Ngày 20/2, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện các phòng ban chức năng trực thuộc Sở đang rà soát khả năng tiếp nhận của các trường trung học phổ thông công lập, để xác định chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập cho năm học 2025- 2026 cho từng trường.
Dự kiến trong năm học 2025-2026, tỷ lệ học sinh được vào học lớp 10 công lập sẽ tăng hơn với năm ngoái, có thể đạt ở mức 70% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học lớp 10 công lập, trong khi đó năm học 2024-2025 là 65%.
Dự kiến, trong năm học 2024-2025 sẽ có 89.649 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trong khi đó năm học 2023-2024 con số này là 115.759 em, giảm hơn 26.000 học sinh.
![Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập (ảnh minh họa: V.D) gdvn-tuyensinh10.jpg](https://img.giaoduc.net.vn/w700/Uploaded/2025/dqmblcvo/2025_02_06/gdvn-tuyensinh10-1738-1631.jpg)
Năm học sắp tới cũng là năm học đầu tiên, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ngừng việc tuyển sinh vào lớp 10 chuyên tại các trường trung học phổ thông công lập như Gia Định, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Thượng Hiền và Nguyễn Hữu Huân.
Theo ông Lâm Triều Nghi – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, Quận Tân Bình, các năm trước, nhà trường thường tuyển 5 lớp 10 chuyên với sĩ số 35 học sinh/lớp.
Năm học sắp đến, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền sẽ không còn lớp 10 chuyên, nên trường sẽ đề xuất Sở tăng thêm 5 lớp 10 bình thường, với sĩ số 45 học sinh/lớp.
Như vậy, nếu được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận, thì năm học sắp đến, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền sẽ tuyển 18 lớp 10, tăng 225 học sinh lớp 10 thường so với năm học trước.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập cho năm học 2025-2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 7/6/2025, với 3 bài thi bắt buộc là Toán và Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút/môn), Ngoại ngữ (thời gian làm bài là 90 phút).
Học sinh đăng ký dự thi vào trường trung học phổ thông chuyên sẽ làm thêm bài thi môn chuyên tương ứng.