GDVN- Giáo viên chưa được bồi dưỡng chuyên môn một cách thấu đáo mà đã bắt tay vào công việc mới nên họ cảm thấy khó khăn và tất nhiên là họ phải lên tiếng.
GDVN- Mỗi lần giáo viên “sưu tầm” được một chứng chỉ như vậy rồi cẩn thận bỏ vào tệp hồ sơ cá nhân cất vào trong góc tủ thì cũng đồng nghĩa mất đi một khoản tiền lớn.
GDVN- Thầy cô và sinh viên sư phạm muốn "đủ điều kiện tối thiểu" để dạy môn tích hợp mới thì phải có chứng chỉ, và rất có thể phải bỏ tiền ra học, nuôi các cơ sở.
GDVN- Điều mà nhiều người băn khoăn hơn cả là sau 3 tháng bồi dưỡng thì những giáo viên đơn môn hiện nay có thành những giáo viên tích hợp đích thực hay không?
GDVN- Việc bồi dưỡng chuyên môn về môn Khoa học tự nhiên có lẽ đã là yêu cầu bắt buộc đối với những thầy cô giáo ở cấp Trung học cơ sở sẽ đảm nhận môn học này.
GDVN- Hy vọng, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sớm có những chỉ đạo cụ thể sự việc này để đội ngũ nhà giáo dạy 2 môn tích hợp ở cấp Trung học cơ sở yên tâm công tác.
GDVN- Mục tiêu của Đề án là xây dựng hệ thống các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị một cách tổng thể...
GDVN- Những giáo viên/cán bộ quản lý không hoàn thành tập huấn sẽ không được phân công giảng dạy, quản lý khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.
GDVN- Bộ Giáo dục lại vừa ban hành Công văn số 1195/BGDDT-NGCBQLGD yêu cầu giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện bài khảo sát về Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
GDVN- Đọc toàn bộ văn bản, chúng tôi cảm thấy văn bản này có phần...nước đôi, chưa rõ ràng, có chỗ còn mâu thuẫn về yêu cầu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.
GDVN- Nhiều khi bước vào học tập, bồi dưỡng thì giáo viên cảm thấy mất đi sự hứng thú vì phải “nghe hoài, đọc mãi” những điều mà mình đã biết, đã làm hàng ngày ở lớp...
GDVN- Liệu trong thời gian tới đây có tạo nên “cơn sốt” về việc giáo viên các cấp đổ xô đi học chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hay không?
GDVN- Việc học chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hiện nay của giáo viên cũng chỉ là việc “làm sáng tỏ những điều đã rõ, đã biết” mà thôi.
GDVN- Đề nghị các trường học tại thị xã La Gi nghiên cứu Công văn số 2674/SGDĐT-MN&TH để thanh toán chế độ đi tập huấn cho giáo viên theo đúng quy định.
GDVN- Mỗi một tài khoản tập huấn trực tuyến cũng đồng nghĩa với việc ngân sách địa phương đã phải đầu tư mất mấy trăm ngàn đồng/ năm cho nhà mạng để giáo viên học tập.
GDVN- Nhìn vào bảng thông báo giá đào tạo chứng chỉ, ai cũng thấy mỗi địa phương mỗi giá, mỗi trường mỗi giá, thậm chí đào tạo cho giáo viên giá khác, sinh viên khác.
(GDVN) - 4.500 tổ trưởng chuyên môn tham gia khoá bồi dưỡng này đều là giáo viên đã có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy trực tiếp tại cơ sở giáo dục tiểu học.
(GDVN) -Việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng quá nhiều, một số nội dung, chủ đề lại trùng lặp, thiếu thiết thực đang gây tác dụng ngược đối với cán bộ, giáo viên ở các cấp.
(GDVN) - Ủy ban tỉnh Bình Định vẫn đang chờ phản hồi của Bộ Giáo dục liên quan đến Giấy chứng nhận nghiệp vụ sư phạm của trường Cao đẳng Bình Định đã cấp.
(GDVN) - Thời gian còn lại không nhiều nếu thầy cô bị động sẽ dẫn đến thụ động và chắc chắn sẽ rất khó khi tiếp cận và thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.
(GDVN) - Bồi dưỡng qua mạng tất cả giáo viên bậc tiểu học sẽ được tham gia và sẽ tránh được những tam sao thất bản khi người báo cáo năng lực, trình độ chênh nhau.
(GDVN) - Với nguồn kinh phí hiện có, các đơn vị, địa phương sẽ hỗ trợ cho giáo viên một phần học phí khi tham gia bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
(GDVN) - Kỳ nghỉ hè của giáo viên đã không còn “tồn tại” trong suy nghĩ của nhiều người. Có khi công việc trong hè còn nhiều vất vả hơn trong năm học chính khóa.
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025.