Sáng ngày 1/4, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (01/4/1956 - 01/4/2026) - dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình xây dựng, hội nhập và phát triển của nhà trường.

Tham dự buổi lễ, về phía khách mời có: ông Trần Hồng Minh - Bộ trưởng Bộ Xây dựng; ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; các lãnh đạo thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng, cùng các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố; đại biểu Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; đại diện các cơ quan ngoại giao; các đối tác trong nước và quốc tế, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, công ty trong và ngoài nước, các đơn vị đối tác của nhà trường trong nhiều năm qua; các cựu giáo chức, các thế hệ cựu sinh viên, học viên nhà trường.

Về phía Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Dương - Bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Thủ trưởng các đơn vị, đại diện cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên nhà trường.

fd7be377e23763693a26.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Dương đã đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Trong đó, thầy Dương đã điểm lại lịch sử hình thành nhà trường và tri ân các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, nhân viên, cựu sinh viên đã góp phần xây dựng nên một ngôi trường giàu truyền thống.

“Năm tháng qua đi, từ những lớp học ban đầu đơn sơ được dựng lên bằng tranh tre, vách đất, tường vôi, với bảng đen phấn trắng, dưới những hầm trú ẩn và thường xuyên phải di chuyển, sơ tán dưới sự đùm bọc, cưu mang giúp đỡ của các cấp lãnh đạo và nhân dân Hải Phòng, Hải Dương; từ những gian khổ thiếu thốn trăm bề, lớp lớp các thầy cô giáo, các cán bộ giảng viên, sinh viên, học viên của nhà trường với trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm với non sông, đất nước đã không tiếc công sức, mồ hôi, tuổi thanh xuân tươi đẹp và cả xương máu, đã góp phần không nhỏ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ chủ quyền cả trên đất liền và biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhiều thầy giáo, cô giáo, nhiều cựu sinh viên đã tham gia thiết kế, chế tạo ra những con tàu không số, nhiều người khác kiên cường trực tiếp giữ vững tay lái những con tàu đặc biệt đó, những con tàu đã làm nên đường mòn Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại, những con tàu chở hàng đặc biệt khác trong chiến dịch VT5, trực tiếp chi viện cho chiến trường miền Nam, và chiến dịch Đông Bắc (chống phong tỏa Cảng Hải Phòng).

Nhiều thầy cô giáo, cựu sinh viên khác đã tham gia thiết kế, chế tạo, và dũng cảm trực tiếp vận hành các con tàu, những chiếc xuồng rà phá thuỷ lôi, bom mìn tại khu vực Cảng Hải Phòng và hệ thống luồng lạch của Miền Bắc trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với họ, mỗi lần trước khi bước lên tàu, lên xuồng là một lần họ được truy điệu sống.

Có những giảng viên và cựu sinh viên khác đã viết những bức tâm thư bằng máu để được lên đường nhập ngũ trong những năm 1969-1970, những năm chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới Đông Bắc và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phần lớn trong số họ được biên chế vào các đơn vị kỹ thuật: Hải Quân, Công binh, Pháo binh, Thông tin, Tăng thiết giáp…

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong giai đoạn từ 1964 đến 1979, đã có gần 600 các thầy cô giáo và cựu sinh viên nhà trường xếp bút nghiên lên đường ra trận. Trong số đó, có gần 50 người đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường, gần 100 thương binh nặng; có những người còn sống trở về, trên mình đầy thương tích. Nhưng sâu thẳm trong trái tim và khối óc của họ, luôn có hình ảnh "Mái trường Đại dương thân yêu”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Dương xúc động bày tỏ.

0dc64fcc4e8ccfd2969d.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Dương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Cũng theo hiệu trưởng nhà trường, qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, với những đóng góp vô cùng to lớn của lớp lớp các thế hệ thầy cô giáo, các cựu sinh viên, nhà trường đã được Đảng, Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý nhất mà không phải trường đại học nào cũng vinh dự có được. Đó là Danh hiệu Anh hùng Lao động (2006), Huân chương Độc lập hạng Nhất (2006), Huân chương Hồ Chí Minh (2011), Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (2014), 09 Huân chương Lao động Hạng nhất (trong đó gần đây nhất là tháng 10/2025)... và rất nhiều phần thưởng cao quý khác đã được vinh dự gắn lên lá cờ truyền thống đầy tự hào của nhà trường.

Đứng trước những thách thức và yêu cầu vô cùng khắt khe của ngành Hàng hải thế giới đối với các chuyên ngành mà nhà trường được Đảng và Nhà nước giao phó, với quyết tâm chủ động phát huy nội lực để tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng, ngay từ những năm 1980, 1990 của thế kỷ trước, nhà trường đã mạnh dạn đề xuất với Chính phủ để có những bước đi đột phá trong việc hình thành những mô hình công ty vận tải biển thuộc trường, những công ty liên doanh với Liên bang Nga (như Công ty Vận tải biển Kamchatka), với Nhật Bản (như Công ty NS United Kaiun Kaisha), hợp tác chiến lược với NYK, MOL, Sugahara, Shirai Energy Shipping, Shin Kurushima Dockyards, Mitsui & Co., Kanax; với Hàn Quốc (Panstar Shipping Co.); đã mạnh dạn đưa những cán bộ giảng viên, sinh viên tốt nghiệp nhà trường đi làm việc trên những con tàu do chính các công ty, trung tâm của nhà trường quản lý, trên những con tàu siêu lớn, công nghệ cao của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; đã mạnh dạn hình thành Trung tâm liên doanh với các nhà máy đóng tàu, các tập đoàn tài chính có uy tín để nghiên cứu thiết kế tàu thuỷ và công trình biển, xuất khẩu các sản phẩm trí tuệ, công nghệ cao cho thị trường Nhật Bản; cung cấp nguồn nhân lực, chuyên gia chất lượng cao cho các tập đoàn, tổng công ty trong và ngoài nước.

Tháng 12/2000, nhà trường đã góp phần không nhỏ đưa Việt Nam trở thành một trong 73 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tiên trên thế giới được công nhận vào Danh sách Trắng (White List) của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). Năm 2004, nhà trường được công nhận là thành viên đầy đủ thứ 44 của Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế (IAMU).

877c7f707e30ff6ea621.jpg
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trao cờ kỷ niệm 70 năm thành lập cho đại diện lãnh đạo nhà trường.

Cho đến nay, nhà trường đã có quan hệ hợp tác theo chiều sâu với hàng chục trường đại học và học viện hàng hải có uy tín trên thế giới; nhiều năm liên tục là Trưởng phân vùng Châu Á - Thái Bình Dương của Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế (IAMU); giữ vững vai trò là một trong các thành viên sáng lập của Diễn đàn các Trường Đại học Hàng hải và Đánh cá Châu Á (AMFUF) từ năm 2002.

Ngày 11/5/2023, ngài Kitack Lim, Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế đã đến thăm và làm việc với cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường, trong đó đã ghi nhận và đặc biệt đánh giá cao những đóng góp của nhà trường trong chiến lược phát triển bền vững ngành kinh tế biển Việt Nam cũng như ngành hàng hải toàn cầu trước những thách thức lớn của thời đại.

Trong những năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của quá trình tự chủ đại học, không còn nguồn kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước từ đầu năm 2020, sự ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh Covid-19 từ 2020 đến giữa năm 2022, sự tàn phá khủng khiếp của siêu bão số 3 (Yagi) ngày 07/9/2024 cũng như những thay đổi về cơ cấu tổ chức…, nhưng với sự tâm huyết, sự nỗ lực vượt bậc và đóng góp vô cùng to lớn của các cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường, chất lượng mọi mặt công tác của trường đã và đang ngày càng được nâng cao, góp phần khẳng định uy tín, vị thế, vai trò của nhà trường trong Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển của đất nước. Đặc biệt, công tác đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tăng cường cơ sở vật chất, kết nối với doanh nghiệp, kết nối với cựu giáo chức, cựu sinh viên luôn được nhà trường quan tâm chỉ đạo sát sao.

Chất lượng sinh viên tốt nghiệp của trường ngày càng được các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, cộng đồng xã hội đánh giá rất cao. Nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, các cán bộ giảng viên và sinh viên nhà trường đã được ứng dụng trong thực tiễn, đạt hiệu quả cao; số lượng và chất lượng các công bố quốc tế tăng lên rõ rệt. Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên nhà trường luôn đứng ở vị trí dẫn đầu trong mọi hoạt động, mọi phong trào của ngành Giao thông vận tải, của Thành phố Hải Phòng.

hie08698.jpg
00b360b461f4e0aab9e5.jpg
Nhà trường long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hồng Minh - Bộ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định: Trong suốt 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ quan trọng phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển; có uy tín trong các lĩnh vực hàng hải, logistics, kinh tế biển và các ngành kỹ thuật - công nghệ liên quan.

Hiện tại, nhà trường đang đào tạo 9 chương trình tiến sĩ; 19 chương trình thạc sĩ; 55 chương trình đại học theo các nhóm lĩnh vực: Kỹ thuật và Công nghệ; Kinh tế; Luật: Ngoại ngữ và chương trình tiên tiến; Định hướng tích hợp thạc sĩ.

Nhà trường đã đào tạo hàng vạn cán bộ, kỹ sư, thuyền viên và chuyên gia; nhiều người trong số đó đã và đang giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đặc biệt, nhà trường đã có những đóng góp quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực hàng hải trên trường quốc tế.

Đội ngũ giảng viên không ngừng lớn mạnh: Nhà trường hiện có 949 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó số giảng viên là 578 người, gồm 51 giáo sư và phó giáo sư (chiếm tỉ lệ 8,8% trên tổng số giảng viên), 238 tiến sĩ (chiếm tỉ lệ 41,2%); thạc sĩ là 340 người (chiếm tỉ lệ 58,8%); chương trình đào tạo được đổi mới theo hướng hiện đại, gắn với thực tiễn và hội nhập quốc tế; quy mô và chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

d089938192c1139f4ad0.jpg
Ông Trần Hồng Minh - Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại buổi lễ.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, hiện nay, đất nước đang triển khai mạnh mẽ Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, phát triển hạ tầng kinh tế biển và hệ thống logistics quốc gia theo hướng hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế sâu rộng, yêu cầu đối với nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng trở nên cấp thiết.

Trong bối cảnh hiện nay, mục tiêu đặt ra của trường không chỉ là nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn hướng tới xây dựng nhà trường trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu khu vực ASEAN, từng bước đạt trình độ châu Á trong một số lĩnh vực mũi nhọn như: Khoa học Hàng hải; Cơ khí động lực; Điều khiển và tự động hóa; Kinh tế biển, logistics; ...

Là cơ quan chủ quản, Bộ Xây dựng cam kết sẽ luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất, giúp nhà trường phát huy tối đa tiềm năng, triển khai hiệu quả các mục tiêu của đề án.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tập trung vào một số định hướng lớn sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lấy chất lượng làm trung tâm; gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn và chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Đồng thời, thực hiện thành công các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Thứ hai, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tập trung giải quyết các bài toán lớn của ngành, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Thứ ba, nâng cao năng lực quản trị đại học theo hướng hiện đại; phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao; đẩy mạnh chuyển đổi số, hợp tác quốc tế và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để triển khai thành công Đề án trọng điểm quốc gia.

6b995e945fd4de8a87c5.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Dương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cùng lãnh đạo Bộ Xây dựng tham quan nhà trường.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn đã được tổ chức, góp phần tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng, lan tỏa tinh thần trẻ trung, năng động trong toàn trường. Tiêu biểu có thể kể đến: Hội trại “VMU 70 năm: Tự hào truyền thống - Khát vọng vươn xa” được tổ chức tại sân vận động nhà trường từ 27-29/3; giao hữu bóng đá; thi đấu kéo co dành cho cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên; liên hoan văn nghệ “Tiếng hát từ Mái trường Đại dương”; Hội thi Giảng viên giỏi; Triển lãm ảnh “Trường tôi - 70 năm vững bước trên hải trình tri thức”; cuộc thi Nhảy đồng diễn 2026; Đêm nhạc hội “Thanh xuân dưới Mái trường”; cùng nhiều trò chơi tập thể, trò chơi dân gian… Các hoạt động không chỉ mang tính giải trí mà còn có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục truyền thống, rèn luyện kỹ năng mềm, nâng cao tinh thần làm việc nhóm và ý thức trách nhiệm với cộng đồng cho cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên, học viên nhà trường.

Song song với các hoạt động thể thao, văn hoá, văn nghệ, các hội thảo khoa học do nhà trường và các khoa/viện tổ chức cũng thu hút số lượng lớn các chuyên gia và các nhà khoa học trong nước và quốc tế như: Triển lãm khoa học công nghệ về Kỹ thuật Công nghệ Hàng hải và Logistics, Hội thảo quốc tế về Ô nhiễm nhựa đại dương tại ASEAN, Triển lãm nhà máy thông minh và Hội thảo chuyên đề, Đối thoại “Những xu thế mới trong khoa học hàng hải và phát triển bền vững kinh tế biển”…

5dbbaeb0aff02eae77e1.jpg
275617521612974cce03.jpg
Nhiều hoạt động sôi nổi được tổ chức trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 70 năm thành lập nhà trường.

Bên cạnh đó, ngày Hội TVTS-Hướng nghiệp năm 2026 được tổ chức tại trường đúng dịp Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cũng thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh tới trường không chỉ để được tư vấn về ngành nghề tương lai và tham gia trải nghiệm mà còn để được hòa mình vào không khí lễ hội nơi đây.

Một số hình ảnh khác tại buổi lễ:

hie08827.jpg
5f7b987c993c1862412d.jpg
a1e87de47ca4fdfaa4b5.jpg
396db861b921387f6130.jpg
LÃ TIẾN