Ukraine cáo buộc Nga lại tiếp thêm vũ khí cho phe ly khai

03/10/2014 14:19
Nguyễn Hường
(GDVN) - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Geteley hôm 2/10 cáo buộc Nga mới cung cấp đạn dược cho lực lượng ly khai ở miền Đông nước này.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Geteley.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Geteley.

Để chứng minh cho tuyên bố của mình, Bộ trưởng Geteley đã cho các phóng viên xem ba viên đạn súng trường 7,62mm do Liên Xô sản xuất ngay tại buổi họp báo.

Ông Geteley cho biết, loại đạn này từng được Liên Xô sản xuất hàng loạt, trong đó có một nhà máy ở Luhansk. Tuy nhiên, nó đã được ngừng sản xuất từ năm 1974 khi quân đội Liên Xô chuyển sang sử dụng loại đạn tiêu chuẩn 5,45 mm.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 3/10 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên của ông Geteley và cho rằng những cáo buộc không đúng sự thật về mối đe dọa của Nga không giúp gì cho hòa bình thế giới./. 

Nguyễn Hường