GDVN- Hiệu trưởng trường tiểu học Phú Thuận, quận 7 xác nhận, có việc giáo viên của lớp 1/4 tại trường liệt kê gần 30 vật dụng và giá tiền để phụ huynh đóng góp.
GDVN- Chính quyền địa phương nên nghĩ cách để những hộ nghèo làm thêm tăng thu nhập chứ không phải kiểu tìm cách ra công văn buộc đóng góp bằng ngày lương như hiện nay.
GDVN- Kể từ năm học 2019-2020 các thầy cô giáo ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận chỉ còn phải trừ 2 ngày lương cho 2 loại quỹ “Phòng chống thiên tai” và “Đền ơn đáp nghĩa
(GDVN) - Xóa nghèo cho người này nhưng không thể để người khác lại gặp khó khăn. Bởi thế, việc đưa chỉ tiêu, ấn định mức tiền phải ủng hộ ở Kỳ Sơn cần được xem xét lại.
(GDVN) - Với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, nói đi đôi với làm, mỗi khi có cuộc thi gì do ngành tổ chức, cô luôn là người đầu tiên xung phong tham gia.
(GDVN) - Phụ huynh thắc mắc Trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực dạy tiết học chính khóa chung tăng tiết, nhưng Hiệu trưởng nói nhà trường làm vậy là không sai.
(GDVN) - Sáng nay, tại Cần Thơ, Hiệp hội tiếp tục tổ chức Hội thảo: “Góp ý và kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học".
(GDVN) - Sáng nay, nhiều phụ huynh trường Mầm non Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hóa đã cho con nghỉ học để phản đối việc nhà trường đưa ra mức dự thu quá cao
(GDVN) - Chính sự cả nể, sợ con bị liên lụy của các phụ huynh và sự nhu nhược của phần lớn giáo viên trong trường nên chuyện lạm thu ngày càng phình to và biến tướng.
(GDVN) - Đó chắc chắn phải là những người giàu sang. Vì theo bật mí của nhiều người, do giàu sang nên họ không chi li tính toán từng đồng, họ thường thoáng, hào phóng..
(GDVN) - Cải cách phải giản dị, nếu đi vào được cốt lõi: nhóm Cánh Buồm chúng tôi thấy chân dung người học bậc phổ thông muôn đời muôn kiếp chỉ là "con người biết học"
(GDVN) - Giáo dục nước nhà mấy chục năm qua đã bốn lần cải cách, đổi mới, song tại sao không tiếp cận được, vẫn còn xa các giá trị cốt lõi và hiện đại, nhân văn...?