GDVN- Thời gian qua, nhiều chính sách được các địa phương triển khai để hỗ trợ các CSGD ngoài công lập. Song, vẫn còn những khó khăn, cần tạo điều kiện thuận lợi hơn.
GDVN -Ngày 6/4/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 284/QĐ-TTg về việc chuyển đổi Trường ĐH dân lập Công nghệ Sài Gòn sang loại hình trường tư thục.
GDVN- Năm 2022, Trường Marie Curie sẽ tổ chức Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường. Hơn 6000 thầy trò chúng con ao ước được đón Thầy nhưng không được nữa rồi. Thầy ơi!
GDVN- Ông Hoàng Đức Minh – Cục trưởng Cục nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cho biết, Nghị định 71 áp dụng cho cả giáo viên công lập, dân lập và tư thục.
(GDVN) - Trường chất lượng cao tôi thấy là người dân rất hưởng ứng, chứng tỏ tiền trong dân là có, vậy thì những khu vực đó nên chuyển công lập sang tư thục đi thôi.
(GDVN) - Rất mong thanh Sở, Phòng Giáo dục của các địa phương cần vào cuộc để dẹp bỏ tình trạng chạy trường, chạy lớp nhằm tạo sự công bằng trong giáo dục.
(GDVN) - "Các đồng chí làm luật thì phải tạo điều kiện cho chúng tôi để thực hiện chủ trương xã hội hóa Giáo dục, đừng cản trở chúng tôi trong quá trình phát triển".
(GDVN) - Nếu trước đây, hệ thống trường tư thục không được phụ huynh “mặn mà” về chất lượng thì nay, những cơ sở này đã có sự cạnh tranh mạnh mẽ với trường công lập.
(GDVN) - Công văn về “Kế hoạch thi tuyển chức danh…” của Sở Giáo dục và Đào tạo đã thể hiện tinh thần thí sinh dự thi phải được cấp phép mới được tham gia.
(GDVN) - Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách ngày 4/4, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giải trình 4 nhóm vấn đề được đại biểu quan tâm trong Luật Giáo dục (sửa đổi).
(GDVN) - Ở phía Nam, Trường Trung học phổ thông Văn Hiến là trường dân lập đầu tiên được thành lập và được xem là trường dân lập lâu đời thứ 2 trên cả nước.
(GDVN) - Phụ huynh tố lãnh đạo trường dân lập Bùi Thị Xuân – tỉnh Đồng Nai vì sợ học sinh rớt tốt nghiệp, ảnh hưởng đến thành tích nên đã ép em Phương phải rút học bạ.
(GDVN) - Đó là một trong những kiến nghị của Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập Việt Nam (VIPUA) gửi tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Trong Công văn số 51, VIPUA cho rằng những đóng góp của các trường ngoài công lập là rất lớn, đó là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Chính phủ.
(GDVN) - Chiều qua (15/10), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã có buổi nói chuyện thân mật và tri ân tới các nhà giáo lão thành ở ba miền nhân kỷ niệm 45 năm Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục (15/10 /1968 – 15/10/2013).
(GDVN) - Chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước là chủ trương đúng đắn, được cả xã hội hoan nghênh, trong khi mà nguồn lực của Nhà nước có hạn thì việc huy động xã hội cùng tham gia góp sức xây dựng nền giáo dục là một xu thế chung.
(GDVN) - Nhiều trường Đại học, Cao đẳng NCL đang có sự lúng túng trong việc thực hiện chuyển đổi từ loại hình trường dân lập sang tư thục theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Công văn của Bộ GD&ĐT.
Kể từ năm 1986, cụm từ “cơ chế thị trường” bắt đầu đi vào đời sống của người dân, xen vào từng bữa cơm gia đình, dần lan sang cả hệ thống giáo dục. Đã xuất hiện hàng loạt trường đại học ngoài công lập, cũng như vô số trường than “ế” có nguy cơ đóng cửa bên cạnh những trường đang tuyển sinh đều đặn. Ngay cả các trường đại học công, trước đây vốn ung dung nấp bóng Nhà nước, một mình một cõi, cũng lâm vào thế khó trong việc tuyển sinh và nhiều ngành học đang có nguy cơ đóng cửa.
(GDVN) - Việc dạy bơi cho học sinh tiểu học tiếp tục “nóng” và ngày càng trở nên
cấp thiết khi tỷ lệ trẻ bị chết do đuối nước ngày một tăng. Tuy nhiên,
việc triển khai đề án dạy bơi theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT vẫn chỉ là
“đánh trống bỏ dùi”.
(GDVN) - Hệ thống giáo dục ở Hàn Quốc được chia thành 5 cấp độ là mẫu giáo,
giáo dục bậc tiểu học, trung học, Cao đẳng, Đại Học và cuối cùng là sau
Đại Học. Từ năm 1991, cùng với việc thi hành chế độ tự trị ở địa phương,
Hàn Quốc ban hành chế độ tự trị giáo dục ở địa phương