Tổng thống Nga Putin chỉ thị hỗ trợ nạn nhân thiên thạch

16/02/2013 14:45
Theo VOR
"Chúng ta phải làm tất cả mọi điều để đánh giá khách quan thiệt hại, đầu tiên là suy nghĩ làm thế nào để giúp mọi người, và không chỉ nghĩ, mà ngay lập tức phải giúp đỡ," ông Putin nói.
Tổng thống Nga Putin
Tổng thống Nga Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho Bộ trưởng Bộ Các tình huống khẩn cấp Vladimir Puchkov cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho những người bị ảnh hưởng bởi thiên thạch ở Ural. "Chúng ta phải làm tất cả mọi điều để đánh giá khách quan thiệt hại, đầu tiên là suy nghĩ làm thế nào để giúp mọi người, và không chỉ nghĩ, mà ngay lập tức phải giúp đỡ," ông Putin nói. Ông lưu ý rằng cần đưa chuyên gia Bộ Các tình huống khẩn cấp đến khu vực thiên thạch rơi. "Chúng tôi cần phải phân tích những gì đã xảy ra, để đánh giá thiệt hại có thể gây ra, không chỉ là cơ sở hạ tầng, cơ sở thông tin liên lạc, mà cả cơ sở vật chất năng lượng, điều cực kỳ quan trọng trong mùa đông. Làm việc này càng nhanh càng tốt", Tổng thống Putin nói. Ông nói thêm rằng "tính chất thiên văn học của vụ việc cũng là điều quan tâm của các chuyên gia về công tác phòng, chống sự cố như vậy nhằm cảnh báo sớm cho công dân." Cư dân Chelyabinsk, Yekaterinburg, Kurgan và các thành phố khác ở Ural đã chứng kiến thiên thạch. Tại Chelyabinsk có các học sinh bị thương, một số thành phố có nhà cửa bị đổ nát. Theo Bộ Các tình huống khẩn cấp, thiên thạch rơi cách khu vực thị trấn Satka (Chelyabinsk) 80 km. Khoảng 20.000 nhân viên cứu hộ ở Ural đang trực ở chế độ sẵn sàng cao.
Theo VOR