TP.HCM: Nghiêng nhà 3 tầng, dân "chạy" khẩn cấp

06/06/2012 15:07
Theo VietNamNet
Khoảng 16 hộ dân phải di tản khẩn cấp khi một căn nhà ở gần đó có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.

Sáng 6/6, PV có mặt tại hẻm 120/86 Thích Quảng Đức (P.5 Q. Phú Nhuận TP.HCM) ghi nhận hàng chục người dân đã trải qua một đêm không ngủ. Họ là những hộ dân sống chung quanh căn nhà 120/86/83 đang có nguy cơ sụp đổ. 

Căn nhà bị nghiêng khoảng 25 độ có nguy cơ sụp bất cứ lúc nào.

Căn nhà bị nghiêng khoảng 25 độ có nguy cơ sụp bất cứ lúc nào.

Trước mắt chúng tôi, căn nhà bị nghiêng khoảng 25 độ. Một mảng tường của căn nhà phía sau bị sụp đổ. Sát bên, theo hướng nghiêng của căn nhà là móng của một căn nhà khác đang đào rất sâu trong tình trạng dở dang.

Ông Trương Bình, người thuê lại căn nhà bị nghiêng thuật lại, căn nhà có dấu hiệu bị nghiêng vào lúc 12h trưa 5/6. Đến 16h, nền gạch nhà ông ở bắt đầu bong và bị đội lên 5cm. Toàn bộ cửa đều không thể đóng được.

Được biết căn nhà này diện tích khoảng 20m2 gồm 1trệt, 2 tầng lầu. Căn nhà được xây dựng kiên cố từ hơn 2 năm nay.

Ngày sau khi căn nhà có hiện tượng nghiêng, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường phong tỏa toàn bộ các ngõ ra vào đồng thời di tản khẩn cấp 16 hộ dân cư ngụ chúng quanh.
TP.HCM: Nghiêng nhà 3 tầng, dân "chạy" khẩn cấp ảnh 2

Các con hẻm ra vào đều bị phong tỏa. Người dân tụ tập tại khu vực gần đó.

Hầu hết bà con đều không thể mang theo được bất cứ vật dụng gì ngoài bộ quần áo trên người. Nhiều người đã không đến địa điểm tạm cư được chính quyền bố trí, đã ở nhờ nhà hàng xóm gần đó. Đến 22h, một hộ dân bên ngoài đã cho gần 20 người vào nhà, ngủ đỡ qua đêm.

Chúng tôi đang tìm cách liên lạc với chính quyền quận Phú Nhuận nhưng được trả lời rằng: các ban ngành đang họp bàn về biện pháp khắc phục.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự cố này.

Điểm nóng

Nam thanh niên tìm đến khách sạn người yêu tự tử để… tự vẫn

Nhọc nhằn lội mương mưu sinh ở thủ đô

3 em nhỏ 10 tuổi chết đuối trên sông Dinh

Bàng hoàng trà chanh làm từ phụ gia

Năm Cam làm gì, ở đâu ít giờ trước khi bị bắt?

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về giải quyết tranh chấp biển Đông

Báo Phụ nữ TP.HCM: Ai lá cải? Ai đơm đặt? Ai dựng chuyện?

Theo VietNamNet