Bẫy "đầu tư, việc nhẹ lương cao": Trường ĐH làm gì để SV tránh bị lôi kéo?

GDVN - Đại diện một số cơ sở giáo dục đại học cho biết nhà trường đã có nhiều hoạt động cảnh báo sinh viên trước các thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng.
GDVN - Đại diện một số cơ sở giáo dục đại học cho biết nhà trường đã có nhiều hoạt động cảnh báo sinh viên trước các thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng.
GDVN - Theo thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2025, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chỉ cộng 1 điểm khi xét tuyển với thí sinh có IELTS từ 4.0-4.5.
GDVN - Nhiều bảo tàng mới, ứng dụng công nghệ hiện đại được xây dựng khiến nhà trường phải thay đổi, cập nhật chương trình đào tạo.
GDVN -Nhiều năm qua, ngành Bảo tàng học được đào tạo tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh.
GDVN - Theo một số chuyên gia giáo dục, cộng 3 điểm cho HS có IELTS 4.0 đúng quy chế tuyển sinh nhưng chưa đáp ứng được tính công bằng trong xét tuyển đại học.
GDVN - Theo PGS.TS Trương Đại Lượng, không phải thí sinh nào đạt IELTS 4.0 cũng sẽ được cộng 3 điểm khi xét tuyển vào Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
GDVN -Việc có hệ thống cơ sở vật chất dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học là rất phù hợp với thực tiễn hiện nay.
GDVN - Tốt nghiệp các ngành học thuộc nhóm ngành Xuất bản - Phát hành, người học có thu nhập dao động từ 8 - 10 triệu đồng/tháng tùy vào từng đơn vị.
GDVN - Nhóm ngành Xuất bản được tuyển sinh tại một số trường đại học, học viện theo nhiều tổ hợp khác nhau như A01, C00, C15, D01, D15,....
GDVN - Ở một số CSGDĐH trên cả nước, tỷ lệ SV ngành Thông tin - Thư viện có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp rất đa dạng, thấp nhất là 60% và cao nhất là trên 96%.
GDVN - Nếu giới hạn 20% chỉ tiêu cho xét tuyển sớm thì nhiều cơ sở giáo dục đại học sẽ chỉ tuyển được phần trăm “rất nhỏ” cho hình thức tuyển sinh này vì tỷ lệ ảo cao.
GDVN - Theo đánh giá, về bản chất, “các cơ sở đào tạo không tuyển sinh vượt quá năng lực đào tạo” là phù hợp cho công tác tuyển sinh trong giai đoạn hiện nay.
GDVN - Để giải quyết sự thiếu hụt, nâng cao chất lượng nhân lực du lịch, phải có sự vào cuộc, tăng cường liên kết của 3 nhà là “Nhà trường – Nhà tuyển dụng – Nhà nước”.
GDVN -Học phí ngành Báo chí tại các cơ sở giáo dục đại học dao động từ 12 đến 60 triệu đồng/năm tùy theo từng chương trình đào tạo.
GDVN - Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 của Trường ĐH Văn hóa Hà Nội có một số nội dung không được công khai theo quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT.
GDVN -Ngành Báo chí là ngành có điểm chuẩn cao nhất tại một số cơ sở giáo dục đại học, có trường lấy điểm đầu vào gần mức tuyệt đối với 29,9 điểm/3 môn.
GDVN- Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm đứng trước nhiều khó khăn, thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sức hấp dẫn ngày càng kém, dẫn đến khó tuyển sinh.
GDVN- Trong bối cảnh giao lưu và hội nhập văn hóa như hiện nay, càng cần phải giảng dạy cho sinh viên về những giá trị cội nguồn, văn hóa truyền thống của dân tộc.
GDVN - Thực hiện cơ chế tự chủ tiền lương theo kết quả hoạt động như doanh nghiệp góp phần tạo ra sự cạnh tranh và thu hút nhân sự chất lượng hơn.
GDVN -Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa, theo lãnh đạo các trường, việc đào tạo nguồn nhân lực lưu giữ và phát huy văn hóa, nghệ thuật truyền thống là rất quan trọng.