Triều Tiên cảnh báo tấn công không báo trước tàu chiến Hàn Quốc

22/05/2014 06:44
Nguyễn Hường
(GDVN) - Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc "đã hành động khiêu khích nghiêm trọng có chủ ý" vào thời điểm tàu ​Triều Tiên rượt đuổi tàu cá Trung Quốc.
Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi tàu Hải quân Hàn Quốc nổ súng bắn cảnh cáo ba tàu tuần tra Triều Tiên vượt qua ranh giới biển vào vùng biển của Hàn Quốc.
Tàu Hải quân Hàn Quốc (phải) bảo vệ tàu cá nước này hoạt động ở gần biên giới biển với Triều Tiên.
Tàu Hải quân Hàn Quốc (phải) bảo vệ tàu cá nước này hoạt động ở gần biên giới biển với Triều Tiên.
Đáp lại, ngày 21/5, quân đội Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc "đã hành động khiêu khích nghiêm trọng có chủ ý" vào thời điểm tàu ​Triều Tiên rượt đuổi tàu Trung Quốc đánh bắt cá bất hợp pháp trong khu vực.
Quân đội Triều Tiên cũng cho biết, trong tương lai, các tàu Hải quân Hàn Quốc sẽ là mục tiêu của các cuộc tấn công không báo trước nếu có bất kỳ hành động khiêu khích nào, KCNA cho biết.
Đây không phải lần đầu tiên Hàn Quốc cáo buộc tàu Triều Tiên vượt qua biên giới biển xâm nhập vào lãnh hải của nước này. Seoul cho biết, hai tàu tuần tra Triều Tiên tháng trước đã xâm nhập lãnh hải Hàn Quốc ngay trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Quân đội Triều Tiên và Hàn Quốc cũng từng có các cuộc đụng độ đẫm máu trên biển trong năm 1999, 2002 và 2009.
Nguyễn Hường