Ngành Biên đạo múa (mã ngành 7210243) là ngành học liên quan đến nghệ thuật thiết kế, sáng tạo và dàn dựng các chuỗi chuyển động cơ thể, vũ đạo trên nền nhạc hoặc bài hát để truyền tải thông điệp, cảm xúc trong các chương trình biểu diễn, điện ảnh hay sự kiện. Biên đạo là người "thổi hồn" vào âm nhạc, sắp xếp đội hình, hướng dẫn vũ công, nghệ sĩ để tạo nên một tác phẩm múa hoàn chỉnh, giàu tính nghệ thuật và phù hợp với ý tưởng của chương trình biểu diễn.
Khi theo học ngành này sinh viên sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ múa, âm nhạc, mỹ học sân khấu, kỹ thuật dàn dựng và tổ chức biểu diễn, đồng thời được rèn luyện tư duy sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật cũng như khả năng kể chuyện bằng ngôn ngữ hình thể.
Nhằm cung cấp thông tin về ngành Biên đạo múa để thí sinh và phụ huynh tiện đối sánh, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tìm hiểu và tổng hợp thông tin tổng quan về chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức xét tuyển, điểm chuẩn và học phí của ngành học này trong năm gần nhất tại 4 cơ sở giáo dục đào tạo trên cả nước.
Theo Thông tin tuyển sinh năm 2026 (dự kiến), Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp trung học phổ thông với điểm thi năng khiếu.
Thí sinh tham gia dự thi môn Năng khiếu kết hợp xét tuyển điểm học bạ lớp 12 môn Ngữ văn hoặc môn Toán theo yêu cầu của từng ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi. Điểm các môn này phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu để hoàn thành chương trình phổ thông (điểm trung bình từ 5.0 trở lên).
Năm nay, nhà trường tuyển 40 chỉ tiêu cho ngành học này với tổ hợp xét tuyển S00 (Ngữ Văn, Năng khiếu Sân khấu Điện ảnh 1, Năng khiếu Sân khấu Điện ảnh 2). Trong đó, chuyên ngành Biên đạo múa 10 chỉ tiêu, chuyên ngành Biên đạo múa đại chúng 30 chỉ tiêu.
Đối với chuyên ngành Biên đạo múa đối tượng tuyển sinh của trường là thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp múa, cao đẳng múa. Đối với chuyên ngành Biên đạo múa đại chúng đối tượng tuyển sinh là thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, có năng khiếu nghệ thuật múa, thể hình đẹp.
Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp trung học phổ thông với điểm thi năng khiếu chuyên ngành Biên đạo múa của trường từ năm 2023 đến năm 2025 lần lượt là 17,0; 18,5; 18,3 điểm. Còn điểm chuẩn chuyên ngành Biên đạo múa đại chúng từ năm 2023 đến năm 2025 tại trường lần lượt là 17,0; 18,0; 18,1 (thang điểm 30).
Năm 2026, nhà trường chưa công bố học phí. Theo Thông báo số 40/TB-SKĐAHN ngày 20/1/2026 của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội về việc thu học phí học kỳ II năm học 2025-2026, học phí của sinh viên khoa Múa dao động từ 2.280.000 - 7.600.000 đồng/học kỳ.
Học viện Múa Việt Nam bắt đầu tuyển sinh ngành Biên đạo múa trình độ đại học khóa đầu tiên vào năm 2022, tính đến nay nhà trường chưa có sinh viên tốt nghiệp. Hiện tại, trường chưa công bố thông tin tuyển sinh năm 2026. Trước đó, năm 2025, nhà trường không tuyển sinh ngành học này.
Năm 2024, theo Đề án tuyển sinh năm 2024, nhà trường sử dụng phương thức tuyển sinh kết hợp thi tuyển 2 môn Năng khiếu và xét tuyển môn Ngữ văn theo tổ hợp M03 (Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2).
Nhà trường tuyển 30 chỉ tiêu ngành Biên đạo múa. Trong đó, chuyên ngành Biên đạo kịch múa 10 chỉ tiêu, chuyên ngành Biên đạo múa sự kiện 20 chỉ tiêu.
Đối với ngành Biên đạo kịch múa yêu cầu thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên các ngành thuộc nhóm ngành múa và đã hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong chương trình trung cấp.
Với chuyên ngành Biên đạo múa sự kiện yêu cầu thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tốt nghiệp từ trình độ trung cấp trở lên các ngành thuộc nhóm ngành múa và đã hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong chương trình trung cấp.
Điểm chuẩn ngành Biên đạo múa (cả 2 chuyên ngành) theo phương thức xét tuyển kết hợp thi tuyển và xét tuyển năm 2023-2024 của trường lần lượt là 20 và 16 điểm (thang điểm 30).
Hiện tại nhà trường chưa công bố học phí năm 2026. Theo thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2024-2025, đối với trình độ đại học, học phí 1 tháng là 405.000 đồng/sinh viên; học phí kỳ II (5 tháng) là 2.025.000 đồng/sinh viên, tương đương khoảng 4.050.000 đồng/năm.
Năm 2026, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội chưa công bố thông tin tuyển sinh. Theo thông tin tuyển sinh năm 2025, nhà trường sử dụng phương thức xét tuyển là thi tuyển 2 môn Năng khiếu kết hợp với xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (môn Ngữ văn). Trong đó:
Môn 1: Ngữ văn (xét tuyển).
Môn 2: Cơ sở ngành: Kiến thức ngành (vấn đáp tại chỗ).
Môn 3: Chuyên ngành (thi thực hành thể hiện tác phẩm).
Nhà trường tuyển 8 chỉ tiêu bậc đại học liên thông từ trình độ trung cấp ngành Biên đạo múa (hệ dân sự) ở cả cơ sở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đối với ngành Biên đạo múa, thí sinh phải tốt nghiệp trung cấp ngành Diễn viên múa.
Năm 2025, điểm chuẩn ngành học này của trường như sau:
Năm 2026, nhà trường chưa công bố mức thu học phí. Năm 2025, học phí trình độ đại học nhóm ngành Nghệ thuật trình diễn liên thông từ trình độ trung cấp là 1.910.000 đồng/tháng (theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ).
Năm 2025, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên tại khu vực phía Nam đào tạo chính quy ngành Biên đạo múa. Theo thông tin tuyển sinh năm 2026 (dự kiến), nhà trường tuyển sinh theo 5 phương thức.
Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 theo tổ hợp môn.
Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học bạ, đạt 1 trong các tiêu chí:
Xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 của 3 môn học trong tổ hợp môn đạt từ 18 điểm trở lên theo thang điểm 30. Xét kết hợp, tổng chung kết quả học tập cả năm các môn học lớp 10,11, 12 theo tổ hợp môn kết hợp điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông/điểm thi đánh giá năng lực đạt từ 18 điểm trở lên.
Điểm xét tốt nghiệp (trên giấy chứng nhận tốt nghiệp) từ 6.0 trở lên.
Phương thức 3: Xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, V-SAT, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (hoặc kết hợp điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông).
Phương thức 4: Xét tuyển tổng hợp điểm học lực dựa trên 3 tiêu chí: điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm học bạ trung học phổ thông, điểm thi đánh giá năng lực quy đổi theo công thức:
Điểm học lực = Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông × 50% + điểm học bạ trung học phổ thông × 40% + điểm thi đánh giá năng lực × 10%.
Phương thức 5: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển các thí sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, Kỳ thi tay nghề Asean và quốc tế; xét tuyển các thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện học tập hoặc theo diện cử tuyển.
Tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ngành Biên đạo múa được chia thành 2 chuyên ngành gồm Sáng tác - Giảng dạy múa, Sáng tác - Diễn viên múa. Với thí sinh dự thi chuyên ngành Sáng tác - Giảng dạy múa phải tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành múa.
Năm nay, nhà trường chưa công bố chỉ tiêu tuyển sinh. Trước đó, năm 2025, nhà trường dành tối thiểu 60% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 theo tổ hợp môn; 20% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển kết quả học bạ đạt 1 trong các tiêu chí trường yêu cầu; 20% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, V-SAT 2025, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (hoặc kết hợp điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông) và xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và cử tuyển.
Năm 2025, điểm chuẩn ngành Biên đạo múa theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của trường là 15 điểm.
Theo thông tin trên website, học phí trung bình của ngành Biên đạo múa tại trường năm 2025 là 42 triệu đồng/năm.