Trường Đại học Mở Hà Nội đính chính thông tin về diện tích đất sở hữu

06/01/2024 07:03
Ngọc Huệ
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thạc sĩ Đỗ Ngọc Anh cho biết, nhờ phản ánh của Tạp chí, nhà trường đã phát hiện nhầm lẫn và đính chính thông tin công khai về diện tích đất sở hữu.

Ngày 5/1/2024, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đăng tải bài viết “Trường ĐH Mở Hà Nội: Quy mô hơn 30.000 SV, mỗi khoa 1 nơi, 97% diện tích đi thuê”.

Trong đó, bài viết có đề cập đến thông tin cơ sở vật chất trong báo cáo ba công khai năm học 2023-2024 của Trường Đại học Mở Hà Nội có tổng diện tích là 55,007m2, nhưng trong đó trường chỉ sở hữu 1,448m2, còn lại 53,559m2 là thuê.

Sau khi bài viết đăng tải, cùng ngày, Tạp chí nhận được thư của Thạc sĩ Đỗ Ngọc Anh – Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh Trường Đại học Mở Hà Nội gửi về địa chỉ email của tòa soạn.

Trong email, thầy Anh cho biết, nhờ thông tin từ Tạp chí đăng tải, Trường Đại học Mở Hà Nội đã cho rà soát lại nội dung và phát hiện có sự nhầm lẫn liên quan đến diện tích đất sở hữu trong báo cáo ba công khai năm học 2023-2024.

Theo thông tin thầy Anh cung cấp, diện tích đất sở hữu của trường là 55.007m2. Nội dung này đã được thể hiện trong báo cáo ba công khai năm học 2022-2023.

Thông tin diện tích đất Trường Đại học Mở Hà Nội đính chính sau khi Tạp chí phản ánh (ảnh do nhà trường cung cấp)

Thông tin diện tích đất Trường Đại học Mở Hà Nội đính chính sau khi Tạp chí phản ánh (ảnh do nhà trường cung cấp)

Các thông tin về diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường trên báo cáo ba công khai năm học 2023-2024 là chính xác.

“Trường Đại học Mở Hà Nội là đơn vị thực hiện Báo cáo ba công khai nghiêm túc và công khai trên website của trường nhiều năm nay. Trường sẽ thực hiện đính chính thông tin công khai theo đúng quy định”, thầy Anh viết.

Để làm rõ thêm một số thông tin về diện tích đất sở hữu của trường, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Thạc sĩ Đỗ Ngọc Anh.

Theo vị này, hiện tại, diện tích đất sở hữu của trường tổng là 55,007m2, trong đó 53,558m2 là diện tích đất sở hữu tại địa điểm xã Long Hưng (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên); còn lại (1.449m2- PV) là diện tích đất sở hữu tại trụ sở chính Nhà B101, phố Nguyễn Hiền (phường Bách Khoa, quận Hai bà Trưng, thành phố Hà Nội).

Đất sở hữu tại tỉnh Hưng Yên đã được Trường Đại học Mở Hà Nội đưa vào sử dụng khoảng 5 năm trở lại đây. Địa điểm này phục vụ đào tạo an ninh quốc phòng, giáo dục thể chất, một số lớp đào tạo vừa học vừa làm, tiết thực hành của một số môn học,...

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Mở nằm tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Huệ

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Mở nằm tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Huệ

Ví dụ, Khoa Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm có địa điểm học tại Viện Công nghệ thực phẩm – số 301 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội), tại đây sinh viên cũng được thực hành một số môn học. Còn địa điểm tại Hưng Yên sẽ phục vụ sinh viên Khoa Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm thực hành liên quan đến một số môn như: trồng trọt,...

Cũng tại địa điểm xã Long Hưng (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), nhà trường mới được phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500. Tuy nhiên, trường vẫn đang tìm nguồn kinh phí (có thể là ngân sách nhà nước, hoặc xã hội hóa,...) để tiếp tục xây dựng.

Với những địa điểm học được nhà trường thuê ở Hà Nội làm giảng đường cho các khoa của trường được xếp vào diện tích thuê sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Được biết, Trường Đại học Mở Hà Nội thuê một số địa điểm nhỏ lẻ để làm giảng đường dạy học cho sinh viên. Việc địa điểm học cách xa trụ sở chính không chỉ khiến sinh viên cảm thấy bất tiện khi cần làm giấy tờ có xác nhận của trường, mà việc sinh hoạt, giao lưu giữa các khoa cũng có những hạn chế nhất định.

Theo khảo sát của phóng viên, có 4 địa điểm được Trường Đại học Mở Hà Nội thuê làm giảng đường cho 10 khoa như sau:

Viện Công nghiệp thực phẩm (Bộ Công thương) địa chỉ tại số 301 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) là giảng đường các khoa: Khoa Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Khoa Tiếng Anh, và Khoa Du lịch.

Địa chỉ tại số 422 Vĩnh Hưng làm giảng đường của khoa: Khoa Tài chính – Ngân hàng, Khoa Điện – Điện tử và Khoa Tạo dáng công nghiệp.

Địa chỉ số 193 Vĩnh Hưng làm giảng đường khoa: Khoa Kinh tế, Khoa Luật và Khoa Ngôn ngữ Trung Quốc.

Địa chỉ số 96 phố Định Công (quận Thanh Xuân, Hà Nội) là nơi dạy học của Khoa Công nghệ thông tin.

Ngọc Huệ