Sáng 15/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri của 11 phường thuộc đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo thành phố Hà Nội; lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố; đại biểu cử tri các phường: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai.
Tại Hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; báo cáo kết quả trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan có thẩm quyền; báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu.
Sau khi nghe các báo cáo, cử tri bày tỏ phấn khởi trước thành công của Kỳ họp. Đây là kỳ họp thường lệ cuối cùng của Quốc hội khóa XV, khép lại một nhiệm kỳ có nhiều đổi mới, chuẩn bị cho chặng đường mới với yêu cầu toàn diện và sâu sắc hơn. Cử tri đánh giá cao hoạt động của Quốc hội trong thời gian qua, nhất là việc cụ thể hóa quan điểm của Đảng - cải cách thể chế là “đột phá của đột phá”, qua đó biến thể chế từ điểm nghẽn trở thành lợi thế của phát triển. Trong nhiệm kỳ qua, Quốc hội đã thực hiện khối lượng lập pháp lớn chưa từng có.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Duyệt trình bày báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Đăng Khoa
Nêu những kiến nghị tới Đoàn đại biểu Quốc hội, cử tri phường Bạch Mai đề nghị tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất y tế, bổ sung trang thiết bị, tăng cường nhân lực để bảo đảm nhu cầu khám định kỳ cho toàn dân, tránh tình trạng quá tải đối với các bệnh viện như Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Lao phổi Hà Nội...; đồng thời, hoàn thiện hệ thống dữ liệu sức khỏe điện tử.
Cử tri phường Ô Chợ Dừa phản ánh có nhiều dự án tồn đọng, kéo dài lâu năm và đề nghị Quốc hội, thành phố có biện pháp tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách để các địa phương áp dụng nhằm giải phóng nguồn lực, không để lãng phí tài sản. Cử tri phường Láng mong muốn phát triển mạng lưới giao thông công cộng chất lượng cao, nhất là xe buýt và đường sắt đô thị, tạo điều kiện thuận lợi để người dân chuyển dần từ phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng; đẩy nhanh công tác cải tạo chung cư cũ, cải thiện điều kiện sinh hoạt, ăn ở của nhân dân. Cử tri phường Giảng Võ đề nghị Trung ương, thành phố quan tâm đầu tư đồng bộ về hạ tầng số, liên thông dữ liệu để các đơn vị thuận tiện trong khai thác và sử dụng, từng bước chuẩn hóa cán bộ để phát huy được ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý Nhà nước…
Nhiều cử tri đề nghị Trung ương và thành phố tiếp tục tập hợp trí tuệ của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý có tầm nhìn xa, giải quyết những mâu thuẫn lớn đang cản trở sự phát triển: Phát triển kinh tế nhanh, nhưng môi trường xuống cấp, đặc biệt là không khí, nước thải, làm giảm chất lượng sống. Tăng trưởng GDP cao, nhưng chênh lệch giữa nông thôn-thành thị và nhiều vùng dân cư còn khó khăn. Phát triển công nghệ cao, nhưng kỹ năng số của người dân còn thấp. Nghịch lý giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển đô thị hiện đại, dễ gây xung đột lợi ích và mất bản sắc…
Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Đăng Khoa
Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao các ý kiến của cử tri đều xác đáng, thể hiện tầm nhìn sâu rộng của nhân dân Thủ đô. Tổng Bí thư cũng đánh giá cao trách nhiệm của cử tri trong đợt góp ý kiến vừa qua vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, góp phần để công tác chuẩn bị đại hội được kỹ lưỡng, chu đáo. Hơn 13 triệu lượt ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện với nhiều tâm huyết, thể hiện niềm tin của cử tri vào các quyết sách của Đảng, Nhà nước. Các ý kiến đã được tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện dự thảo văn kiện.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, hơn 200 nhiệm vụ lập pháp với nhiều nội dung mới, phức tạp là khối lượng công việc rất lớn mà Quốc hội khóa XV đã làm trong nhiệm kỳ để góp phần bảo đảm các quyết sách chiến lược phát triển đất nước khả thi và đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, đã đổi mới tư duy xây dựng pháp luật nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông các nguồn lực phát triển đất nước. Quốc hội cũng đã tiến hành giám sát nhiều nội dung quan trọng…
Tổng Bí thư thông báo tới cử tri một số nét nổi bật về tình hình thế giới, trong nước và nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền đất nước trong tình hình mới. Đây là nền tảng để phát triển nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Về hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, những khó khăn vẫn đang tiếp tục được nhận diện để tháo gỡ; đồng thời đôn đốc tiến độ sắp xếp trụ sở, tài sản công; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ cơ sở, đẩy mạnh phân cấp phân quyền nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nhân dân. Về phát triển kinh tế-xã hội, các ngành, địa phương đã tích cực đề ra phương hướng tháo gỡ hơn 3.000 dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm, với số vốn rất lớn, để chống lãng phí, khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị xúc cử tri thành phố Hà Nội. Ảnh Đăng Khoa
Cùng với đó, Trung ương và các địa phương đã tập trung chăm lo, nâng cao đời sống của nhân dân, chú trọng chăm sóc trẻ em, để các cháu được phát triển khỏe mạnh, được học hành, kéo giảm khoảng cách về điều kiện phát triển của trẻ ở nông thôn và thành thị, ở miền xuôi với miền ngược; nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi, người tàn tật; quan tâm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm,giảm ô nhiễm môi trường…
Đối với Hà Nội, Tổng Bí thư đề nghị thành phố giữ vững vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội, đổi mới sáng tạo, thu hút vốn đầu tư; tổ chức thực hiện tốt Luật Thủ đô (sửa đổi), triển khai có hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Thành phố cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, nhất là triển khai đồng bộ, quyết liệt các dự án trọng điểm như Vành đai 4, Vành đai 2,5, các tuyến đường hướng tâm. Chú trọng công tác quy hoạch bảo đảm các yếu tố phát triển bền vững, có kế hoạch tổng thể về trật tự đô thị, chống ùn tắc, chống ô nhiễm môi trường; phát triển mạnh giao thông công cộng và các giải pháp giao thông xanh.
Đặc biệt nhấn mạnh vấn đề ô nhiễm không khí, Tổng Bí thư đề nghị Hà Nội xác định rõ căn nguyên, có giải pháp quyết liệt giải quyết tình trạng này. Cùng với đó, thành phố kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải ra môi trường, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về xử lý rác thải, nước thải, nhất là chất thải từ các cơ sở sản xuất… để ngăn chặn ô nhiễm môi trường trên địa bàn.
Các đại biểu và cử tri tham dự Hội nghị. Ảnh: Đăng Khoa
Tổng Bí thư đề nghị Hà Nội luôn đi đầu trong chuyển đổi số, đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, cùng đó phải đảm bảo an toàn an ninh mạng, bảo vệ người dân trên không gian số; tăng cường bồi dưỡng công dân số; xử lý thật nghiêm hành vi lừa đảo công nghệ cao, sản xuất-kinh doanh hàng giả. Đây là vấn đề mới, phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của nhiều cấp, nhiều ngành.
Hà Nội cũng cần phải đi đầu trong cả nước về mô hình y tế hiện đại, nhân văn; phối hợp Bộ Y tế triển khai quyết liệt Nghị quyết số 72- NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; nâng cao tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế, mở rộng danh mục bảo hiểm y tế; tiếp tục đầu tư nâng cấp bệnh viện tuyến thành phố, hệ thống trạm y tế ở cơ sở; hoàn thiện hệ thống dữ liệu sức khỏe điện tử liên thông, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân khi triển khai khám sức khỏe định kỳ.
Tổng Bí thư nêu rõ, giáo dục-đào tạo luôn là lĩnh vực xã hội dành sự quan tâm rất lớn, những ý kiến của cử tri hôm nay phản ánh sâu sắc điều đó. Đổi mới giáo dục là hành trình lâu dài, cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Các vấn đề như chương trình sách giáo khoa, giảm áp lực cho học sinh-giáo viên, hoàn thiện cơ sở vật chất, thúc đẩy chuyển đổi số... đều là những nội dung mà Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tập trung triển khai quyết liệt. Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định rõ yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, hướng tới một nền giáo dục hiện đại, nhân văn. Thành phố Hà Nội cần chủ động và tiên phong trong triển khai nghị quyết này, đi đầu cả nước về chất lượng giáo dục; đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, bảo đảm trường lớp khang trang, an toàn, hiện đại; rà soát chương trình dạy học theo hướng tinh giản, thực chất, thiết thực hơn; đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm thủ tục, giảm áp lực hành chính cho giáo viên và phụ huynh.
Cử tri thành phố Hà Nội phát biểu ý kiến kiến nghị với các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Đăng Khoa
Tổng Bí thư yêu cầu thành phố xử lý dứt điểm các dự án treo, tránh lãng phí; khẩn trương cải tạo các chung cư cũ, nguy hiểm. Những vấn đề đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, thành phố phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện, rõ lộ trình, rõ người chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả trước cử tri.
Nêu một số định hướng đối với thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư nhấn mạnh ba yêu cầu lớn: Đổi mới tư duy phát triển, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tập trung vào năm ưu tiên: Hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù; đột phá hạ tầng giao thông-đô thị; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng môi trường sống văn minh, xanh, sạch, an toàn. Chính quyền địa phương 2 cấp phải thực sự linh hoạt, hiệu quả, gần dân, sát dân, vì dân, cam kết tiến độ cụ thể cho từng nhiệm vụ mà cử tri nêu; phát triển nhưng phải duy trì bản sắc văn hóa địa phương.
Đối với một số kiến nghị cụ thể của cử tri, Tổng Bí thư giao Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp, báo cáo và giải đáp.