Vừa qua, tổ chức QS công bố bảng xếp hạng QS World University Rankings 2025, xếp hạng các trường đại học trên thế giới theo lĩnh vực đào tạo. Theo đó, Trường Đại học Văn Lang được QS xếp hạng top 51-100 thế giới về lĩnh vực Nghệ thuật trình diễn (Performing Arts) và top 101-150 lĩnh vực Thiết kế (Art & Design).
Với kết quả này, Trường Đại học Văn Lang xếp hạng cùng với 50 trường đại học danh tiếng toàn cầu như: Đại học Quốc gia Úc; Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) Đại học Newcastle (Úc); Đại học Bắc Kinh; Đại học Tokyo (Nhật Bản); Đại học Quốc gia Đài Loan (NTU); Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore (NTU); Đại học Quốc gia Colombia; Đại học Hàn Quốc; Trường Nghệ thuật Amsterdam (Hà Lan),... về Thiết kế - Nghệ thuật.

Bảng xếp hạng QS World University Rankings 2025 by Subject thực hiện phân tích 55 lĩnh vực đào tạo của 5.203 đại học của 148 quốc gia trên thế giới, kết quả có 1.747 đại học được công bố xếp hạng.
Trong lĩnh vực Nghệ thuật trình diễn, QS World University Rankings công bố 150 đại học đạt vị thứ trên bản đồ đại học thế giới (trong 1.812 cơ sở giáo dục được khảo sát). Trong lĩnh vực Thiết kế, QS World University Rankings công bố 260 đại học đạt vị thứ trên bản đồ đại học thế giới (trong 2.760 cơ sở giáo dục được khảo sát). Trường Đại học Văn Lang là đại diện duy nhất của Việt Nam được công nhận trong hai lĩnh vực này.
Trong lĩnh vực Nghệ thuật trình diễn và Thiết kế, Trường Đại học Văn Lang hiện đào tạo 07 chương trình ở hai bậc cử nhân và thạc sĩ, thuộc quản lý của Khoa Mỹ thuật và Thiết kế, gồm các ngành Thiết kế đồ hoạ, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Thiết kế công nghiệp (Thiết kế tạo dáng), Thiết kế mỹ thuật số, Mỹ thuật ứng dụng, Lý luận mỹ thuật và ứng dụng (bậc thạc sĩ).
Khoa Mỹ thuật và Thiết kế của Trường Đại học Văn Lang được biết đến với chương trình đào tạo không ngừng đổi mới, luôn bắt nhịp và đón đầu xu hướng thiết kế quốc tế. Đây cũng là môi trường phát triển toàn diện cho sinh viên, với nhiều hoạt động trải nghiệm cộng đồng, thấu hiểu văn hóa và tinh thần dân tộc, đồng thời kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp và các hiệp hội nghệ thuật uy tín. Đặc biệt, lực lượng sinh viên và cựu sinh viên ngày càng lớn mạnh, nhiều người đã khẳng định được vị thế trong ngành.
Kết quả xếp hạng hôm nay của QS chính là dấu ấn quan trọng, minh chứng cho hành trình nỗ lực bền bỉ của Khoa Mỹ thuật và Thiết kế, Trường Đại học Văn Lang.
20 năm dựng xây bản sắc
Khoa Mỹ thuật và Thiết kế, Trường Đại học Văn Lang thành lập năm 2005, đến nay đã có hơn 4.500 sinh viên tốt nghiệp. Khoa định hình các chương trình đào tạo trụ cột gồm Thiết kế đồ hoạ, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Thiết kế công nghiệp. Đồng thời, với triết lý đào tạo gắn kết yếu tố “art” trong “design”, yếu tố truyền thống trong ứng dụng thực tiễn sẽ tạo sự khác biệt trong đào tạo và tiếp cận tư duy thiết kế hiện đại của thế giới.
Thạc sĩ, Họa sĩ Phan Quân Dũng, Trưởng Khoa Mỹ thuật và Thiết kế, Trường Đại học Văn Lang cho biết: "Một người thiết kế luôn cần rèn luyện tư duy nghệ thuật, nghệ thuật và thiết kế song hành tạo nên một tổng thể hài hoà. Đây là một tư duy chiến lược ngay từ ban đầu của khoa Mỹ thuật và Thiết kế, đồng bộ với xu hướng liên ngành của thế giới.
Trên nền tảng này, sinh viên học thiết kế tại Trường Đại học Văn Lang được tham gia các workshop và trại sáng tác nghệ thuật hằng năm, trực tiếp làm việc cùng và chứng kiến các hoạ sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ visual art trong nước và quốc tế pha trộn nghệ thuật trình diễn, sắp đặt, sáng tạo,… Quá trình bồi đắp về nền tảng nghệ thuật đem đến cho sinh viên những tư duy thiết kế mới lạ và giàu bản sắc, tạo cho thầy cô, sinh viên niềm hứng khởi và cảm hứng sáng tạo".

Hội trại sáng tác đồ họa đầu tiên của Khoa Mỹ thuật và Thiết kế tổ chức năm 2015, với sự tham gia của các hoạ sĩ, nhà điêu khắc, nhà thiết kế uy tín trong cả nước. Ảnh: Website nhà trường

Từ Trại sáng tác đầu tiên năm 2015 đến Trại sáng tác Art for Society năm 2019, thêm rất nhiều hoạ sĩ quốc tế đã đến với Trường Đại học Văn Lang. Ảnh: Website nhà trường

Năm 2024, Khoa Mỹ thuật và Thiết kế tổ chức thành công Hội thảo Nghệ thuật Quốc tế, tập trung 55 hoạ sĩ đến từ 10 quốc gia trên thế giới. Ảnh: Website nhà trường.

Hoạ sỹ, nhà nghiên cứu nổi tiếng Lê Huy Tiếp (bìa phải) hướng dẫn sinh viên Khoa Mỹ thuật và Thiết kế in tranh độc bản năm 2015. Ảnh: Website nhà trường.
Từ năm 2012, Khoa Mỹ thuật và Thiết kế triển khai môn Nghiên cứu vốn cổ, một học phần đã trở thành “thương hiệu” của các ngành thiết kế tại nhà trường cho đến tận hôm nay. Xuất phát từ những chuyến đi điền dã nghiên cứu và ghi chép về vốn cổ dân tộc, học phần này dần phát triển thành các chương trình thiết kế cộng đồng, lan toả giá trị nghệ thuật để tạo tác động tích cực cho các nhóm cư dân địa phương.
Các ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất và Thiết kế thời trang hằng năm đều tổ chức hành trình về cố đô Huế để tìm hiểu văn hóa miền Trung. Sinh viên có cơ hội vẽ ghi lại hoa văn, họa tiết trong Đại Nội, đình, chùa, nhà rường và các kiểu bình phong đặc trưng của Huế. Ngành Thiết kế thời trang còn đưa sinh viên đến vùng biên giới A Lưới để trải nghiệm cuộc sống cùng người dân tộc Tà Ôi, Cơ Tu, học cách dệt thổ cẩm và nhuộm màu vải bằng nguyên liệu tự nhiên.
Nhiều đồ án tốt nghiệp đã ứng dụng giá trị văn hóa dân tộc vào thiết kế và đạt giải thưởng tại Triển lãm Mỹ thuật Ứng dụng Toàn quốc. Tiêu biểu là đồ án "Nhà hàng ẩm thực Âm Phủ – Huế) của sinh viên Lê Ngô Ngọc Tín (ngành Thiết kế nội thất) và đồ án “Trang sức cưới hình tượng Phượng Hoàng trong hoa văn cung đình Huế” của Nguyễn Võ Kim Ánh (ngành Thiết kế công nghiệp).

Sinh viên Khoa Mỹ thuật & Thiết kế hướng dẫn vẽ tranh cho các em nhỏ dân tộc thiểu số huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế) - một phần hoạt động trong chương trình học Nghiên cứu vốn cổ, năm 2024. Ảnh: Website nhà trường.
Quá trình giao lưu quốc tế của khối Mỹ thuật và Thiết kế Trường Đại học Văn Lang được xây dựng trên nền tảng giao lưu văn hóa, khai thác những giá trị “vốn cổ” ẩn mình trong dân gian, những tinh hoa mang đậm bản sắc Việt Nam. Để đào tạo đội ngũ họa sĩ, nhà thiết kế có khả năng sáng tạo tác phẩm mang giá trị văn hóa, bản sắc, nhà trường chú trọng xây dựng một hệ thống đào tạo bài bản, chính quy và chuyên nghiệp.
Sự kết hợp hài hòa giữa nền tảng văn hóa truyền thống và tinh thần sáng tạo hiện đại đã mang lại những thành quả đáng kể. Năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Khoa Mỹ thuật và Thiết kế lần đầu tiên tạo dấu ấn lớn với Hội thảo quốc gia “Mỹ thuật ứng dụng trên đường tìm về bản sắc Việt”, qua đó khẳng định vị thế của Văn Lang trong hệ thống các trường đào tạo mỹ thuật và thiết kế trên cả nước.
Từ đó, mỗi năm, Tạp chí Mỹ thuật và Thiết kế (Art & Design) được xuất bản đều đặn và duy trì đến nay, kết hợp cùng các Trại sáng tác và Hội thảo chuyên môn cấp quốc gia, quốc tế. Những hoạt động này không chỉ góp phần lan tỏa danh tiếng của Khoa Mỹ thuật và Thiết kế mà còn thu hút sự quan tâm của các nghệ sĩ, họa sĩ, nhà thiết kế trong và ngoài nước đến với Trường Đại học Văn Lang.
Bám sát xu hướng thiết kế toàn cầu, Khoa Mỹ thuật và Thiết kế, Trường Đại học Văn Lang hiện tập trung vào các hướng tiếp cận mới như thiết kế sáng tạo cho cộng đồng và thiết kế bền vững. Những hoạt động sáng tác và nghiên cứu được tổ chức thường xuyên giúp sinh viên không chỉ nâng cao chuyên môn mà còn có cơ hội trải nghiệm thực tế, thấu hiểu văn hóa, tinh thần dân tộc, từ đó hình thành ý thức thẩm mỹ và tư duy nghệ thuật cho thế hệ nhà thiết kế trẻ.
Kiên định mục tiêu chất lượng và hướng tới sự xuất sắc
Quá trình dựng xây bản sắc của Khoa Mỹ thuật và Thiết kế, Trường Đại học Văn Lang kết nối chặt chẽ với mục tiêu chất lượng và theo đuổi sự xuất sắc.
Ngay từ những năm đầu thành lập, Khoa Mỹ thuật và Thiết kế đã chú trọng xây dựng mạng lưới hợp tác quốc tế, trở thành đối tác chiến lược của nhiều trường đại học lớn tại Hàn Quốc. Từ cách đây hơn 10 năm, các ngành Thiết kế của Trường Đại học Văn Lang đã có cơ hội làm triển lãm đồ án tốt nghiệp hằng năm tại Hàn Quốc, trong khuôn khổ hợp tác với Đại học Handong, Đại học Kookmin, Đại học Sunmoon,… cùng các hiệp hội thiết kế uy tín.
Đồng thời, những năm gần đây, Trường Đại học Văn Lang cũng mở rộng hợp tác với Thái Lan (Đại học Khon Kaen, Đại học Công nghệ Rattanakosin,…) và Trung Quốc (Đại học Côn Minh), Đài Loan (Đại học Công nghệ Ming Chi),…

Sinh viên và học viên cao học các ngành thiết kế Trường Đại học Văn Lang học tập thường xuyên học một số môn chuyên ngành với giảng viên quốc tế từ Brazil, Hàn Quốc, Thái Lan,…Ảnh: Website nhà trường.

Sinh viên Chương trình đào tạo đặc biệt ngành Thiết kế Đồ hoạ trong hành trình 05 ngày từ Buriram đến Bangkok, tích hợp lý thuyết được đào tạo vào dự án phục vụ cộng đồng. Ảnh: Website nhà trường.
Mạng lưới hợp tác quốc tế và trong nước của Khoa Mỹ thuật và Thiết kế ngày càng lớn mạnh, với gần 50 đối tác đến từ Việt Nam, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Thụy Điển cùng nhiều doanh nghiệp đồng hành trong quá trình đào tạo và xây dựng môi trường nghề nghiệp cho sinh viên.
Có thể nói, từ những năm 2010, Trường Đại học Văn Lang là một trong những đơn vị đào tạo đầu tiên tổ chức mô hình triển lãm đồ án tốt nghiệp của sinh viên thiết kế và kết nối sinh viên trực tiếp với doanh nghiệp thông qua các hoạt động này. Đến nay, mỗi mùa tốt nghiệp của sinh viên thiết kế Trường Đại học Văn Lang không chỉ là cột mốc quan trọng mà còn trở thành sự kiện được cộng đồng quan tâm. Những thiết kế sáng tạo, các buổi trình diễn chuyên nghiệp và các đồ án liên tục gây ấn tượng mạnh mẽ, khẳng định dấu ấn riêng của nhà trường trong lĩnh vực thiết kế.

Đồ án của sinh viên Khoá 25 ngành Thiết kế Thời trang “gây bão” cộng đồng mạng vào năm 2023.Ảnh: Website nhà trường.
Chứng nhận AUN-QA cho ngành Thiết kế đồ họa vào năm 2022 cũng góp phần minh chứng cho cam kết phát triển bền vững và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế của khoa. Vị trí trong top 100 trường đào tạo thiết kế hàng đầu thế giới theo QS Ranking mới đây cũng là bằng chứng cho hành trình kiên định và nỗ lực không ngừng của Khoa trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và sự sáng tạo.
Năm 2025 đánh dấu 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30 năm thành lập Trường Đại học Văn Lang và 20 năm thành lập Khoa Mỹ thuật và Thiết kế. Cũng trong năm học đặc biệt này, Trường Đại học Văn Lang được chọn làm đơn vị chủ trì tổ chức Liên hoan phim Sinh viên Quốc tế ISMA 2025, quy tụ gần 100 trường đại học từ 15 quốc gia, đánh dấu sự giao lưu văn hóa và sáng tạo quốc tế trong lĩnh vực truyền thông và nghệ thuật.
Với 16 khoá sinh viên đã tốt nghiệp, Khoa Mỹ thuật và Thiết kế hình thành cộng đồng hơn 4.500 cựu sinh viên, trong đó có rất nhiều nhà thiết kế thành danh trong các lĩnh vực: Nhà thiết kế Quách Đắc Thắng (nhà sáng lập thương hiệu LA LUNE), Nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông (nhà thiết kế/Founder NMDD, JEWELRY, Le Beau), Lê Anh Khoa (Nhà sáng lập Công ty thiết kế nội thất Kconcept), Nhà thiết kế nội thất Mai Thanh Huy… cùng hàng ngàn hoạ sĩ, nhà thiết kế đang làm việc và nhận được đánh giá cao tại các doanh nghiệp, tổ chức. |