Ngày 4/7, Ngày hội Lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2026 do Báo Tuổi Trẻ và Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.
Tham dự ngày hội có sự hiện diện của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo); ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; ông Lê Minh Thảo - Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp và đại học (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội); Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Yêm - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội; Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ cùng các thầy, cô trong Ban tư vấn đến từ các bộ, ngành, cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên cả nước. Chương trình cũng thu hút đông đảo thí sinh, phụ huynh và giáo viên tham dự.
Phát biểu khai mạc ngày hội, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo cho biết: “Những ngày vừa qua, chúng ta nói nhiều đến phổ điểm, điểm thi, tổ hợp, nguyện vọng, xác suất trúng tuyển; điểm số rất quan trọng nhưng điểm số không đánh giá toàn bộ con người của thí sinh. Điểm thi có thể mở một cánh cửa nhưng không thể thay các em đi hết con đường. Điều quan trọng hơn là: các em là ai, muốn làm gì, ước mơ của các em là gì, động lực nào khiến các em theo đuổi ước mơ ấy, và các em sẽ đóng góp gì cho gia đình, cộng đồng, đất nước.
Trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, an ninh mạng, bán dẫn, tự động hóa, robot, năng lượng mới, điện hạt nhân, đường sắt tốc độ cao, công nghệ sinh học, vật liệu mới, công nghệ không gian, giám sát không gian, khám phá đại dương… đang làm thay đổi cấu trúc nghề nghiệp, cấu trúc sản xuất và cấu trúc phát triển của mỗi quốc gia.
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 179/2026/NĐ-CP về chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Sinh viên đại học thuộc ngành, chương trình đủ điều kiện có thể được nhận học bổng hằng tháng với các mức từ 3,7 triệu đồng đến 5,5 triệu đồng mỗi tháng. Đó không chỉ là một chính sách hỗ trợ tài chính mà là một thông điệp: Nhà nước trân trọng người học, đầu tư cho tri thức. Nhà nước đặt niềm tin vào những người trẻ dấn thân vào các lĩnh vực khó, mới, có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai quốc gia. Nhưng chính sách chỉ mở ra cánh cửa, người bước qua cánh cửa ấy phải là các em”.
Tại Ngày hội, phụ huynh và học sinh trực tiếp đặt câu hỏi và các chuyên gia trong Ban tư vấn. Ngoài ra, các bậc phụ huynh và các em học sinh có thể trực tiếp tìm kiếm, tiếp cận thông tin, nhờ tư vấn từ các cơ sở đào tạo ở gần 190 gian tư vấn trong khuôn khổ ngày hội.
Gian tư vấn của các trường giúp các bậc phụ huynh, các em học sinh có cái nhìn tổng quan về sự đa dạng của bậc học, ngành học, môi trường đào tạo... của từng trường. Tại đây, các em sẽ được gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với đại diện trường mà mình quan tâm. Bên cạnh đó, các em có thể tìm hiểu thông tin du học, chương trình đào tạo liên kết quốc tế ở các trường trong nước và nước ngoài.
Điểm chuẩn nhiều ngành của Đại học Quốc gia Hà Nội có thể giảm nhẹ
Tại Ngày hội, giải đáp thắc mắc của thí sinh về mức quy đổi điểm của kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, Tiến sĩ Hoàng Chí Hiếu - Phó Trưởng ban Ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, việc xây dựng bảng quy đổi được thực hiện trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sử dụng phương pháp bách phân vị và dữ liệu của gần 120.000 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực HSA.
“Mục tiêu của việc quy đổi là bảo đảm sự tương đồng với điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, qua đó bảo đảm công bằng giữa các phương thức xét tuyển. Việc mức điểm quy đổi năm nay thấp hơn chủ yếu xuất phát từ mặt bằng điểm thi của một số tổ hợp, đặc biệt là tổ hợp D01. Điểm các môn như Ngữ văn và Ngoại ngữ có sự biến động nên mức quy đổi cũng có sự điều chỉnh tương ứng. Theo dự đoán của tôi, mặt bằng điểm chuẩn của nhiều ngành năm nay cũng có thể giảm nhẹ”, Tiến sĩ Hoàng Chí Hiếu cho hay.
Về câu hỏi liên quan đến Khu Đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc, hiện nay Đại học Quốc gia Hà Nội đã có đầy đủ thông tin về kế hoạch đào tạo của các đơn vị thành viên. Đến thời điểm này, Đại học Quốc gia Hà Nội đã hoàn thành nhiều hạng mục tại Khu Đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc, đủ điều kiện phục vụ khoảng 17.000 sinh viên với hệ thống giảng đường hiện đại, phòng học rộng rãi và đầy đủ tiện nghi.
Hệ thống ký túc xá cũng như các dịch vụ lưu trú xung quanh đã được chuẩn bị để đón sinh viên. Trong thời gian tới sẽ có 9 tuyến xe buýt kết nối trực tiếp với khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Đây là một không gian học tập xanh, hiện đại, được Nhà nước đầu tư đồng bộ. Thí sinh và gia đình còn băn khoăn, có thể dành thời gian đến tham quan trực tiếp trước khi chốt nguyện vọng. Các em hoàn toàn có thể yên tâm về điều kiện học tập, sinh hoạt cũng như các dịch vụ hỗ trợ như y tế, thể thao, vui chơi, giải trí... Đại học Quốc gia Hà Nội đã chuẩn bị đầy đủ để chào đón sinh viên.
FTU giải đáp quyền lựa chọn ngành/chương trình đào tạo khi trúng tuyển nhiều phương thức
Tại Ngày hội, phụ huynh băn khoăn về việc, nếu một thí sinh trúng tuyển cùng một ngành bằng nhiều phương thức xét tuyển khác nhau thì có được quyền lựa chọn hay không?
Trả lời câu hỏi này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương cho biết, thông thường, trong cùng một nhóm ngành đào tạo sẽ có nhiều loại hình chương trình như chương trình tiêu chuẩn, chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến... Đây chỉ là những mô hình tổ chức đào tạo khác nhau của cùng một ngành.
Mỗi chương trình đào tạo có thể gắn với những phương thức xét tuyển khác nhau và có những điều kiện đầu vào riêng. Nếu thí sinh đồng thời đủ điều kiện và trúng tuyển vào nhiều chương trình thông qua nhiều phương thức xét tuyển khác nhau thì hoàn toàn có quyền lựa chọn chương trình đào tạo mà mình mong muốn theo học.
Tuy nhiên, nếu thí sinh chỉ đáp ứng điều kiện của một phương thức xét tuyển duy nhất thì chỉ được công nhận trúng tuyển vào chương trình tương ứng với phương thức đó. Ví dụ, một chương trình yêu cầu thí sinh phải có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế nhưng thí sinh không đáp ứng điều kiện này. Khi đó, dù đăng ký nguyện vọng, thí sinh cũng không thể trúng tuyển vào chương trình đó mà chỉ được xét vào chương trình tiêu chuẩn nếu đáp ứng các điều kiện của chương trình này.
Ngoài ra, giải đáp những thắc mắc về việc học trao đổi tại cơ sở Quảng Ninh của Trường Đại học Ngoại thương, Phó Giáo sư Vũ Thị Hiền thông tin: “Một trong những lợi thế của nhà trường là có mạng lưới đào tạo trải dài gồm trụ sở chính tại Hà Nội, Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ sở Quảng Ninh. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên có nhiều cơ hội học tập, trải nghiệm tại các cơ sở khác nhau trong quá trình đào tạo.
Cơ sở Quảng Ninh nằm trong khu vực có tốc độ phát triển kinh tế năng động, kết nối chặt chẽ với vùng Đông Bắc. Đây cũng là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp, khu công nghiệp, cảng biển lớn, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên thực tập và tiếp cận môi trường làm việc thực tế, đặc biệt ở các lĩnh vực như logistics, kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu.
Đối với các chương trình trao đổi học tập, Trường Đại học Ngoại thương đang triển khai cơ chế khá linh hoạt. Sinh viên học tại cơ sở Quảng Ninh có thể đăng ký học một học kỳ tại trụ sở chính ở Hà Nội hoặc tại Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của nhà trường.
Không chỉ vậy, với định hướng đào tạo nguồn nhân lực có năng lực làm việc trong môi trường quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương hiện có hơn 100 trường đại học đối tác trên thế giới tiếp nhận sinh viên theo chương trình trao đổi. Cơ hội này được mở cho sinh viên ở tất cả các cơ sở đào tạo, không phân biệt nơi nhập học ban đầu.
Thông thường chương trình đào tạo kéo dài bốn năm. Tuy nhiên, nếu xây dựng kế hoạch học tập hợp lý và tích lũy tín chỉ nhanh, nhiều sinh viên có thể hoàn thành chương trình trong khoảng ba đến ba năm rưỡi. Khi đó, các em sẽ có thêm quỹ thời gian để tham gia các chương trình trao đổi trong nước hoặc quốc tế.
Điều quan trọng là ngay từ năm nhất, sinh viên cần xây dựng kế hoạch học tập cho từng học kỳ, xác định mục tiêu tích lũy tín chỉ và những trải nghiệm muốn đạt được. Nhà trường cùng đội ngũ cố vấn học tập sẽ đồng hành để xây dựng lộ trình phù hợp nhất cho từng sinh viên”.
Liên quan đến băn khoăn của phụ huynh về việc cơ sở Quảng Ninh hiện chỉ đào tạo hai ngành là Kinh doanh quốc tế và Kế toán - Kiểm toán, liệu sinh viên có gặp khó khăn khi đăng ký học phần hoặc đẩy nhanh tiến độ học, Phó Giáo sư Vũ Thị Hiền khẳng định, chương trình đào tạo đã được thiết kế theo hướng linh hoạt.
Theo đó, nhiều học phần chung của hai ngành được tổ chức học cùng nhau nhằm bảo đảm quy mô lớp học và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên đăng ký môn học. Nhờ cách tổ chức này, không ít sinh viên vẫn có thể hoàn thành chương trình trong khoảng 3,5 năm thay vì 4 năm, từ đó có thêm thời gian để tham gia các chương trình trao đổi, thực tập hoặc trải nghiệm học tập ở các cơ sở khác cũng như tại các trường đại học đối tác nước ngoài.
Một số hình ảnh khác tại sự kiện