Trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa đang làm thay đổi sâu sắc hoạt động kiểm toán, vai trò của kiểm toán viên không còn giới hạn ở chuyên môn mà ngày càng gắn chặt với công nghệ và phân tích dữ liệu. Sự xuất hiện của các công nghệ như AI, Big Data hay RPA đã đặt ra yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực trong ngành.
Trước xu hướng đó, Trường Đại học Ngoại Thương đã xây dựng chương trình đào tạo Kiểm toán tích hợp công nghệ nhằm đào tạo đội ngũ kiểm toán viên có năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong kỷ nguyên số.
Những năm gần đây, đào tạo kiểm toán trên thế giới đang có sự chuyển dịch rõ rệt theo hướng liên ngành, kết hợp giữa kiến thức chuyên môn và công nghệ. Thay vì chỉ tập trung vào kế toán – kiểm toán truyền thống, nhiều chương trình đã tích hợp các nội dung như phân tích dữ liệu, kiểm toán hệ thống thông tin hay ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ quy trình kiểm toán. Song song với đó, phương pháp đào tạo cũng được đổi mới theo hướng tăng cường tính thực tiễn, thông qua mô phỏng, dự án và sự tham gia của doanh nghiệp.
Tại Việt Nam, xu hướng này cũng bắt đầu được ghi nhận, tuy nhiên mức độ tích hợp công nghệ trong chương trình đào tạo kiểm toán vẫn còn hạn chế và thiếu tính hệ thống. Trong nhiều trường hợp, các nội dung công nghệ mới chỉ được đưa vào dưới dạng học phần riêng lẻ, chưa thực sự gắn kết với các học phần chuyên môn. Điều này phần nào tạo ra khoảng cách giữa đào tạo và yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số.
Trong bối cảnh đó, việc Trường Đại học Ngoại Thương triển khai chương trình đào tạo Kiểm toán tích hợp công nghệ từ năm học 2026-2027 được xem là một bước đi phù hợp với xu hướng phát triển chung của giáo dục kiểm toán. Điều này cũng gắn với định hướng chiến lược của nhà trường trong những năm gần đây, khi tập trung phát triển các chương trình đào tạo liên ngành, đặc biệt tại giao điểm giữa kinh tế – kinh doanh và công nghệ – dữ liệu. Cách tiếp cận này nhằm hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động trong kỷ nguyên số.
Chương trình đào tạo Kiểm toán tích hợp công nghệ được xây dựng theo định hướng nghề nghiệp quốc tế, nhằm đào tạo nguồn nhân lực kiểm toán chất lượng cao, có năng lực chuyên môn theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời làm chủ công nghệ số và thích ứng với môi trường làm việc toàn cầu. Chương trình cung cấp nền tảng kiến thức toàn diện về kế toán, kiểm toán, thuế và tài chính, trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực quốc tế như Chuẩn mực kế toán IFRS và Chuẩn mực kiểm toán ISA.
Điểm đặc trưng của chương trình là việc tích hợp công nghệ xuyên suốt trong nội dung và phương pháp đào tạo, giúp người học phát triển năng lực số và khả năng ứng dụng các công cụ công nghệ trong hoạt động kiểm toán. Chương trình được thiết kế theo ba trụ cột chính gồm: Kiểm toán; Kế toán, Thuế, Quản trị và Tài chính; và Công nghệ. Trong đó, các nội dung công nghệ không được giảng dạy tách biệt mà được lồng ghép trực tiếp vào các học phần chuyên môn.
Bên cạnh đó, chương trình chú trọng phát triển kỹ năng nghề nghiệp và năng lực thực hành thông qua các học phần ứng dụng như Mô phỏng kiểm toán, Kiểm toán công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin kế toán và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Kế toán – Kiểm toán. Đồng thời, chương trình được thiết kế theo hướng tích hợp với các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (ICAEW và ACCA), tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên rút ngắn lộ trình phát triển nghề nghiệp và nâng cao khả năng hội nhập.
Tại buổi hội thảo xin ý kiến các bên có liên quan về việc xây dựng ngành và chương trình đào tạo, đại diện của các hiệp hội nghề nghiệp (ICAEW, ACCA), đại diện từ doanh nghiệp (EY, PwC, Misa, Công ty CP Lọc hóa dầu Nghi Sơn…), cựu sinh viên và sinh viên đánh giá việc phát triển chương trình đào tạo Kiểm toán tích hợp công nghệ là một bước đi cần thiết và có tính chiến lược trong bối cảnh hiện nay.
Chương trình không chỉ đáp ứng nhu cầu đổi mới đào tạo theo xu hướng quốc tế mà còn góp phần cung cấp nguồn nhân lực kiểm toán chất lượng cao, có khả năng thích ứng và dẫn dắt sự thay đổi trong kỷ nguyên số. Qua đó, chương trình đóng góp vào việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học và củng cố vị thế của Trường Đại học Ngoại Thương trong lĩnh vực đào tạo kế toán, kiểm toán tại Việt Nam và khu vực.