Video: Trung Quốc ngoan cố, tăng cường đe dọa, tấn công tàu Việt Nam

11/05/2014 19:48
VINH QUANG
(GDVN)- Không dừng lại ở những hành vi gây hấn, Trung Quốc tiếp tục mở rộng thêm vùng bảo vệ giàn khoan 981 từ 3 hải lý lên 10 hải lý.

Chiều nay 11/5, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương, chính ủy cảnh sát biển Việt Nam, từ sở chỉ huy cảnh sát biển Việt Nam cho biết hiện các cơ quan chức năng luôn cập nhật những thông tin từ thực địa, nơi đặt giàn khoan 981 của Trung Quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương cho biết, trong ngày hôm nay ngày 11/5,  Trung Quốc tiếp tục mở rộng vành đai bảo vệ giàn khoan 981 từ 3 hải lý lên 10 hải lý. Theo quan sát của cảnh sát biển Việt Nam, hiện Trung Quốc có khoảng 80 tàu các loại thuộc 6 lực lượng, trong đó có 3 tàu quân sự gồm tàu hộ vệ tên lửa 534 và hai tàu tuần tiễu tấn công nhanh 752, 753.

Ông Tương cho biết thêm, hôm nay, tốp máy bay tiêm kích hạ thấp độ cao, tiếp cận gần với tàu Cảnh sát biển và Kiểm ngư của Việt Nam, chỉ cách 800-1.000m và số hiệu máy bay trinh sát cánh bằng là 9401 khi nó lượn trên không khu vực tàu CSB 8003 của cảnh sát biển Việt Nam

Các tàu Trung Quốc vẫn chủ động chặn mũi, chặn hướng, dùng vòi rồng công suất lớn tấn công... để ngăn cản tàu Cảnh sát biển và tàu Kiểm ngư của Việt Nam, không cho tiến lại gần giàn khoan. 

Trong khi đó, các lực lượng chấp pháp của Việt Nam vẫn kiên nhẫn dùng loa tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

VINH QUANG