Hơn 2.500 học sinh và phụ huynh trải nghiệm Ngày hội tuyển sinh 2026 của Trường ĐH Ngoại thương

29/03/2026 16:54
Thúy Hiền
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Sự kiện được FTU tổ chức thường niên nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về ngành đào tạo và gia tăng cơ hội trúng tuyển trong các đợt xét tuyển đại học.

Ngày 29/3/2026, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức chương trình “Ngày hội tuyển sinh - Con đường ra biển lớn năm 2026”. Sự kiện đã thu hút hơn 2.500 học sinh cùng phụ huynh quan tâm tham dự để tìm hiểu về các chương trình đào tạo, môi trường học tập tại nhà trường.

Đây là sự kiện thường niên được Phòng Quản lý đào tạo phối hợp với Câu lạc bộ Diễn đàn sinh viên Đại học Ngoại thương (FTU Forum) thuộc Đoàn Thanh niên trường tổ chức với mục tiêu giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về ngành nghề đào tạo để có được những lựa chọn phù hợp với bản thân cũng như các thông tin quy định về tuyển sinh, các phương thức xét tuyển để gia tăng cơ hội trúng tuyển trong các đợt xét tuyển đại học.

Tham dự chương trình, về phía Trường Đại học Ngoại thương có sự hiện diện của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Hương - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Thu Thuỷ - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Hiền - Phó Hiệu trưởng; Thạc sĩ Phạm Thanh Hà - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý Đào tạo; Thạc sĩ Đoàn Anh Tuấn - Bí thư phụ trách Đoàn Thanh niên Trường; Các Trưởng/Phó các Viện/Khoa chuyên môn/đơn vị liên quan trong trường cùng các giảng viên, cán bộ, sinh viên của trường.

Phát biểu khai mạc ngày hội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương đã gửi lời chào mừng nồng nhiệt tới các học sinh cùng phụ huynh tham dự buổi lễ đồng thời nhắn nhủ tới các tân sinh viên tương lai của nhà trường.

nna5200.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương phát biểu khai mạc ngày hội.

“Công nghệ, trí tuệ nhân tạo, và sự dịch chuyển không ngừng của nền kinh tế toàn cầu đang làm thay đổi cách chúng ta học tập, làm việc và kết nối. Những ngành nghề của ngày hôm nay có thể sẽ rất khác trong 5-10 năm tới. Nhưng chính trong sự biến động ấy, cơ hội cũng trở nên rộng mở hơn bao giờ hết, dành cho những người sẵn sàng thích nghi, học hỏi và bứt phá.

Và các em học sinh thế hệ sinh năm 2008 là một thế hệ đặc biệt. Các em lớn lên cùng internet, cùng công nghệ số, cùng một thế giới không còn biên giới rõ ràng. Các em có sự nhanh nhạy, khả năng tiếp cận thông tin vượt trội, tư duy cởi mở và tinh thần dám thử sức. Nhưng đi cùng với đó cũng là không ít áp lực: áp lực lựa chọn, áp lực cạnh tranh, và cả nỗi lo về một tương lai nhiều biến động. Trong bối cảnh đó các em phải học được cách làm chủ tri thức, làm chủ bối cảnh, đặc biệt làm chủ bài toán đặt ra cho công nghệ, làm chủ các giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn để có thể thích ứng được với bối cảnh thay đổi liên tục như hiện nay.

Tại Trường Đại học Ngoại thương, chúng tôi thật sự thấm nhuần phương châm “muốn đi được xa phải có định hướng rõ ràng, muốn đi được nhanh phải thay đổi cách tiếp cận và cách làm”, chúng tôi luôn nỗ lực kiến tạo một môi trường học tập nơi sinh viên được “học thật - làm thật - trưởng thành thật”. Các em sẽ được tham gia các dự án thực tế, làm việc cùng giảng viên và chuyên gia, tiếp cận với những vấn đề của doanh nghiệp và xã hội ngay từ khi còn trên ghế giảng đường. Các em sẽ được đặt vào những tình huống gần với môi trường nghề nghiệp, để không chỉ hiểu lý thuyết, mà còn biết cách vận dụng và thích nghi, từng bước làm chủ tri thức.

Để thực hiện điều đó một cách có hệ thống, nhà trường đã và đang triển khai mô hình đào tạo gắn với phát triển nghề nghiệp - CDIM (Career Development Integrated Training Model). Đây không chỉ là một mô hình đào tạo, mà là một triết lý giáo dục: lấy sự phát triển dài hạn của người học làm trung tâm.

Theo đó, sinh viên Ngoại thương không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn vững vàng, mà còn được phát triển năng lực số, tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa và đặc biệt là năng lực tự định hướng nghề nghiệp. Mỗi sinh viên sẽ có một hành trình riêng được cá nhân hóa theo năng lực, mục tiêu và lựa chọn của chính mình.

Chính vì vậy, ngày hôm nay không chỉ đơn thuần là một ngày hội tuyển sinh. Đây là dịp để quý phụ huynh và các em cùng dừng lại, suy nghĩ một cách nghiêm túc và sâu sắc hơn về hành trình phía trước. Chúng ta không chỉ chọn một ngành học, mà đang lựa chọn một môi trường để trưởng thành; không chỉ chọn một ngôi trường, mà đang chọn một hệ sinh thái giúp các em khám phá chính mình, giúp các em trưởng thành trên hành trình học làm chủ”, cô Hương cho hay.

nna5233.jpg
Một số điểm mới trong Quy chế tuyển sinh năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiếp nối chương trình, Thạc sĩ Phạm Thanh Hà - Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương đã giới thiệu tổng quan về các chương trình đào tạo cũng như các phương thức xét tuyển năm 2026 của nhà trường.

Theo đó, năm 2026, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 4.550 chỉ tiêu hệ đại học chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội, Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ sở Quảng Ninh, tăng 390 chỉ tiêu so với năm 2025. Nhà trường tuyển sinh theo 4 phương thức gồm:

Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, áp dụng đối với thí sinh đạt giải Olympic quốc tế, học sinh giỏi quốc gia, các danh hiệu theo quy định; thí sinh khuyết tật đặc biệt nặng; thí sinh dân tộc thiểu số rất ít người; hoặc thí sinh học tập ở nước ngoài đáp ứng điều kiện.

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập bậc trung học phổ thông (học bạ) đối với học sinh trường chuyên hoặc đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, khi đáp ứng đồng thời điều kiện về học lực, hạnh kiểm và ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào. Một số chương trình yêu cầu kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 theo các tổ hợp môn quy định; có thể kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đối với các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế và chương trình tích hợp.

Xét tuyển bằng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước hoặc chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, A-Level, kèm điều kiện học lực và chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định.

Đặc biệt, bên cạnh các hoạt động tại sân khấu chính cũng như khu tư vấn chuyên sâu, Ngày hội tuyển sinh năm nay có đổi mới về quy mô và hình thức tổ chức với các lớp học trải nghiệm với các chủ đề gồm: Tư duy thiết kế và đổi mới sáng tạo; Kinh doanh sáng tạo và công nghiệp văn hóa; Quản lý công nghiệp; Công nghệ (AI, Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu); Công nghệ tài chính; Kiểm toán tích hợp công nghệ; Luật dân sự; Luật kinh tế; Kinh tế số; Thương mại điện tử; Quản trị nhân lực số.

Một số hình ảnh khác tại ngày hội

nna5098.jpg
w1a0657.jpg
w1a0628.jpg
w1a0688.jpg
img-8898.jpg
img-9029.jpg
w1a0699.jpg
img-9092.jpg
Các lớp học trải nghiệm theo 12 chủ đề tại ngày hội.
dtn5697.jpg
Hoạt động trải nghiệm lớp học pha chế “Design Your Drink, Define Yourself” kết hợp giao lưu với sinh viên ngành Quản trị khách sạn qua buổi chia sẻ “Chọn ngành - Gặp người trong cuộc”.
Thúy Hiền