Năm 1976, trường khởi đầu là Trường Cán bộ Tư pháp miền Nam, sau nhiều lần đổi tên trở thành Phân hiệu Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (1993). Đến năm 1996, chính thức thành lập Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1234/GD&ĐT.

Năm 2000, trở thành trường độc lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 118/2000/QĐ-TTg. Từ năm 2007 đến nay, trường phát triển theo hướng đa ngành, mở thêm các ngành mới: Quản trị - Luật (2009), Quản trị kinh doanh (2011), Ngôn ngữ Anh pháp lý (2013), Luật Thương mại quốc tế (2018). Từ 2021 triển khai chương trình Cử nhân Chất lượng cao 100% tiếng Anh ngành Luật.

Về tầm nhìn, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phát triển thành đại học theo định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực; giữ vai trò nòng cốt, đứng đầu trong các cơ sở giáo dục có đào tạo ngành Luật ở Việt Nam; đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; có uy tín cao về đào tạo luật trong khu vực ASEAN và châu Á.

Hiện Tiến sĩ Lê Trường Sơn là Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

truoccongtruong-2017.jpg
Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: website nhà trường

Tỷ lệ "đúng chuyên môn" thấp hơn thực tế

Theo Tiêu chuẩn 2, Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT Chuẩn cơ sở giáo dục đại học quy định: “Tỷ lệ giảng viên toàn thời gian có trình độ tiến sĩ không thấp hơn 40% và từ năm 2030 không thấp hơn 50% đối với cơ sở giáo dục đại học có đào tạo tiến sĩ”. Đối chiếu theo báo cáo thường niên năm 2025 do Hiệu trưởng Lê Trường Sơn ký ngày 9/9/2025, số giảng viên của Nhà trường có trình độ tiến sĩ là 126/329 (tức đạt 38,3%).

Chia sẻ về nội dung trên, Tiến sĩ Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến nay, Nhà trường có 136/339 giảng viên (40,11%) có trình độ tiến sĩ, tức đạt chuẩn tối thiểu theo quy định của Thông tư 01. Nhà trường đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 50% vào năm 2030. Hiện có hàng chục giảng viên đang theo học chương trình tiến sĩ trong và ngoài nước, tạo nền tảng vững chắc cho đội ngũ kế cận chất lượng cao.

Hiện nay, việc thu hút và giữ chân giảng viên có trình độ tiến sĩ hiện gặp một số khó khăn chung của khối trường công lập, đặc biệt trong lĩnh vực luật, gồm: Chênh lệch thu nhập so với khu vực hành nghề luật (công ty luật, trọng tài, công chứng…); sự cạnh tranh với khối đại học tư thục có mức đãi ngộ cao hơn do không bị khống chế học phí; hạn chế nguồn kinh phí nghiên cứu, khiến thù lao cho hoạt động khoa học chưa tương xứng.

4e7c1f96-d530-4b93-8c88-583c54f9487e-dh-luat-sv-tot-nghiep-21.jpg
Ảnh minh hoạ: website nhà trường

Để khắc phục thực trạng trên, trường triển khai ba nhóm giải pháp đồng bộ:

Thứ nhất, trường hỗ trợ giảng viên học tiến sĩ, miễn/giảm học phí, thưởng hoàn thành đúng hạn, mở rộng liên kết đào tạo với đại học quốc tế.

Thứ hai, trường giữ chân nhân lực chất lượng cao bằng cách điều chỉnh chính sách lương - thưởng, ưu tiên bổ nhiệm, tăng hỗ trợ nghiên cứu và tạo điều kiện giao lưu học thuật, hợp tác doanh nghiệp.

Thứ ba, trường tăng cường mời chuyên gia, luật sư có học vị tiến sĩ tham gia giảng dạy, nghiên cứu.

“Nhà trường kỳ vọng tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 45% vào năm 2027 và 50% vào năm 2030, đồng thời cam kết xây dựng môi trường làm việc - nghiên cứu gắn đãi ngộ với hiệu quả, đầu tư trọng tâm cho nhân lực chất lượng cao”, thầy Sơn thông tin.

Theo Tiêu chuẩn 5 tại Thông tư 01: “Tỷ lệ người tốt nghiệp đại học có việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo, tự tạo việc làm hoặc học tiếp trình độ cao hơn trong thời gian 12 tháng sau khi tốt nghiệp, không thấp hơn 70%”.

Tuy nhiên, theo báo cáo thường niên, tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn liệt kê như sau: Ngành Luật: 66,61%, Ngành Ngôn Ngữ Anh: 25%, Ngành Quản trị Luật: 48,15%, Ngành Quản trị kinh doanh: 46,59%, Ngành Luật Thương mại quốc tế: 45,65%.

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ việc làm ở một số ngành còn thấp, Tiến sĩ Lê Trường Sơn cho biết: “Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đạt tỷ lệ việc làm phù hợp cao hơn mức yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo với trên 90% sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp (riêng ngành Quản trị - Luật khoảng 80%). Quy trình khảo sát được Trường thực hiện nghiêm túc, khách quan, có kiểm chứng và định kỳ hàng năm.

Còn tỷ lệ ‘đúng chuyên môn’ được công bố trong Báo cáo năm 2025 thấp hơn thực tế do Nhà trường áp dụng tiêu chí hẹp, chỉ tính người làm việc đúng ngành đào tạo.

Theo Tiêu chí 5.5 của Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT, tỷ lệ này phải bao gồm cả việc làm liên quan đến ngành, tự tạo việc làm và học tiếp lên trình độ cao hơn. Do đó, nếu tính đúng theo hướng dẫn, tỷ lệ việc làm phù hợp với trình độ đào tạo của sinh viên nhà trường đạt như sau: Ngành Luật: 89,98%; ngành Ngôn ngữ Anh: 87,50%; ngành Quản trị - Luật: 75,56%; ngành Quản trị Kinh doanh: 93,18%; ngành Luật Thương mại quốc tế: 81,52%.

Các kết quả này đều đạt hoặc vượt chuẩn 70% của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Do vậy, trường sẽ điều chỉnh cách công bố số liệu trong các báo cáo sau để phản ánh đúng bản chất và đảm bảo thống kê minh bạch, thể hiện tinh thần trách nhiệm giải trình trước xã hội”.

Trường lý giải tổng số công bố WoS, Scopus giảm là hiện tượng tạm thời

Về thu chi tài chính, theo báo cáo thường niên, tổng thu năm 2024 của Nhà trường là 442,547 tỷ đồng. Tuy nhiên, không có khoản thu từ khoa học và công nghệ. Trong khi đó, năm 2024, Nhà trường chi cho hoạt động nghiên cứu là 4,277 tỷ đồng, tăng gấp gần 1,6 lần so với năm 2023.

anh-man-hinh-2025-10-12-luc-110209-8201.png
Thống kê tổng thu hoạt động của Nhà trường trong báo cáo thường niên năm 2025. Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ rõ hơn về thông tin trên, nhà trường khẳng định thông tin “không có thu” là chưa chính xác. Năm 2024, nguồn thu từ hoạt động khoa học - công nghệ của trường đạt 14,904 tỷ đồng, tương đương 4,11% tổng thu, tiệm cận chuẩn 5% theo Thông tư 01.

Để đạt và vượt mức này, Nhà trường tiếp tục đăng ký các đề tài cấp quốc gia, cấp tỉnh/thành và đề tài phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, trường mở rộng hợp tác nghiên cứu quốc tế, tìm kiếm đối tác có nguồn tài trợ ổn định. Ngoài ra, trường kiến nghị cơ chế thông thoáng hơn trong tiếp nhận tài trợ nước ngoài cho hoạt động khoa học - công nghệ.

Theo báo cáo thường niên năm 2025, tổng số công bố WoS, Scopus tất cả các lĩnh vực năm báo cáo là 9, thấp hơn năm trước liền kề (13).

Chia sẻ về nguyên nhân có sự sụt giảm trên, Tiến sĩ Lê Trường Sơn bày tỏ: “Năm 2024 là năm đầu tiên trường triển khai Thông tư 01, nên hoạt động công bố quốc tế chủ yếu dựa trên nỗ lực cá nhân giảng viên. Tuy nhiên, từ đầu năm 2025 đến nay, trường đã có hơn 20 bài công bố quốc tế (WoS/Scopus) - một tín hiệu khởi sắc.

Việc giảm trong năm 2024 là hiện tượng tạm thời, do một số nguyên nhân như giảng viên thận trọng hơn khi lựa chọn tạp chí uy tín, tránh ‘tạp chí săn mồi’; thời gian phản biện trong ngành Luật thường kéo dài (6–18 tháng); các tạp chí trong nước uy tín ngày càng nhiều, giúp giảng viên thuận lợi hơn trong công bố.

Do đó, trường xác định hướng đi chất lượng hơn số lượng và đặt ra các chiến lược cụ thể. Cụ thể, Nhà trường duy trì khuyến khích nghiên cứu trong nước có giá trị ứng dụng. Bên cạnh đó, trường sẽ hỗ trợ tài chính, kỹ thuật và thưởng xứng đáng cho bài báo WoS/Scopus, đồng thời siết chặt quy trình xét duyệt để bảo đảm công bố quốc tế đạt chuẩn học thuật cao. Mặt khác, Nhà trường đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét đặc thù của ngành khoa học xã hội, nhất là ngành Luật trong quy định chỉ tiêu công bố quốc tế”.

Phía Nhà trường bày tỏ, đơn vị đã đính chính một số nội dung trong Báo cáo thường niên 2025 đã công bố do sơ suất trong quá trình tổng hợp và trình bày số liệu bao gồm khác biệt về thời điểm chốt số liệu, áp dụng tiêu chí thống kê khác nhau và sai sót nhập liệu nên một vài con số chưa phản ánh chính xác thực tế. Nhà trường cam kết phát hành phụ lục đính chính, đồng thời hoàn thiện quy trình kiểm soát dữ liệu để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong các ấn phẩm tiếp theo.

“Với tầm nhìn trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu, đào tạo đa ngành đa lĩnh vực, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh kiên định mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ, nâng cao năng lực nghiên cứu, mở rộng hợp tác quốc tế và xây dựng môi trường học thuật nhân văn, sáng tạo.

Nhà trường tin rằng, bằng các giải pháp cụ thể, minh bạch và tinh thần đổi mới, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục khẳng định vị thế cơ sở đào tạo luật uy tín hàng đầu, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam và sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, phía Nhà trường nhấn mạnh.

Ngọc Linh