Tốt nghiệp Ngôn ngữ Anh có thể làm biên - phiên dịch, giảng dạy, truyền thông

13/04/2025 06:30
Thu Trang
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh có nhiều cơ hội nghề nghiệp tại các lĩnh vực như giáo dục, truyền thông, ngoại giao, thương mại quốc tế...

Trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng, ngành ngôn ngữ Anh đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp quốc tế và văn hóa. Đây là công cụ giao tiếp toàn cầu cho các hoạt động hợp tác quốc tế, giúp thúc đẩy sự hiểu biết văn hóa và hợp tác giữa các quốc gia. Ngành này còn đóng vai trò quan trọng trong việc dịch thuật, biên dịch, và xuất bản các tác phẩm văn học, khoa học kỹ thuật ra thế giới.

"Chìa khóa vàng" trong thời đại hội nhập

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lệ Mỹ - Trưởng khoa Khoa học xã hội và Ngôn ngữ, Trường Đại học Gia Định chia sẻ: "Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh có lợi thế cạnh tranh cao trong thị trường lao động hiện đại. Khả năng sử dụng tiếng Anh linh hoạt giúp các bạn có nhiều cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp.”

Ngoài việc mở ra con đường nghề nghiệp phong phú, ngành Ngôn ngữ Anh còn mang đến những lợi ích khác như: Kết nối, giao tiếp với bạn bè quốc tế; Cập nhật tri thức, đọc sách, nghiên cứu và tìm hiểu tài liệu bằng tiếng Anh một cách hiệu quả cũng như phát triển tư duy, trau dồi kỹ năng mềm, cải thiện khả năng giao tiếp, đàm phán, làm việc nhóm và tư duy sáng tạo."

Song song với những thuận lợi đó, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh có thể đối mặt với một số khó khăn như áp lực cạnh tranh cao, đòi hỏi không ngừng nâng cao năng lực ngoại ngữ và phát triển kỹ năng mềm. Đồng thời, sinh viên cũng cần có sự kiên trì và kỷ luật để rèn luyện toàn diện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo chuẩn quốc tế, cũng như khả năng ứng dụng tiếng Anh linh hoạt trong nhiều lĩnh vực nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường.

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Gia Định kiến tập tại doanh nghiệp. Ảnh: Website nhà trường
Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Gia Định kiến tập tại doanh nghiệp. Ảnh: Website nhà trường

Vì vậy, để khắc phục những khó khăn trên, Trường Đại học Gia Định đã và đang triển khai nhiều định hướng đào tạo hiện đại giúp sinh viên sẵn sàng bước vào thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp.

Theo đó, chương trình giảng dạy của nhà trường được thiết kế theo hướng thực tiễn, bám sát nhu cầu doanh nghiệp, tích hợp các kỹ năng thực hành và mô phỏng tình huống thực tế trong ngành nghề. Nhà trường chú trọng nâng cao kỹ năng giao tiếp với năm học phần tiếng Anh tổng quát, tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên. Trong suốt ba năm tiếp theo, tiếng Anh học thuật tiếp tục được đào tạo chuyên sâu với nội dung chương trình luôn được đổi mới để phù hợp với xu hướng thị trường và nhu cầu doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng liên kết với doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên kiến tập, thực tập tại các công ty, tổ chức ngay từ những năm đầu, giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm, xây dựng mối quan hệ và nâng cao khả năng “thực chiến” trong công việc. Sinh viên còn được trang bị các kỹ năng mềm quan trọng như giao tiếp, quản lý thời gian, tư duy sáng tạo, cùng với khả năng ứng dụng công nghệ để thích nghi với môi trường làm việc số hóa.

Đặc biệt, trường đang có kế hoạch triển khai thí điểm một số môn học giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, giúp sinh viên nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ trong môi trường học tập chuyên nghiệp.

Ngoài ra, đội ngũ giảng viên tại trường đều là những chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và luôn tận tâm với sinh viên. Phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm, khuyến khích sinh viên chủ động phát huy năng lực và tự tin sử dụng tiếng Anh trong thực tế. Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, kiến tập và thực tập tại doanh nghiệp, giúp sinh viên không chỉ nâng cao kỹ năng chuyên môn mà còn rèn luyện sự tự tin trong giao tiếp.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh tại Trường Đại học Gia Định sở hữu nền tảng kiến thức vững chắc về ngôn ngữ, văn hóa của các quốc gia nói tiếng Anh, đồng thời trang bị đầy đủ kỹ năng chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc trong môi trường quốc tế.

Ảnh minh họa. Website nhà trường
Ảnh minh họa. Website nhà trường

Chị Trần Phan Phi Yến, cựu sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Gia Định, hiện đang là chuyên viên vận hành tại một trung tâm đào tạo kỹ năng giao tiếp trước công chúng bằng tiếng Anh chia sẻ, công việc hiện tại mang đến cơ hội làm việc trực tiếp với nhiều giảng viên giỏi từ nhiều quốc gia cũng như được hợp tác cùng các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong việc nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho đội ngũ nhân sự.

Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng đặt ra nhiều thách thức. Việc sử dụng ngoại ngữ đòi hỏi sự liên tục cập nhật, rèn luyện và sẵn sàng sửa sai. Đặc biệt, làm việc trong môi trường có yếu tố quốc tế cũng kéo theo áp lực cao về tính chuyên nghiệp, tốc độ xử lý công việc cũng như khả năng giao tiếp không chỉ chính xác về ngôn ngữ mà còn phù hợp với bối cảnh văn hóa. Đây là những yêu cầu quan trọng, đòi hỏi sự thích ứng linh hoạt và không ngừng nâng cao kỹ năng để đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của công việc.

Cũng theo chị Phi Yến, thực tế, nỗi sợ khi giao tiếp với người nước ngoài là điều không ít người gặp phải, đặc biệt trong giai đoạn đầu. Cảm giác tim đập nhanh, đầu óc trống rỗng và những suy nghĩ tự ti như "Phát âm của mình có buồn cười không?", "Ngữ pháp có sai không?", hay "Mình có đang nói nghe kỳ không?" có thể trở thành rào cản lớn. Chính nỗi sợ sai này khiến nhiều người ngần ngại mở lời, dù họ hoàn toàn có khả năng giao tiếp. Điều này vô tình làm mất đi sự tự tin , mà đây lại chính là yếu tố quan trọng nhất khi học và sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào.

Chia sẻ về thời gian học tại trường, theo chị Phi Yến, khi bắt đầu học tại nhà trường, chị đã học cách chủ động tìm kiếm và trân trọng những cơ hội nhỏ như các workshop, cuộc thi tiếng Anh và tiết thực hành.

Đặc biệt, thầy cô trong trong trường cũng tạo ra môi trường học tập không áp lực, giúp sinh viên nhận ra rằng ngôn ngữ là để sử dụng trong cuộc sống, không chỉ để thi.

Vì vậy, chị Yến cũng nhắn nhủ tới các bạn đang có ý định theo đuổi ngành Ngôn ngữ Anh: “Đừng ngại bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Hãy kiên nhẫn xây dựng cho mình một môi trường tiếp xúc với tiếng Anh mỗi ngày, dù chỉ vài phút. Đừng tự tạo áp lực phải giỏi ngay lập tức, vì ngôn ngữ là một hành trình dài, không phải một cuộc đua. Khi thực sự gắn bó, bạn sẽ nhận ra tiếng Anh không chỉ là một kỹ năng mà còn là chìa khóa mở ra sự tự tin và cả một thế giới đầy cơ hội.

Sinh viên cần có kỹ năng gì để đáp ứng tiêu chí nhà tuyển dụng?

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Lệ Mỹ, trong bối cảnh hội nhập, nhu cầu nhân lực trong ngành Ngôn ngữ Anh ngày càng gia tăng. Tiếng Anh không chỉ quan trọng trong các lĩnh vực như giáo dục, du lịch, thương mại mà còn trở thành yêu cầu thiết yếu trong ngành công nghệ, truyền thông và dịch vụ quốc tế. Điều này mở ra cơ hội việc làm đa dạng như biên - phiên dịch, giảng dạy, truyền thông, kinh doanh quốc tế, quan hệ khách hàng, hàng không và logistics.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh có thể đảm nhận nhiều vị trí như biên phiên dịch tại các tổ chức, doanh nghiệp đa quốc gia; giảng dạy tiếng Anh tại trường học, trung tâm ngoại ngữ; làm việc trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, đối ngoại, quan hệ khách hàng; chuyên viên truyền thông, marketing, content writer tại các tập đoàn đa quốc gia; hoặc tham gia vào ngành du lịch, khách sạn, hàng không, xuất nhập khẩu và logistics.

Nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động thiết thực như ngày hội việc làm với sự tham gia của các doanh nghiệp, hội thảo định hướng nghề nghiệp do chuyên gia trong ngành chia sẻ kinh nghiệm, chương trình thực tập tại doanh nghiệp giúp sinh viên trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, cùng với các câu lạc bộ tiếng Anh và sự kiện giao lưu quốc tế để nâng cao kỹ năng giao tiếp và làm quen với môi trường đa văn hóa.

Ngoài ra, nhà trường còn ký kết hợp tác với các công ty và trung tâm ngoại ngữ để đảm bảo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

“Những hoạt động này không chỉ giúp sinh viên trang bị kiến thức thực tiễn mà còn gia tăng cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực của mình.

Dù lựa chọn bất kỳ con đường sự nghiệp nào, việc thành thạo tiếng Anh vẫn mang lại lợi thế lớn, giúp bạn nâng cao kỹ năng giao tiếp và khả năng hội nhập quốc tế. Điều này cũng khiến bạn trở thành ứng viên tiềm năng được nhiều doanh nghiệp săn đón, bởi trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh, cả các công ty lớn lẫn nhỏ đều đánh giá cao tầm quan trọng của tiếng Anh trong hoạt động kinh doanh của họ”, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lệ Mỹ chia sẻ.

Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế Trường Đại học Gia Định đã tổ chức buổi workshop với chủ đề “How To Improve English Effectively”. Ảnh: Website nhà trường
Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế Trường Đại học Gia Định đã tổ chức buổi workshop với chủ đề “How To Improve English Effectively”. Ảnh: Website nhà trường

Cùng bàn về vấn đề này, theo Thạc sĩ Đỗ Ngọc Chấn, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ NewYork chia sẻ, có thể thấy ngành Ngôn ngữ Anh là một ngành đang phát triển mạnh mẽ do nhu cầu giao tiếp quốc tế ngày càng tăng.

Tuy nhiên, dù nguồn nhân lực khá dồi dào, nhiều sinh viên tốt nghiệp vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế của doanh nghiệp, đặc biệt là về kỹ năng mềm và kinh nghiệm làm việc.

Để nâng cao khả năng cạnh tranh, theo Thạc sĩ Đỗ Ngọc Chiến, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh cần chủ động trau dồi trình độ tiếng Anh bằng cách luyện tập thường xuyên cả bốn kỹ năng, tham gia các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa và tìm kiếm cơ hội thực tập trong môi trường sử dụng tiếng Anh.

Đồng thời, phát triển kỹ năng mềm thông qua các khóa học, hoạt động rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm cũng là điều cần thiết. Ngoài ra, sinh viên nên tích lũy kinh nghiệm làm việc bằng cách thực tập, làm thêm tại các công ty có sử dụng tiếng Anh, tham gia các dự án dịch thuật, biên phiên dịch và tìm hiểu thêm về các kiến thức chuyên ngành khác để hỗ trợ cho công việc trong tương lai.

Về tiêu chí tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, trước hết, năng lực tiếng Anh là yếu tố quan trọng nhất. Doanh nghiệp yêu cầu ứng viên có khả năng sử dụng thành thạo cả bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Ngoài ra, sinh viên cần trang bị kiến thức chuyên môn vững vàng, bao gồm ngôn ngữ học, văn hóa, văn học Anh - Mỹ. Khả năng dịch thuật, biên phiên dịch cũng là một lợi thế được ưu tiên.

Bên cạnh đó, kỹ năng mềm là một trong những yếu tố không thể thiếu. Sinh viên cần có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề. Đặc biệt, khả năng thích ứng và làm việc trong môi trường đa văn hóa sẽ giúp ứng viên hòa nhập tốt hơn trong môi trường quốc tế. Một số vị trí còn yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan, chẳng hạn như giảng dạy tiếng Anh.

Thu Trang