GDVN - Website giới thiệu hàng loạt khóa học nhưng nhân viên tư vấn của GEMS English khẳng định không dạy tiếng Anh ở trung tâm, chỉ liên kết dạy với trường.
GDVN- Đừng tạo áp lực việc gì cũng đổ lên đầu giáo viên chủ nhiệm trong khi quyền lợi đi kèm lại chẳng là bao để khi nói đến 2 tiếng chủ nhiệm giáo viên đều sợ.
GDVN- Ngay trong một trường học công lập của nhà nước lại tồn tại một số lớp "con nhà giàu" có khiến các em con nhà lao động cảm thấy tủi thân, so sánh?
(GDVN) - Đã có tình trạng phụ huynh in biểu ngữ và “biểu tình” đòi trường làm rõ vấn đề học phí dẫn đến tình trạng gia tăng mâu thuẫn giữa trường và gia đình.
(GDVN) - Một giáo viên hơn 50 tuổi đời nhưng lại sử dụng những chiêu trò bạo hành tâm lý của một đứa trẻ 7 tuổi. Điều đó đã vượt qua giới hạn của đạo đức nhà giáo.
(GDVN) - Sự trỗi dậy của hệ thống giáo dục tư nhân đã thổi luồng gió mới trong giáo dục tác động rất mạnh đến xã hội, giúp con em chúng ta thuận lợi hơn trong học tập.
(GDVN) - Một trong những nguyên nhân gây ra sự “đổ vỡ” trong tự do học thuật ở các đại học đó là điều khoản về “không tiết lộ” trong thỏa thuận hợp tác.
(GDVN) - Đây là câu hỏi được đại biểu Ngô Thị Minh đề cập để dẫn chứng cho sự cần thiết cần làm rõ về quy định trách nhiệm trong dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).
(GDVN) - Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tham dự hội thảo đã chia sẻ quan điểm của Sở về các vấn đề dư luận quan tâm, từ thí điểm song bằng đến dịch vụ thu phí.
(GDVN) - Chị Nguyễn Phương Ngọc, cựu học sinh trường tư thục cho rằng, điều đúng đắn nhất chị làm thời học sinh là đã bỏ trường công để học ở trường tư thục.
(GDVN) - Hệ thống trường công vẫn là sự lựa chọn số một và phổ biến của học sinh, phụ huynh cả nước. Chỉ có một số ít học sinh... mới chọn học trường tư.
(GDVN) - Không thể có một nền giáo dục đại học chất lượng cao mà giá rẻ. Hàng loạt kỹ sư và tiến sĩ ra trường nhưng chất lượng kém, “dỏm” thì có lợi hay không có lợi?
(GDVN) - Ở Mỹ không có khái niệm học trái tuyến. Phải học đúng tuyến. Nhà ở đâu thì học ở đấy. Khi xin học phải mang theo "bằng chứng địa chỉ nơi cư trú" trong hồ sơ.
(GDVN) - Hệ thống các trường đại học, cao đẳng NCL Việt Nam đang khẳng định vị thế là mô hình số một thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước.
Dự thảo của Bộ GD-ĐT cho phép thu học phí cao đối với mô hình dịch vụ giáo dục chất lượng cao khiến dư luận lo ngại sẽ xảy ra tình trạng lớp tư trong trường công, tạo sự phân hóa lớn giữa các học sinh.
Xây dựng khang trang, đầu tư thiết bị đắt tiền… nhiều trường công ở Hà Nội xây lớp học tương tác, và nguồn thu là từ chính các bậc phụ huynh. Số tiền đầu tư cho lớp học này khiến nhiều người giật mình, mới là đợt thu đầu năm đã lên đến trên 300 triệu đồng.