(GDVN) - "Dứt khoát những trường hợp bổ nhiệm phải đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Làm sao lại có chuyện ưu ái trong việc bổ nhiệm cán bộ thiếu tiêu chuẩn được", bà Thìn nói.
(GDVN) - Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa cho biết, ông được đặt vào thế “đã rồi” trong việc ký quyết định bổ nhiệm cán bộ chưa đủ chuẩn.
(GDVN) - “Thông tin báo chí, các tài liệu nêu trên là cơ sở để phục vụ kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, các tài liệu này cần được kiểm chứng...".
(GDVN) - Thậm chí, trong các báo cáo của thành phố Thanh Hóa không có một dòng nào đề cập tới trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc bổ nhiệm cán bộ trái luật.
(GDVN)- "Hơn 104 tỷ đồng là con số khái toán, chưa có cơ sở để trình Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt số kinh phí này", ông Nguyễn Bá Hùng - Phó Giám đốc Sở Tài chính nói.
(GDVN) - “Kỷ niệm một ngày lễ mà khái toán lên hàng trăm tỷ thì lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cần phải xem xét kỹ lưỡng, bởi đây còn là tỉnh nghèo”, ông Sửu nói.
(GDVN) - Nếu việc bổ nhiệm cán bộ trái quy định là hành vi cố ý, có động cơ trục lợi thì hình thức xử lý người có trách nhiệm ở đây phải là cách chức và buộc thôi việc.
(GDVN) - Việc tổ chức lễ kỷ niệm là cần thiết, nhưng địa phương nên tính toán lại số tiền sẽ bỏ ra để tổ chức hoạt động này, bởi Thanh Hóa còn là tỉnh nghèo...
(GDVN)- Cựu quân nhân quốc phòng đã có đơn gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, đề nghị xử lý hình sự vi phạm tại nhà máy Z127-CK59.
(GDVN) - Loạt bài “Đến trường nơi thâm sơn cùng cốc” của tác giả Quốc Toản (bút danh Xuân Quang) và Hữu Chí đăng trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đoạt giải B...
(GDVN) - Tết Đoan Ngọ xưa là do nhân dân lao động cùng nhau sáng tạo. Nó là thành quả từ trí tuệ của truyền thống nông nghiệp phương Nam của các bộ tộc Bách Việt.
(GDVN) - "Chúng tôi buồn vì họ tham mưu không đúng. Chúng tôi đã góp ý nhưng cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân thành phố không nghe", ông Thê cho biết.
(GDVN) - "Về mặt ứng xử của Đảng viên trước những vi phạm, ông Cang nên tự kiểm điểm bản thân mình và nhận hình thức kỷ luật trước những khuyết điểm, vi phạm".
(GDVN) - Ông Ngô Văn Sửu cho rằng, chỉ cán bộ thoái hóa biến chất mới lợi dụng tài sản công, đất công, ngân sách để bán rẻ và mua đắt nhằm làm giàu bất chính.
(GDVN) - Luật sư Phan Xuân Xiểm cho rằng để đưa ra hình thức xử lý xác đáng những vi phạm của ông Tất Thành Cang thì cần xét đến động cơ, mục đích của vị cán bộ này.
(GDVN) - “Chuyện từ chức hay không phụ thuộc vào từng tình huống. Cũng có thể từ chức là tốt, nhưng cũng có thể từ chức chưa phải là tốt đối với công việc chung”.