Năm 2025 là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi, đây là năm đánh dấu 35 năm hình thành, phát triển và không ngừng đổi mới của nhà trường để định hình thương hiệu vững chắc trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
Trải qua hơn ba thập kỷ xây dựng và trưởng thành, đến nay, Nhà trường đã phát huy tốt vai trò của một cơ sở giáo dục đại học công lập theo hướng mở, đa dạng hóa phương thức đào tạo, tiên phong trong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Có thể nói rằng, dấu mốc 35 năm không chỉ là dịp để nhìn lại những bước đi đầy nỗ lực, sáng tạo của tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên, mà còn là cơ hội để hoạch định chiến lược phát triển bền vững trong giai đoạn mới, giai đoạn của hội nhập quốc tế sâu rộng và đổi mới giáo dục toàn diện.
Nhằm hiểu rõ hơn về hành trình phát triển cũng như định hướng chiến lược của Nhà trường trong tương lai, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hà – Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhiều thành tích nổi trội trong đào tạo và nghiên cứu khoa học
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hà - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, sau 35 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc, khẳng định vị thế là một cơ sở giáo dục tiên phong và uy tín.
Cụ thể, vị thế của trường đã được khẳng định mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng uy tín. Trên Webometrics, trường đứng thứ hạng 16 các trường đại học tại Việt Nam. Theo SCImago Institutions Rankings, trường duy trì vị trí trong Top 20 cơ sở giáo dục hàng đầu Việt Nam với hiệu quả nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ngày càng được khẳng định. Đặc biệt, năm 2025 còn là năm ghi dấu lần đầu tiên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có mặt trong bảng QS Asia Rankings, xếp hạng 701–750 châu Á và xếp hạng 119 Đông Nam Á.
Đồng thời, nhà trường cũng đạt được nhiều bước tiến quan trọng trên bảng xếp hạng Times Higher Education (THE), với sự hiện diện trong nhóm 1001–1500 đại học toàn cầu (ở các bảng xếp hạng Impact Rankings 2023, 2024 và World Rankings 2025), đồng thời góp mặt trong nhóm 501–600 đại học hàng đầu châu Á, và 1 trong 9 trường tốt nhất ở Việt Nam; và đạt top 801–1000 thế giới trong lĩnh vực Kinh doanh và Kinh tế.
Đáng chú ý, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh còn thuộc Top 8 trường đại học châu Á được đề cử giải "Chiến lược Dạy và Học của Năm 2020" (THE Awards Asia) và là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên tại Việt Nam nhận giải “Making a Difference for Students” từ Quality Matters (Hoa Kỳ) năm 2023. Trong quá trình hoạt động thời gian qua, nhà trường còn vinh dự nhận được nhiều bằng khen của địa phương công nhận đóng góp cho xã hội như tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), Tây Ninh, Đồng Tháp, Bình Dương (nay là Thành phố Hồ Chí Minh), Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng), Khánh Hòa,..

Có thể thấy rằng, những thứ hạng cao không chỉ là minh chứng cho chất lượng đào tạo và nghiên cứu, mà còn là bệ phóng đưa thương hiệu của nhà trường vươn xa, sánh vai cùng các đại học hàng đầu toàn cầu.
Để có được vị thế trên, nhà trường đã liên tục đẩy mạnh cả về quy mô lẫn chất lượng, mang lại nhiều kết quả nổi bật trong đào tạo và nghiên cứu.
Thứ nhất là, phát triển mạnh mẽ quy mô đào tạo. Tính đến cuối năm 2024, trường có 39.510 người học, tăng 51,8% so với năm 2019, đóng góp quan trọng cho nguồn nhân lực trình độ cao. Trường hiện đào tạo 8 ngành tiến sĩ, 12 ngành thạc sĩ, 51 chương trình đại học (gồm 17 chương trình chất lượng cao, 22 chương trình từ xa, 18 chương trình trực tuyến và 9 chương trình vừa làm vừa học).
Thứ hai là, chất lượng đào tạo được khẳng định thông qua công tác kiểm định. Trường hoàn tất kiểm định cơ sở giáo dục chu kỳ 1 (2017) và chu kỳ 2 (2023). Có 39 chương trình được kiểm định chất lượng: 16 chương trình đạt chuẩn FIBAA, 4 chương trình đạt chuẩn AUN-QA và 19 chương trình được công nhận bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp đạt 95%.
Thứ ba là, hợp tác quốc tế và trong nước phát triển mạnh, góp phần mở rộng cơ hội học tập và nghiên cứu. Trường triển khai các chương trình liên kết với các trường đại học uy tín tại Úc, Pháp, Bỉ, Đức và thu hút gần 100 sinh viên quốc tế. Trường cũng ký kết hàng trăm thỏa thuận hợp tác trong đào tạo, trao đổi giảng viên - sinh viên và nghiên cứu khoa học. Đồng thời là đối tác chiến lược của hơn 200 cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, hỗ trợ sinh viên trong thực tập và việc làm.
Thứ tư là, hoạt động nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt nhiều đột phá. Trường thuộc Top 10 cơ sở giáo dục có thành tích nghiên cứu khoa học nổi bật do Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Mỗi năm, trung bình trường công bố hơn 750 bài báo quốc tế, trong đó có hơn 300 bài trên các tạp chí ISI/Scopus. Trường cũng hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và đạt nhiều giải thưởng cấp quốc gia. Hiện có 7 tạp chí khoa học chuyên ngành, trong đó 2 tạp chí đã vào hệ thống ACI, góp phần khẳng định uy tín trong nghiên cứu.
Thứ năm là, môi trường học tập năng động và chính sách hỗ trợ sinh viên toàn diện. Hằng năm, trường dành trên 40 tỷ đồng cho học bổng và hỗ trợ tài chính, tạo điều kiện học tập cho sinh viên. Nhiều ngày hội việc làm và hội thảo hướng nghiệp được tổ chức định kỳ. Gần 80 Câu lạc bộ - Đội - Nhóm hoạt động tích cực giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng mềm, phát triển toàn diện.
Thứ sáu là, thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong giảng dạy, quản lý và điều hành đã nâng cao hiệu quả hoạt động. Trường đã đầu tư nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý hiện đại, cơ sở hạ tầng công nghệ và đẩy mạnh ứng dụng LMS, VMOOCS, dịch vụ sinh viên trực tuyến, và đặc biệt là triển khai chữ ký số từ năm 2025.
Nỗ lực không ngừng thực hiện triết lý "giáo dục mở"
Cũng theo Giáo sư Nguyễn Minh Hà, dấu ấn thương hiệu thực sự của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đến từ sự khẳng định vị thế quốc tế trên các bảng xếp hạng uy tín và vai trò tiên phong, bền bỉ trong việc thực hiện triết lý "giáo dục mở", tạo bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học. Đây là những yếu tố cốt lõi đã định hình và nâng tầm giá trị của Nhà trường.
Việc đi đầu trong các hình thức đào tạo từ xa, vừa làm vừa học và ứng dụng E-learning, cùng sự mở rộng mạng lưới điểm vệ tinh, các chính sách hỗ trợ người học liên tục cập nhật phù hợp với nhu cầu xã hội cũng đã thực sự giúp hàng trăm ngàn người được tiếp cận giáo dục đại học.
Thực tế cho thấy, nhờ tầm nhìn chiến lược và sự kiên định với sứ mệnh "Giáo dục Mở" - kim chỉ nam định hướng mọi hoạt động đã hình thành nên những dấu ấn riêng của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, việc chú trọng chất lượng và kiểm định luôn là nguyên tắc xuyên suốt đảm bảo mọi cam kết về chất lượng đào tạo.
Hơn hết, sự đồng lòng và cống hiến của cả tập thể, từ lãnh đạo, giảng viên, viên chức đến người lao động, tất cả đều chung sức, tận tâm cống hiến, thể hiện qua sự gia tăng cả về số lượng và chất lượng đội ngũ.
Đồng thời, Nhà trường đã luôn thể hiện khả năng thích ứng và đổi mới liên tục. Trong đó, chuyển đổi số được xem là trọng tâm, được triển khai qua việc đổi mới phương thức đào tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý. Đồng thời, mối quan hệ hợp tác rộng mở với các đối tác trong nước và quốc tế, doanh nghiệp, cùng sự gắn kết với cựu sinh viên đã mang lại nhiều cơ hội phát triển.

Đến thời điểm hiện tại, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, khẳng định việc hiện thực hóa tầm nhìn "Giáo dục mở" trên nhiều phương diện:
Về hình thức đào tạo, Nhà trường tiên phong đa dạng hóa từ hình thức chính quy đến từ xa, trực tuyến (VMOOCs), mở rộng mạng lưới hơn 40 điểm vệ tinh và tăng quy mô lên gần 40.000 người học, tạo cơ hội học tập bình đẳng cho mọi người.
Về định hướng ứng dụng, Trường liên tục phát triển các ngành học bám sát nhu cầu thị trường, tăng cường hợp tác với hơn 200 doanh nghiệp để sinh viên thực tập và có việc làm ngay sau tốt nghiệp lên đến 95%. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học cũng được nhà trường chú trọng tính ứng dụng, với trên 350 đề tài được phê duyệt hàng năm, cùng nhiều giải thưởng và thành tích xuất sắc tại các cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ, giải thưởng Eureka Thành phố Hồ Chí Minh và các kỳ thi Olympic. Bên cạnh đó, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hướng đến giá trị cộng đồng bền vững, triển khai nhiều chính sách hỗ trợ sinh viên hiện thực hóa ý tưởng. Nhờ vậy, giúp người học tự tin chinh phục và gặt hái nhiều giải thưởng cao quý tại các kỳ thi cấp Bộ và quốc gia.
Về chất lượng cao, Trường đạt kiểm định cơ sở giáo dục chu kỳ 2, với 39 chương trình được kiểm định quốc tế (FIBAA, AUN-QA) và trong nước. Vị thế quốc tế được nâng cao rõ rệt trên các bảng xếp hạng uy tín (THE, QS), nhận các giải thưởng quốc tế danh giá. Đội ngũ giảng viên ngày càng chất lượng (hơn 40% tiến sĩ) và công tác chuyển đổi số toàn diện hỗ trợ đắc lực mọi hoạt động.
Tiếp tục củng cố vị thế trong đào tạo từ xa
Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, thầy Hà thông tin, là một trong những cơ sở hàng đầu về đào tạo từ xa, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục củng cố vị thế, tập trung vào nâng cao chất lượng và ứng dụng công nghệ trong chặng đường sắp tới.
Hiện nay, Nhà trường đang ưu tiên kiểm định chất lượng chương trình đào tạo từ xa và trực tuyến (E-learning) theo các tiêu chuẩn uy tín trong nước và quốc tế như FIBAA, AUN-QA, MOET, đồng thời phát triển nguồn học liệu đa phương tiện chất lượng cao, tích hợp công nghệ số.
Về ứng dụng công nghệ, Trường sẽ tiếp tục chuyển đổi số toàn diện. Điều này bao gồm vấn đề phát triển các nền tảng tiên tiến như LMS, VMOOCs và các công cụ tương tác, nhằm mang lại trải nghiệm học tập liền mạch. Trong đó, cá nhân hóa trải nghiệm học tập bằng AI và mở rộng các dịch vụ sinh viên trực tuyến cũng là định hướng trọng tâm.
Trong kế hoạch mở rộng quy mô, Trường sẽ tăng chỉ tiêu tuyển sinh và nghiên cứu mở các ngành học mới có tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số, đồng thời mở rộng quy mô hợp tác với các cơ sở giáo dục tại địa phương.

Hơn nữa, Nhà trường sẽ tăng cường tương tác và gắn kết cộng đồng người học từ xa qua môi trường học tập ảo và các chính sách hỗ trợ toàn diện. Cuối cùng, hợp tác quốc tế trong đào tạo từ xa là một trọng điểm, nhằm trao đổi kinh nghiệm và xây dựng các chương trình liên kết, mở rộng cơ hội học tập quốc tế.
Nhìn chung, chặng đường sắp tới, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trong đào tạo từ xa bằng cách tập trung vào chất lượng, công nghệ và sự linh hoạt, nhằm mục tiêu không chỉ mở rộng quy mô mà còn nâng cao giá trị bằng cấp, đáp ứng hiệu quả nhu cầu học tập suốt đời.
“Trong thời gian sắp tới, tôi kỳ vọng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục vươn mình mạnh mẽ, củng cố và nâng tầm vị thế. Nhà trường sẽ hướng tới mô hình đại học hàng đầu tại Việt Nam - nơi công nghệ được ứng dụng toàn diện để tối ưu hóa trải nghiệm và chất lượng đào tạo. Không chỉ hướng tới dẫn đầu đào tạo từ xa, chúng tôi sẽ thực sự tạo ra chuẩn mực cho các chương trình trực tuyến chất lượng cao, linh hoạt. Hơn nữa, Trường cũng định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo có tầm ảnh hưởng, tạo ra giá trị thiết thực và ươm mầm các ý tưởng khởi nghiệp tiềm năng. Cuối cùng, tôi kỳ vọng, Trường sẽ mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế, thông qua hợp tác sâu rộng với các đối tác hàng đầu, đưa thương hiệu vươn xa hơn nữa trên bản đồ giáo dục toàn cầu.
35 năm qua, chúng tôi đã làm nên những điều phi thường nhờ sự đồng lòng, cống hiến và tinh thần "Mở". Chặng đường sắp tới, dù nhiều thách thức nhưng cũng đầy cơ hội. Và để hiện thực hóa kỳ vọng, chúng tôi cần giữ vững tinh thần tiên phong và đổi mới, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy tinh thần hợp tác và đoàn kết, và luôn đặt người học làm trung tâm. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào khả năng, trí tuệ và sự tận tâm của mỗi thành viên, với khát khao cống hiến và tầm nhìn đột phá, chúng tôi sẽ tiếp tục kiến tạo những thành công rực rỡ trong tương lai”, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định.