Xuất kho nước ngọt dự trữ “cứu khát” cho dân

19/07/2011 09:00
(GDVN) – Đây là lần thứ 2 trong năm nay, chính quyền sở tại phải sử dụng đến kho nước ngọt dự trữ để “cứu khát” cho dân.

(GDVN) – Đây là lần thứ 2 trong năm nay, chính quyền sở tại phải sử dụng đến kho nước ngọt dự trữ để “cứu khát” cho dân.

Ngày 19/7, chính quyền xã An Bình (đảo Bé), huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã xuất kho nước ngọt dự trữ để cấp cho dân, với số lượng bình quân mỗi người được 20 lít. Tổng cộng số nước ngọt đã cấp khoảng 100 m3.

V.T Người dân đảo Bé đang nhận nước ngọt
Người dân đảo Bé đang nhận nước ngọt

Đây là lần thứ 2 trong năm nay, chính quyền sở tại đã phải sử dụng đến kho nước ngọt dự trữ này. Hiện nước trong kho chỉ còn gần 100 m3. Với số lượng nước đã nhận, người dân An Bình “cầm cự” được khoảng 4 ngày để đợi mưa hoặc “cầu viện” nước ngọt từ đảo Lớn để mua với giá 180.000đ/mét khối.

{iarelatednews articleid='7741,7743,7063,6708,6585,6014,5791,5645,5511,5392'}

V.T