Trường Đại học Hùng Vương tiền thân là Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ, được thành lập ngày 29/04/2003 theo Quyết định số 81/2003/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Theo thông tin đăng tải trên website, sứ mạng của trường là trường đại học công lập đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng ứng dụng; là trung tâm nghiên cứu khoa học hiện đại và chuyển giao công nghệ tiên tiến, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa của tỉnh Phú Thọ và cả nước.
Tầm nhìn đến năm 2030, Trường Đại học Hùng Vương trở thành một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực đào tạo theo định hướng ứng dụng có uy tín, chất lượng cao trong khu vực. Người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.
Trường có địa chỉ tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ. Hiện tại, Tiến sĩ Đỗ Khắc Thanh là Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương.
Có lỗi kỹ thuật khiến số liệu bị nhầm lẫn
Theo quy định, từ ngày 19/07/2024, các cơ sở giáo dục thực hiện báo cáo thường niên theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thời điểm công khai trước 30/6 hàng năm.
Thời gian qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của độc giả khi tìm hiểu Báo cáo thường niên năm 2024 của Trường Đại học Hùng Vương có nhiều thông tin chưa rõ. Để có thêm thông tin chính xác, khách quan đến phụ huynh và xã hội, phóng viên đã tiến hành tìm hiểu báo cáo thường niên và liên hệ gửi câu hỏi tới nhà trường nhằm giải đáp một số thông tin.
Theo Báo cáo thường niên năm 2024, ở bảng thống kê đội ngũ giảng viên toàn thời gian theo các lĩnh vực đào tạo, nhà trường có 316 giảng viên toàn thời gian (11 phó giáo sư, 101 tiến sĩ, 193 thạc sĩ, 22 cử nhân). Trong khi đó, số giảng viên trong độ tuổi lao động của trường không có phó giáo sư nào, số tiến sĩ ít hơn giảng viên toàn thời gian 9 người.
Ngoài ra, về kết quả tuyển sinh và đào tạo, theo báo cáo thường niên năm 2024, tỉ lệ thôi học của trường là -168,2%.
Trong văn bản phúc đáp các câu hỏi của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Trường Đại học Hùng Vương cho biết, các số liệu liên quan đến đội ngũ giảng viên toàn thời gian và tỉ lệ thôi học của sinh viên được trích xuất trực tiếp từ hệ thống HEMIS của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường thực hiện việc nhập liệu đúng theo hướng dẫn, còn việc tổng hợp và tính toán các chỉ số thống kê do hệ thống tự động thực hiện.
Tuy nhiên, trong giai đoạn trước, hệ thống HEMIS phát sinh một số lỗi kỹ thuật; nội dung này đã được chuyên viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, phản hồi tới các cơ sở giáo dục đại học sau tháng 4/2025, và đến nay các lỗi đã được khắc phục.
Theo số liệu cập nhật trên hệ thống HEMIS đối với báo cáo thường niên năm 2024, Trường Đại học Hùng Vương có 316 giảng viên toàn thời gian, trong đó có 22 cử nhân, 193 thạc sĩ, 101 tiến sĩ; 11 phó giáo sư.
Đối với đội ngũ giảng viên cơ hữu trong độ tuổi lao động, tổng số là 307 người, gồm 22 cử nhân, 193 thạc sĩ, 92 tiến sĩ; trong đó có 4 phó giáo sư. Tỉ lệ sinh viên thôi học của nhà trường được hệ thống thống kê ở mức 2,38%.
Đại diện nhà trường thông tin thêm, sau khi hệ thống HEMIS được điều chỉnh và khắc phục lỗi, nhà trường đã tiến hành cập nhật lại đầy đủ, chính xác các số liệu liên quan và công khai thông tin này trên website chính thức của Trường Đại học Hùng Vương, nhằm bảo đảm tính minh bạch và thống nhất trong công tác báo cáo.
3 chương trình đào tạo chứng nhận kiểm định hết hiệu lực
Theo danh mục chương trình đào tạo được kiểm định trong báo cáo thường niên năm 2024 của trường có chứng nhận kiểm định của 3 chương trình đào tạo đã hết hiệu lực từ ngày 27/3/2025 là Kế toán, Công nghệ thông tin và Giáo dục Tiểu học.
Trả lời câu hỏi về kế hoạch tái kiểm định chất lượng 3 chương trình đào tạo này, đại diện Trường Đại học Hùng Vương khẳng định nhà trường luôn xác định kiểm định chất lượng chương trình đào tạo là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc khẳng định uy tín, thương hiệu và chất lượng đào tạo của nhà trường trước xã hội.
Công tác kiểm định được triển khai nghiêm túc, tuân thủ đầy đủ các quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trong đó, việc lựa chọn chương trình đưa vào kiểm định cũng như xác định thời điểm thực hiện được nhà trường chủ động cân nhắc, quyết định trên cơ sở chiến lược phát triển và điều kiện thực tiễn.
“Căn cứ các quy định hiện hành về kiểm định chất lượng giáo dục và điều kiện cụ thể của Trường Đại học Hùng Vương, tính đến ngày 31/12/2025, nhà trường đã có 17 chương trình đào tạo được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng.
Riêng trong năm 2025, có 8 chương trình đào tạo hoàn thành kiểm định, trong đó chương trình đại học ngành Kế toán đã được đánh giá và công nhận đạt chuẩn ở chu kỳ kiểm định thứ hai.
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, nhà trường đang tiếp tục xây dựng kế hoạch bảo đảm và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo giai đoạn 2026–2030 theo quy định tại Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng tới mục tiêu là tất cả các chương trình đào tạo đều được kiểm định chất lượng”, trích văn bản phản hồi của Trường Đại học Hùng Vương gửi tới Tạp chí.
