trừ các chuyến bay trợ giúp nhân đạo và các máy bay gặp sự cố hạ cánh. Ngoài ra, các tàu quân sự Nga có quyền kiểm tra các tàu từ Lybia đến Nga hoặc từ Nga đến Lybia.

Sắc lệnh này còn đưa ra các biện pháp cấm sự nhập cảnh của người đứng đầu Lybia Muammar Gaddafi và những người thân cận của ông.
 

Tổng thống Medvedev đã thực thi chính sách trừng phạt Lybia
Tổng thống Medvedev đã thực thi chính sách trừng phạt Lybia

Nghị quyết 1973 được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua ngày 17/3/2011. Theo đó thực hiện chế độ cấm bay trên không phận Lybia. Ngoài ra, các nước phương Tây có quyền tiến hành các biện pháp bảo vệ dân thường Lybia ngoại trừ việc đổ bộ mặt đất.

Trước đó, Tổng thống Nga Medvedev và các nhà ngoại giao Nga đã nhiều lần nói rằng, Nga sẽ không bao giờ tham gia chiến dịch này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn vào tháng 6 vừa qua, Tổng thống Nga gọi Nghị quyết 1973 là cái cớ của phương Tây nhằm dọn đường cho một chiến dịch quân sự vô nghĩa.

Còn những người ủng hộ ông Gaddafi gọi Nghị quyết trên là nguyên tắc đi ngược lại luật pháp quốc tế. Từ tháng 2/2011, tại Lybia đã xảy ra một cuộc chiến tranh dân sự - quân đội chính phủ tiến hành các hoạt động chống lại lực lượng nổi dậy dưới sự điều hành của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia.

Một số nước phương Tây và Liên đoàn các quốc gia Ả-rập đã công nhận Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Lybia là hợp pháp. Trong khi đó, các nhà ngoại giao ủng hộ Tổng thống Gaddafi đã bị trục xuất khỏi Canada, Anh và các quốc gia khác.

{iarelatednews articleid='10053,9771,8962,8750,8641,7076,5838,5206,4875,4432,4260,3846,3586,3034,3033,2747,2347,2181'}

Nguyễn Hưng (Theo Lenta)