Vì sao Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đề xuất học sinh lớp 7,8,10,11 đi học lại?

31/12/2021 06:38
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Vì sao Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cho học sinh lớp 7,8,10 và 11 đi học lại từ 3/1/2022?

Chiều ngày 30/12/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp, cung cấp các thông tin về phòng chống dịch trên địa bàn thành phố trong những ngày vừa qua.

Vì sao đề xuất lớp 7,8,10,11 đi học lại từ ngày 3/1/2022?

Tại buổi họp này, thay mặt cho lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trịnh Duy Trọng – Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng cho biết, Sở đã đề xuất với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép học sinh lớp 7,8,10 và 11 đi học trực tiếp từ ngày 3/1/2022.

Nói về nguyên nhân của việc đề xuất này, ông Trịnh Duy Trọng nói, Sở dựa trên rất nhiều tiêu chí khác nhau, nhưng nhìn chung cũng dựa trên một số nội dung cơ bản. Đó là:

Thứ nhất: Dựa trên kết quả thí điểm 2 tuần dạy học trực tiếp với học sinh khối lớp 9 và 12. Đây chính là khoảng thời gian quý giá để nhà trường thực hiện các điều kiện thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát dịch Covid-19 bên trong nhà trường.

Ông Trịnh Duy Trọng - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Ông Trịnh Duy Trọng - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

“Các trường đã có kinh nghiệm, xử lý tình huống F0 xuất hiện” – ông Trịnh Duy Trọng cho hay.

Thứ hai: Học sinh thuộc nhóm lớp 7,8,10 và 11 thuộc nhóm học sinh lớn, có ý thức, kỹ năng thực hiện phòng chống dịch bệnh tốt. Đây cũng là nhóm đã thực hiện việc tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng chống dịch.

Về các khối lớp tiểu học, dựa trên các cơ sở vừa nêu, Sở sẽ cân nhắc và căn cứ vào tình hình dịch trên thực tế trong thời gian tới, để có các báo cáo tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này.

Tỷ lệ đồng thuận của phụ huynh học sinh về việc cho học sinh các lớp trên đi học lại, ông Trịnh Duy Trọng nói rằng, qua kết quả khảo sát từ các quận, huyện thì số lượng phụ huynh đồng ý cho các em đi học lại dao động từ 60 đến 80%.

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng tiêm vắc xin cho trẻ từ 3-11 tuổi

Tại buổi họp này, ông Nguyễn Hồng Tâm – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) thông tin, thành phố từng đề xuất tiêm vắc xin cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi.

Bộ Y tế đã có văn bản, chỉ đạo rà soát, lập danh sách, lên kế hoạch tiêm cho nhóm tuổi này trong năm 2022. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chuẩn bị, chỉ chờ Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch, hướng dẫn triển khai.

Theo ông Nguyễn Hồng Tâm, hiện thành phố còn 464.000 liều vắc xin, trung bình mỗi ngày tiêm không đến 100.000 liều vắc xin. Trong ngày 31/12, thành phố sẽ nhận thêm 200.000 liều vắc xin, và sắp tới có kế hoạch nhận thêm 1 triệu liều vắc xin nữa.

“Nếu thiếu vắc xin, thành phố sẽ có báo ngay. Hiện có thể yên tâm” – ông Nguyễn Hồng Tâm nói tiếp.

Về chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai – Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nói, đến nay, thành phố ghi nhận 634.612 người thuộc nhóm nguy cơ, trong đó có 24.477 người (tỷ lệ 3,9%) chưa được tiêm mũi vắc xin nào.

Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục hoàn thành việc tiêm mũi 1 cho nhóm này, tiêm vắc xin mũi 2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại.

Việt Dũng