Venezuela sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống vào ngày 14/4

10/03/2013 07:51
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)
(GDVN) - Ủy ban bầu cử Venezuela đã quyết định sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống vào ngày 14/4 tới.

Trước đó chính phủ Venezuela thông báo rằng cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày sau ngày cố Tổng thống Hugo Chavez qua đời, ngày 5/3, tuy nhiên không đưa ra ngày tháng chính xác.
Ông Maduro bên cạnh bức chân dung của cố Tổng thống Chavez.
Ông Maduro bên cạnh bức chân dung của cố Tổng thống Chavez.

Ứng viên đảng cầm quyền tham gia bầu cử sẽ là Phó Tổng thống, người đang tạm giữ quyền Tổng thống, Nicolas Maduro. Hôm 8/3 ông đã tuyên thệ nhậm chức.
Phe đối lập tẩy chay buổi lễ nhậm chức của ông Maduro và cho rằng đó là hành động vi hiến, gian lận. Trước đó, người đứng đầu phe đối lập Venezuela, Henrique Capriles, tuyên bố sẽ tranh cử.
Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Maduro có thể là người sẽ giành chiến thắng, nhưng Capriles - đối thủ cũ của ông Chavez từng giành được tỷ lệ phiếu bầu suýt soát trong cuộc bầu cử năm 2012 - nói rằng nhóm này cũng muốn có cơ hội để hạ nhóm "Chavismo" tại phòng bỏ phiếu. 
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)