Sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Giảm tối thiểu 30%, hoàn thành trước 1/10

27/09/2026 11:07
Doãn Nhàn
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, giảm tối thiểu 30% số cơ sở đang quản lý.

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 496/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tình hình, tiến độ sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Theo Thông báo, ngày 22/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Phó Thủ tướng ghi nhận việc sắp xếp bước đầu đạt kết quả tích cực: một số địa phương đã hoàn tất thủ tục sáp nhập một số cơ sở; một số bộ, ngành đã xây dựng, điều chỉnh phương án và bước đầu làm việc với địa phương để chuyển giao. Tuy nhiên, nhiều nhiệm vụ vẫn cần hoàn thành trước ngày 1/10/2026.

Ảnh minh họa: Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội
Ảnh minh họa: Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội

Dự kiến giảm 178 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Theo phương án báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, dự kiến đến ngày 1/10/2026, các bộ, ngành sẽ giảm 59 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập so với thời điểm 1/7/2025; giảm 31 cơ sở so với thời điểm 31/7/2026, trong đó có 19 cơ sở chuyển về địa phương quản lý.

Đối với các địa phương, dự kiến giảm 119 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập so với thời điểm 1/7/2025; giảm 86 cơ sở so với thời điểm 31/7/2026.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thông báo nêu còn nhiều nội dung, nhiệm vụ phải tập trung thực hiện, hoàn thành trước ngày 1/10/2026.

Trong đó, tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù chưa được hoàn thiện. Bộ Nội vụ chưa gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia, nhu cầu thị trường lao động trong các lĩnh vực trọng yếu theo thời hạn trước ngày 15/9/2026 tại Thông báo số 461/TB-VPCP.

Còn 07 địa phương chưa gửi báo cáo phương án sắp xếp; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa báo cáo làm rõ phương án sắp xếp; phương án của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn phụ thuộc việc sửa đổi Quyết định số 304-QĐ/TW.

Việc chuyển giao cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ bộ về địa phương có trường hợp phối hợp chưa nhịp nhàng, thống nhất, trong đó nguyên nhân chủ yếu do nội dung văn bản, phương án chuyển giao chưa rõ ràng, cụ thể.

Mỗi bộ, ngành, địa phương phải giảm tối thiểu 30%

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Bộ, cơ quan liên quan, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Bộ Chính trị tại Kế hoạch số 06-KH/TW ngày 28/7/2026.

Theo đó, chuyển cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập về địa phương quản lý, trừ một số cơ sở thuộc lĩnh vực đặc thù. Các Bộ, cơ quan phối hợp với địa phương để thực hiện việc chuyển giao về các địa phương quản lý theo quy định đối với các cơ sở không thuộc lĩnh vực đặc thù.

Trường hợp Bộ, cơ quan giữ lại cơ sở thuộc lĩnh vực đặc thù thì phải căn cứ vào Nghị quyết của Chính phủ và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra, hậu kiểm, bảo đảm việc giữ lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đúng tiêu chí đặc thù theo Nghị quyết của Chính phủ.

Để đạt mục tiêu giảm tối thiểu 30% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp, từng Bộ, ngành, địa phương phải chủ động sắp xếp, giảm tối thiểu 30% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang quản lý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm rà soát, cân đối tổng thể bảo đảm đạt được mục tiêu theo quy định, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với vấn đề vượt thẩm quyền.

Đối với các cơ sở đã rõ phương án sắp xếp, các Bộ, ngành và địa phương chủ động tham mưu, ban hành các quyết định sắp xếp, không chờ đến thời hạn ngày 1/10/2026.

Sắp xếp nhưng không đồng nghĩa giảm quy mô đào tạo

Phó Thủ tướng yêu cầu trong quá trình rà soát, sắp xếp, các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương tập trung rà soát, sắp xếp, giảm đầu mối, phấn đấu đạt được chỉ tiêu giảm tối thiểu 30%.

Mục tiêu cuối cùng là mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tinh gọn, gắn với nhu cầu nhân lực và thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu về số lượng, trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề; quản trị tốt hơn, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, chất lượng đào tạo cao hơn và quyền lợi người học được bảo đảm tốt hơn.

Việc sắp xếp, chuyển giao không được ảnh hưởng tiêu cực đến quy mô, chất lượng tuyển sinh, đào tạo và các hoạt động bình thường khác của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thông báo nhấn mạnh, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là hết sức cần thiết, cấp thiết, nhất là trong bối cảnh nhân lực qua đào tạo nghề nhìn chung còn thiếu về số lượng, yếu về kỹ năng; chương trình đào tạo chưa gắn kết với doanh nghiệp, nơi sử dụng lao động, đào tạo chưa theo địa chỉ, chưa theo kịp yêu cầu phát triển đất nước.

Tuy nhiên, đây cũng là nhiệm vụ khó, nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến người lao động, chế độ, chính sách và người học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Do đó, phải thực hiện khẩn trương nhưng phải thận trọng, chắc chắn, bảo đảm hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng nêu rõ: “Sắp xếp, tổ chức lại không đồng nghĩa với giảm quy mô đào tạo”.

Quy mô đào tạo của các cơ sở sau sắp xếp phải có kế hoạch cụ thể, bảo đảm tăng cường cả về số lượng và chất lượng đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực của thị trường lao động.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi chuyển về địa phương quản lý không chỉ phục vụ nhu cầu nhân lực của địa phương mà còn đáp ứng yêu cầu nhân lực của cả vùng và cả nước.

Các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm túc, quyết liệt sắp xếp, tổ chức lại, chuyển giao cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chuyển từ giai đoạn xây dựng phương án sang tổ chức thực hiện, có kết quả, sản phẩm cụ thể.

Khẩn trương hoàn thiện tiêu chí lĩnh vực đặc thù

Sinh viên Điều dưỡng Trường Cao đẳng Y Hà Nội thực tập tại bệnh viện. Ảnh: website nhà trường
Sinh viên Điều dưỡng Trường Cao đẳng Y Hà Nội thực tập tại bệnh viện. Ảnh: website nhà trường

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù, gồm các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, y tế, sư phạm, giao thông,...; trình Chính phủ hồ sơ dự thảo Nghị quyết về sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung thẩm định, xử lý dứt điểm hồ sơ, đề án sáp nhập, giải thể trường cao đẳng theo thẩm quyền trước ngày 1/10/2026; đồng thời theo dõi, tổng hợp tiến độ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước thời hạn này.

Các bộ, cơ quan có cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc phải xác định rõ phương án đối với từng cơ sở: giữ nguyên và tiếp tục trực thuộc; sáp nhập; tổ chức lại; giải thể; hoặc chuyển giao về địa phương. Với cơ sở chuyển giao, cơ quan quản lý phải làm việc trực tiếp với địa phương và có phương án cụ thể. Cơ sở hoạt động không hiệu quả được xem xét giải thể theo quy định, thẩm quyền, không chuyển giao về địa phương.

Hồ sơ sáp nhập, giải thể trường cao đẳng phải gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định trước ngày 28/9/2026. Hồ sơ chuyển giao cơ sở về địa phương quản lý phải gửi Bộ Nội vụ thẩm định trước ngày 25/9/2026 và trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/9/2026 để xem xét, quyết định trước ngày 1/10/2026.

Đối với các địa phương tiếp nhận cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Phó Thủ tướng yêu cầu xác định phương án tổ chức, quản lý, hoạt động, bảo đảm đào tạo bình thường và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, nhà giáo, viên chức, người lao động; duy trì, phát triển cơ sở được tiếp nhận, không giải thể ngay sau khi tiếp nhận.

Doãn Nhàn